Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thưởng thức những món ăn dân dã ở giữa đồng sen đất Cao Lãnh

(SGTT) – Nếu có dịp ghé thăm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, du khách nên sắp xếp lịch trình để đến khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành. Nơi đây ngoài phục vụ những món ăn dân dã, mang phong vị miền Tây sông nước thì mọi người còn được “đắm chìm” trong khung cảnh thật nên thơ.
Khung cảnh thôn quê bình dị được tái hiện lại trong khu du lịch. Ảnh: Phúc An

Đi vào hoạt động từ tháng 9-2019, khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành có diện tích hơn 4,5ha với các hạng mục nhà hàng, khu du lịch, trò chơi dân dã trên không gian là cánh đồng sen với ruộng lúa bao quanh.

Đến nơi này, du khách có thể cảm nhận rõ nét về khung cảnh thôn quê bình dị với nhà tranh mái lá, xuồng ba lá và tham gia trải nghiệm nét đẹp văn hóa nơi đây như chèo xuồng, bắt cá hay đua xuồng.

Nếu yêu thích chụp ảnh, mọi người có thể đi dọc các hệ thống cầu gỗ nối liền những chòi lá được thiết kế ở giữa cánh đồng sen để thả dáng, cho ra những tấm ảnh đẹp mắt cùng người thân, bạn bè.

Khu du lịch là điểm đến cho những ai yêu thích chụp ảnh. Ảnh: Việt Hưng

Về ẩm thực, khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành có thực đơn gần một trăm món từ khai vị, món chính, món lẩu, món tráng miệng mang phong cách ẩm thực miền Tây sông nước. Có thể kể đến là chuột đồng quay lu, gà nướng chum đất, ốc bươu hấp tiêu, cá lóc nướng trui hay các loại bánh dân gian Nam bộ. Thú vị là nhân viên nơi đây mặc đồ ba ba và dùng xe đạp để chở thức ăn bởi không gian quá rộng lớn.

Cá kho, rau luộc dùng kèm cơm trắng. Ảnh: Phúc An
Món ăn dân dã gỏi tôm thịt. Ảnh: Phúc An

Ở ngay lối vào khu du lịch có nhiều quầy hàng bán các đặc sản Đồng Tháp nên mọi người có thể mua về làm quà tặng người thân, không cần tốn nhiều thời gian mua sắm nơi khác.

Khu quầy lưu niệm, món ăn đặc sản Đồng Tháp. Ảnh: Phúc An

Có một điều thú vị về khu du lịch này là địa chỉ ở huyện Cao Lãnh nhưng cổng vào thì nằm ở thành phố Cao Lãnh. Tính từ trung tâm thành phố Cao Lãnh, mọi người di chuyển đoạn đường khoảng 3km theo hướng QL30, rẽ vào đường DT856 là đến nơi.

Khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành

  • Địa chỉ: ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh; Cổng vào: 264 – 266, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
  • Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00 các ngày trong tuần, kể cả lễ, tết.
  • Giá món ăn: dao động từ vài chục ngàn đồng đến hơn trăm ngàn đồng tùy món.

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Loạt giải pháp kéo sếu đầu đỏ về Tràm Chim

0
(SGTT) – Vườn quốc gia Tràm Chim đang thực hiện nhiều biện pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học,...

Du khách về Sa Đéc ngắm hoa dịp Festival

0
(SGTT) - Với chủ đề “Tình đất -tình hoa”, Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 chính thức khai mạc vào...

Mới lạ cúc mâm xôi hồng, tím khoe sắc ở làng...

0
(SGTT) – Bên cạnh cúc mâm xôi vàng truyền thống, thì cúc mâm xôi nhiều màu như đỏ, đỏ cam, hồng, tím… được trồng...

Có gì hấp dẫn tại Festival hoa kiểng Sa Đéc lần...

0
Festival hoa kiểng Sa Đéc lần đần tiên sẽ diễn ra từ ngày 30-12-2023 đến ngày 5-1-2024, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng...

Về thăm làng dệt khăn rằn trăm tuổi ở miền Tây

0
(SGTT) - Làng dệt choàng (dệt khăn rằn) hơn 100 năm tuổi thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh...

Đồng Tháp đưa vào hoạt động hơn 150 điểm du lịch...

0
Là địa phương có lợi thế về nông nghiệp, thời gian qua, Đồng Tháp đã tận dụng tiềm năng sẵn có để phát triển...

Kết nối