Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở thành phố Thủ Đức vẫn chờ chủ

Sau gần 10 năm được đưa vào hoạt động, hơn 3.700 căn chung cư thuộc khu tái định cư rộng 38,4 héc-ta, phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức vẫn chưa có người đến ở.

Dự án khu tái định cư Bình Khánh (thành phố Thủ Đức) có 3 khu, gồm khu 30,2 héc-ta Bình Khánh với 4.216 căn hộ; khu 38,4 héc- ta, cũng có tên là Bình Khánh có 6.220 căn hộ; khu 17,3 héc-ta An Phú – Bình Khánh có 1.844 căn, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư được xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành năm 2015.
Dự án khu tái định cư Bình Khánh (thành phố Thủ Đức) có 3 khu, gồm khu 30,2 héc-ta Bình Khánh với 4.216 căn hộ; khu 38,4 héc- ta, cũng có tên là Bình Khánh có 6.220 căn hộ; khu 17,3 héc-ta An Phú – Bình Khánh có 1.844 căn, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư được xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành năm 2015.
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 3.700 căn hộ thuộc khu tái định cư 38,4 héc ta Bình Khánh vẫn chưa có cư dân vào sinh sống. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, hơn 3.700 căn hộ tái định cư này đã được TPHCM xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chuyển sang nhà ở thương mại, đã được chấp thuận nhưng sau 3 lần bán đấu giá vẫn chưa có người mua.
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 3.700 căn hộ thuộc khu tái định cư 38,4 héc ta Bình Khánh vẫn chưa có cư dân vào sinh sống. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, hơn 3.700 căn hộ tái định cư này đã được TPHCM xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chuyển sang nhà ở thương mại, đã được chấp thuận nhưng sau 3 lần bán đấu giá vẫn chưa có người mua.
Rác thải bốc mùi hôi khó chịu, nhiều khu vực quanh khu tái định cư được rào lại bằng hàng rào sắt.
Rác thải bốc mùi hôi khó chịu, nhiều khu vực quanh khu tái định cư được rào lại bằng hàng rào sắt.
Nhiều khu vực đã xuống cấp. Mới đây, Sở Xây dựng đã kiến nghị thành phố bố trí một nguồn ngân sách để duy tu, bảo trì các công trình này.
Nhiều khu vực đã xuống cấp. Mới đây, Sở Xây dựng đã kiến nghị thành phố bố trí một nguồn ngân sách để duy tu, bảo trì các công trình này.
Một số khu vực đầy ắp bụi, rác. Các mảng tường nổi mốc, bong tróc.

Khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời xơ xác.
Khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời xơ xác.
Cỏ dại mọc um tùm trên lối đi bộ trước khu tái định cư.
Cỏ dại mọc um tùm trên lối đi bộ trước khu tái định cư.
Hệ thống hạ tầng giao thông tại dự án đã được hoàn thiện, từ khu vực này đi vào vào trung tâm thành phố khoảng 15 phút. Các trục đường liền kề khu vực này giúp việc đi lại dễ dàng có thể kể đến như đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, Lương Định Của, Trần Não.
Hệ thống hạ tầng giao thông tại dự án đã được hoàn thiện, từ khu vực này đi vào vào trung tâm thành phố khoảng 15 phút. Các trục đường liền kề khu vực này giúp việc đi lại dễ dàng có thể kể đến như đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, Lương Định Của, Trần Não.
Trong chương trình kỳ họp HĐND TPHCM vừa qua, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đã tham mưu cho thành phố về đề án để báo cáo Thành uỷ dành một phần nhà tái đinh cư để giải quyết cho các hộ dân sống ven kênh rạch trong chương trình chỉnh trang nhà ven kênh rạch của thành phố mà không bồi thường bằng tiền.
Trong kỳ họp HĐND TPHCM vừa qua, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đã tham mưu cho thành phố về đề án để báo cáo Thành uỷ dành một phần nhà tái đinh cư để giải quyết cho các hộ dân sống ven kênh rạch trong chương trình chỉnh trang nhà ven kênh rạch của thành phố mà không bồi thường bằng tiền.

Minh Hoàng

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối