Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thực phẩm chức năng tràn lan trên Facebook

Văn Thy Hoàng (Quảng Nam) –

Hiện nay, việc rao bán thực phẩm chức năng trên mạng xã hội Facebook đang nở rộ và dường như ai sử dụng Facebook cũng được một số bạn bè đưa thông tin lên quảng cáo, chào mời mua mặt hàng này.

Những loại thực phẩm chức năng được rao bán phổ biến như thuốc, sữa tăng trưởng chiều cao, thuốc giảm béo hoặc sản phẩm hỗ trợ sinh sản và các loại điều chỉnh nội tiết tố chống lão hóa ở phụ nữ, giữ gìn sắc đẹp… Hàng ngoại nhập luôn được giới thiệu bằng một bài viết rất dài và đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng và hướng dẫn sử dụng. Phần lớn các loại hàng này đều được quảng bá là hàng “xịn” do người thân ở nước ngoài gửi về nên không chỉ được bảo đảm về chất lượng mà giá bán còn rẻ hơn loại được hàng nhập chính hãng đang được bán ở các đại lý, trung tâm thương mại trong nước.

Trước những lời quảng cáo này không ít người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ sẵn sàng bỏ tiền ra mua thực phẩm chức năng xách tay. Tuy nhiên, ít có trang bán hàng loại này trưng ra hóa đơn, chứng từ và giá bán mỗi trang một khác nhau, trang nào cũng khẳng định hàng mình bán là hàng thiệt, có chất lượng.

Có thể nói kinh doanh thực phẩm chức năng là loại hình kinh doanh có điều kiện bởi sản phẩm này nếu chưa qua kiểm tra, kiểm soát, chứng nhận hợp quy của các cơ quan chức năng trong nước khi bị phát hiện, ngoài việc xử phạt từ 15 triệu đến 20 triệu đồng theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP thì còn bị buộc phải thu hồi, tiêu hủy. Tuy nhiên, việc quảng cáo và bán thực phẩm chức năng xách tay trên trang Facebook cá nhân khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Khi cơ quan chức năng mời người bán hàng trên mạng làm việc họ sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm như chỉ đăng thông tin đơn thuần, bị tạo lập trang cá nhân giả… vì thế số vụ xử lý người kinh doanh thực phẩm chức năng xách tay qua mạng chưa được nhiều.

Việc kinh doanh thực phẩm chức năng xách tay qua mạng không chỉ làm rối loạn thị trường, tiềm ẩn những nguy cơ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm thất thoát nguồn thu thuế cho ngân sách khi các hoạt động giao dịch này không được cơ quan nhà nước kiểm soát.

Thiết nghĩ người tiêu dùng nên chọn lựa những sản phẩm thực phẩm chức năng chất lượng, uy tín, chính hãng và dĩ nhiên là nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ đang điều trị cho mình hoặc bác sĩ dinh dưỡng. Đừng vì ham rẻ, ham lạ mà lựa chọn những sản phẩm trôi nổi, chưa được kiểm chứng rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối