Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

Thừa Thiên Huế: Tổ chức chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn vào cuối tuần

Nhằm khai thác thế mạnh về di tích, tạo ra những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có kế hoạch tổ chức phiên chợ đêm hàng tuần vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật tại Cầu ngói Thanh Toàn, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 6km.
Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm đặc thù trong và ngoài của địa phương thực hiện ở khu vực chợ, dọc bờ sông gần cầu ngói… Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên – Huế

Để chuẩn bị cho hoạt động này, không gian khu vực diễn ra chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn được trang trí thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn lồng, tạo không gian tham quan, check-in cho du khách. Địa phương cũng bố trí trưng bày sản phẩm, đa dạng thêm gian hàng ẩm thực, các mặt hàng nông sản…

Bên cạnh sự tham gia của người dân, xã Thủy Thanh sẽ huy động thêm các gian hàng trưng bày, ẩm thực, các loại nông sản từ bên ngoài địa phương vào để tăng thêm tính đa dạng sản phẩm, các gian hàng, mặt hàng buôn bán.

Sẽ có nhiều mặt hàng được bày bán tại chợ đêm như gạo thơm Thủy Thanh, gà kiến, các loại rau, củ, quả, dưa môn, dưa chuối…; các sản phẩm đồng quê như cá rô đồng, ếch đồng, lóc đồng, lươn, ốc, trứng lộn,…; hàng lưu niệm, nước giải khát và các sản phẩm lưu niệm của các hộ dân, tinh dầu, áo dài Huế…

Cầu ngói Thanh Toàn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc được Nhà nước công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990. Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên – Huế

Thực hiện việc xây dựng môi trường “sáng – xanh – sạch – không rác thải”, ban tổ chức đã quán triệt các cá nhân mua bán nhỏ lẻ, thực phẩm… không sử dụng bao bì nilon để gói, khuyến khích dùng lá chuối để gói sản phẩm cho khách.

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng lưu ý các hộ dân tham gia ẩm thực đăng ký mặt hàng bán, giá niêm yết, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra phiên chợ. Nhân viên các gian hàng ở khu vực chợ quê sẽ mặc áo truyền thống, nếu là nữ đứng bán sẽ mặc áo bà ba, quần đen, còn đàn ông mặc áo quạ.

Trong khung cảnh thiên nhiên hiền hòa, thơ mộng bên chiếc cầu mái ngói cổ kính, đến với chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn, du khách sẽ còn cơ cơ hội tham gia trải nghiệm các hoạt động trình diễn cất rớ, chằm nón, xay lúa, giã gạo, giần, sàng; làm các loại bánh, nấu bánh canh cá rô, cá lóc,…

Ngoài ra, du khách còn có dịp trải nghiệm các trò chơi gian như đập om, ném bóng, bài chòi, đi cầu khỉ ném bóng, cùng nhiều hoạt động khác do các câu lạc bộ đội nhóm đến từ thị xã thực hiện.

Không gian các tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Như Ý, khu vực cầu ngói, nhà trưng bày nông cụ được trang trí đẹp mắt, hứa hẹn sẽ là những điểm check-in rất ấn tượng cho người dân và du khách.

Theo Cổng TTĐT Thừa Thiên – Huế, cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776, kết cấu bằng gỗ, mái ngói (kiểu Thượng gia Hạ kiều) gồm 7 gian, gian giữa thờ bà Trần Thị Đạo, là người làng Thanh Thủy Chánh, vợ của vị quan đầu triều Thủ phủ xứ Thuận Hóa, bà đã bỏ tiền của để xây dựng chiếc cầu này. Cầu ngói Thanh Toàn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc được Nhà nước công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngôi đình cổ hơn 2000 năm tuổi bên bờ sông Hồng...

0
(SGTT) - Nằm bên bờ sông Hồng, đình Chèm đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử và được công nhận là di tích...

Sắp diễn ra lễ hội ánh sáng tại Thái Bình Lâu...

0
(SGTT) - Chương trình lễ hội ánh sáng do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng...

Thừa Thiên Huế có thêm di sản tư liệu thế giới

0
(SGTT) - Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu...

Thăm bảo vật quốc gia ‘ông Đen, ông Đỏ’ ở Bình...

0
(SGTT) –  Hai tượng Hộ Pháp chùa Nhạn Sơn (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) mà dân gian quen gọi là tượng "ông...

Di tích Bến tàu không số Lộ Diêu nhìn từ trên...

0
(SGTT) - Bến Lộ Diêu là một trong những điểm tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chi viện cho miền Nam bằng đường...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Kết nối