Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thời tiết nắng mưa thất thường, gia tăng trẻ nhập viện vì bệnh lý hô hấp

(SGTT) – Hiện nay, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các virus, vi khuẩn có cơ hội phát triển mạnh và tác động đén sức khỏe của trẻ nhỏ, gây ra những bệnh về đường hô hấp với triệu chứng như viêm phế quản, viêm phổi kèm nôn ói, tiêu chảy… Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy và lọc máu để duy trì sự sống.

Chủ quan tự điều trị, nhiều trẻ bị suy hô hấp nặng

Theo các bác sĩ, bệnh hô hấp khá phổ biến, thường dễ tái đi tái lại và gây ra hậu quả xấu nếu không được điều trị đúng cách. Đáng chú ý, hiện nay, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện của bệnh lý về hô hấp (sốt cao, ho khò khè…), một số phụ huynh chủ quan, không đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế để được thăm khám, mà tự mua thuốc điều trị. Việc tự ý điều trị tại nhà không đúng cách đã dẫn đến tình trạng trẻ trở nặng, nhiều bệnh nhi khi nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp, thở rít, sốt.

Ghi nhận tại phòng cấp cứu của khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), thời gian gần đây, đơn vị này đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp. Theo BS. BK2. Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 , cho biết hiện nay, mỗi ngày khoa này tiếp nhận khoảng 200-250 bệnh nhi điều trị nội trú. Giai đoạn cao điểm, khoa tiếp nhận từ 300-330 ca mỗi ngày.

Tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp luôn đứng đầu trong top 5 những bệnh thường gặp ở trẻ. Hiện khoa đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhi rơi vào tình trạng nặng do viêm phổi, suy hô hấp nặng, đặc biệt phải thở máy, thở oxy dòng cao và lọc máu để duy trì sự sống.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), nhiều trẻ nhập viện điều trị do mắc các bệnh về đường hô hấp. Ảnh: Minh Thảo

Hiện tại số giường của khoa Hô hấp 1 vẫn còn đảm bảo để phục vụ cho các bệnh nhi nhập viện điều trị. “Tuy nhiên, nếu như tình trạng bệnh nhân tăng cao hơn nữa thì khoa sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng từ các khoa khác”, BS. Hoàng Phong cho biết.

Lý giải nguyên nhân về tình trạng gia tăng trẻ nhập viện trong thời gian vừa qua, BS. Hoàng Phong cho biết, theo quy luật, các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em sẽ tăng cao trong mùa mưa và đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa như hiện nay. Từ 6 tháng cuối năm trở về sau, thời tiết thất thường khiến trẻ dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp cao hơn. Cụ thể minh chứng là số ca mắc bệnh tới thăm khám và điều trị các bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen… tăng hơn so với các tháng trước.

Nhận dạng bệnh để tránh trở nặng

Cùng với dịch sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại TPHCM, nguy cơ đồng nhiễm giữa hai bệnh này rất cao. Theo BS. Phong, trong thời gian vừa qua, bệnh viện cũng đã tiếp nhận những trường hợp bệnh nhi vừa mắc viêm phổi, vừa mắc sốt xuất huyết hoặc viêm phổi đồng nhiễm với bệnh tay chân miệng. Quá trình điều trị các ca bệnh đồng nhiễm gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Một số triệu chứng của bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ như ho, sốt, chảy mũi, nghẹt mũi, khàn tiếng, sốt (nhẹ hoặc cao)…. Đối với cảm lạnh hoặc viêm họng cấp, triệu chứng có thể thuyên giảm và khỏi bệnh trong vòng 5-7 ngày. Tuy nhiên, một số bệnh nhi có sức đề kháng kém, bị bội nhiễm viêm đường hô hấp dưới. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, có thể gây sốt cao, co giật, nhiễm trùng máu hoặc suy thở.

Để trẻ không mắc các bệnh về hô hấp trong thời tiết thất thường như hiện nay, Trưởng khoa Hô hấp 1 của Bệnh viện Nhi đồng 1, khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh mũi cho trẻ, làm thông thoáng đường thở, không để ứ đọng các dịch tiết ở mũi tạo môi trường cho vi khuẩn và vi sinh phát triển gây bệnh. Phụ huynh cũng nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ các loại trái cây để tăng sức đề kháng.

Trường hợp gia đình thường xuyên sử dụng máy lạnh, nhiệt độ trong phòng nên duy trì ở mức 25-26°C. Điều này giúp tránh đường hô hấp của trẻ bị kích thích khi ở nhiệt độ thấp.

Đặc biệt, khi trẻ có những biểu hiện của bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi…. cần đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị và có hướng can thiệp sớm. Các bậc phụ huynh cũng tránh tình trạng tự điều trị tại nhà hoặc chỉ đến khi trẻ có diễn tiến nặng mới nhập viện và dẫn đến các hậu quả nghiệm trọng sức khỏe của trẻ về sau, BS. Hoàng Phong khuyến cáo thêm.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2024 ra sao?

0
(SGTT) - Dịp Tết Dương lịch 2024, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có...

Miền Bắc khả năng xuất hiện băng giá, sương muối từ...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16-12, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ...

Miền Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại, có nơi dưới...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng...

Huế ngập nặng sau đợt mưa lớn kéo dài

0
(SGTT) - Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến tối 15-11, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên tới 800-900mm, khiến nhiều...

Khởi động chương trình thể thao vì cộng đồng cho thanh...

0
(SGTT) – Để khuyến khích học sinh, sinh viên, người yếu thế xây dựng thói quen vận động, tập luyện và tiếp cận được...

Kết nối