Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thoải mái với không gian riêng của giường tầng

Các loại giường tầng trẻ em ngày nay đã trở nên đa dạng hơn trước, các công ty kinh doanh nội thất đã tung ra các mẫu giường đa năng, có thể sử dụng kết hợp nhiều tính năng khác nhau. Không chỉ là giường để ngủ mà còn có thể kết hợp thêm tủ quần áo, kệ sách, tủ đựng đồ chơi…

 Giải pháp cho nhà hẹp

Ở chung cư hoặc nhà phố chật hẹp, một số gia đình phải dùng đến giường tầng. Giường tầng có thể dành cho trẻ em hoặc người lớn đều được, có một số giường tầng thiết kế dành cho em bé nhưng khi cần người lớn cũng có thể ngủ được.

Chị Hiền, cửa hàng trưởng Nanakids, chuyên kinh doanh hàng nội thất dành cho trẻ em, cho biết giường tầng cho trẻ em hiện nay khá đa dạng, có thể chọn loại giường tầng combo kèm với bàn học, tủ đựng quần áo gọn nhẹ hoặc chọn loại giường hai tầng có thang áp sát vào thành giường, không chiếm diện tích.

TV3

Một số loại giường tầng còn gắn thêm các hộc kéo ở phía dưới chân giường để chứa quần áo, mền gối… Các hộc kéo này thường sẽ bán rời, không đính kèm vào giường trừ khi khách hàng mua loại giường combo. Tuy nhiên, cũng có một vài cửa hàng cung cấp loại giường hai tầng kèm theo hộc kéo.

Đặc biệt, một vài loại giường tầng còn được thiết kế để khi các bé lớn lên có thể tháo rời ra thành hai giường đơn để ở hai phòng hoặc hai chỗ khác nhau. Hai chiếc giường đơn được ráp chồng lên nhau khá nhẹ nhàng, tạo sự chắc chắn với các thanh chắn bảo vệ xung quanh.

Người tiêu dùng có thể mua thêm bộ giường phụ gắn dưới chân giường phòng khi có thêm bé hoặc có khách đến nhà. Loại giường phụ này khá đơn giản, có bốn bánh xe bên dưới, có thể kéo ra ngoài nhẹ nhàng; không gắn cố định với giường như loại giường phụ gắn phía dưới một số loại giường đơn.

Tại chuỗi cửa hàng Nanakids hiện đang có loại giường Russell với thiết kế tầng dưới rộng hơn tầng trên (1,4 m so với 1 m). Theo tư vấn của cửa hàng Nanakids thì loại giường này phù hợp với các gia đình có ba bé, có thể sắp xếp hai bé nằm chung giường phía dưới và một bé nằm ở tầng trên.

Ông Huỳnh Vinh, nhà ở khu Chợ Lớn nhận xét, loại giường lệch tầng, dưới to-trên bé này cũng phù hợp với dạng căn hộ chung cư nhỏ, có diện tích vừa phải. Khi mua loại giường này, mẹ có thể nằm chung với bé sơ sinh ở tầng dưới; còn bé lớn ở tầng trên. Đến lúc bé lớn có thể tháo giường ra và tách thành hai giường dễ dàng.

[box type=”bio”] Một số lưu ý khi chọn mua giường tầng

– Phải chọn loại giường sử dụng sơn tốt, không mùi, không nhiễm chì, an toàn cho sức khỏe của bé.

– Khi mua giường tầng phải chú ý gỗ làm giường phải được tẩm sấy chống mối mọt.

– Khoảng cách giữa tầng dưới và tầng trên phải đủ cao để tránh việc bé bị chạm đầu vào tầng trên khi ngồi.

– Không nên để bé quá nhỏ (dưới 4 tuổi) ngủ ở tầng trên nhằm đảm bảo an toàn cho bé.

– Chọn loại giường tầng có kiểu thang phù hợp với con mình, nếu thang đứng quá sẽ làm bé khó khăn khi leo lên tầng trên; nên chọn loại thang có bậc vững chắc, lại có thêm hộc chứa đồ chơi.[/box]

Độ êm ái của giường tầng

Các cửa hàng kinh doanh nội thất cũng lưu ý đến việc chọn nệm cho giường tầng, đặc biệt là tầng trên cùng. Người tiêu dùng nên chọn loại nệm có độ dày 10 cm (1 tấc) vừa tạo nét thẩm mỹ (cao hơn một chút so với thanh chắn dưới cùng), vừa bảo đảm độ vững chắc nếu bé có nhún nhảy trên giường.

Đồng thời, không nên chọn loại nệm quá dày cho tầng trên vì nếu nệm cao ngang bằng thanh chắn giường có thể khiến cho bé bị ngã xuống đất khi trở mình trong lúc ngủ.

Cần chú ý có một số loại giường tầng đời mới đang dùng loại vạt giường với các thanh giát giường ghép rời, chứ không dùng một tấm ván ép mỏng làm vạt giường. Nếu sử dụng tấm nệm mỏng quá sẽ tạo những khoảng lồi lõm khó chịu cho bé khi ngủ.

Bà Lê Vi, kiến trúc sư của một công ty xây dựng lưu ý thêm, giường tầng thường được các gia đình sử dụng nhằm tiết kiệm diện tích, đảm bảo có không gian sinh hoạt riêng cho em bé hoặc người lớn. Tuy nhiên, phải chú ý rằng ở một số chung cư do trần nhà thấp nên phải dùng giường tầng loại nhỏ, có độ cao vừa phải, nếu không trẻ nằm ở tầng trên sẽ cảm thấy không thoải mái.

Cần lưu ý rằng do kích thước lọt lòng của giường tầng phổ biến là 95 cm hoặc 1,35 m nên sẽ không thể dùng loại nệm thông thường (như Kymdan, Liên Á…) với kích cỡ 1,4 m hoặc 1,6 m. Nếu muốn dùng loại nệm cao su thiên nhiên này, người tiêu dùng phải nhờ cửa hàng bán nệm gọt bớt bề ngang nệm.

[box type=”bio”] Giá bán một số loại giường

– Nanakids: Giường 2 tầng Russell (tầng dưới rộng hơn tầng trên); Tầng trên: Ngang 100 x dài 200 cm; tầng dưới: Ngang 140 x dài 200 cm 8,1 (triệu đồng/chiếc)

– Nanakids: Giường 2 tầng Rio Ngang 100 x dài 200 x cao 170 cm 6,9 (triệu đồng/chiếc)

– Kids Plaza Giường 2 tầng Kiza Classic Ngang 100 x dài 200 x cao 170 cm 4,7 (triệu đồng/chiếc)

– Kids Plaza: Giường 2 tầng Condor Ngang 98 x dài 195 x cao 90 cm 8,1 (triệu đồng/chiếc)

– Kids Plaza: Giường 3 tầng Bella Ngang 101 x dài 205 x cao 175 cm 5,8 (triệu đồng/chiếc)[/box]

Chọn giường mấy tầng?

Thông thường, khi mua giường tầng một số gia đình đã tính đến việc có hai bé hoặc trong nhà đã có hai đứa con. Tuy nhiên, cũng có gia đình lúng túng trong việc lựa chọn giường tầng combo kết hợp bàn học, tủ quần áo hay chọn luôn giường ba tầng cũng có đầy đủ các món kèm theo này.

Bà Quỳnh Mai, chủ một cửa hàng in ấn ở quận 1, cho biết trước đây bà có mua loại giường tầng combo kèm theo bàn học, tủ quần áo nhưng sau đó khi có thêm bé thứ hai thì chiếc giường này lại không phù hợp. “Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn mua loại giường ba tầng với đầy đủ bàn học, tủ quần áo kèm theo”, bà Mai cho biết.

Có một số loại giường tầng còn cho phép thay đổi độ cao giữa tầng trên và tầng dưới cho phù hợp với chiều cao của người sử dụng khi ngồi ở tầng dưới. Khi đó, hai bên vai giường sẽ được điều chỉnh lên cao hoặc xuống thấp sao cho người ngủ tầng dưới cảm thấy thoải mái.

Thông thường, tầng dưới của giường tầng có thể chịu được trọng lượng khoảng 80-150 kg (1-2 người lớn); còn tầng trên có thể chịu được trọng lượng khoảng 70-90 kg (một người lớn hoặc hai trẻ em). Tuy nhiên, do bề ngang của giường tầng thường là 1 m nên sẽ khó lòng cho hai bé ngủ chung với nhau.

Một số kiểu giường ba tầng liên hợp sử dụng loại cầu thang tháo rời kết hợp các hộc chứa vật dụng, hộc kéo phía dưới dùng để chứa mền gối hoặc bỏ nệm vào để có thêm giường phụ. Tuy nhiên, loại giường này có kích thước khá lớn (chiều ngang 2,55 m) nên cũng không hợp với nhà chật hẹp.

Chí Thịnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Kết nối