Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thêm 69 ca tử vong tại TPHCM ghi nhận rải rác hơn 1 tháng nay

(SGTT) – Sau khi rà soát, cập nhật lại số ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn TPHCM từ ngày 7-6 đến ngày 15-7, hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (cdc.kcn.vn) đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong tại địa phương này.
Nguồn: Bộ Y tế

69 ca tử vong rải rác hơn 1 tháng

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chiều 14-7, báo cáo của UBND thành phố cho hay từ ngày 27-4 đến ngày 14-7 tại thành phố đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do Covid-19, trong đó có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Sau đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã làm việc với Sở Y tế để cập nhật dữ liệu lên hệ thống và từ 20:00 ngày 14-7 đến 5:30 ngày 15-7, hệ thống ghi nhận thêm 69 ca tử vong do Covid-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ 7-6 đến ngày 15-7.

Cả ngày 15-7, TPHCM có 2.701 ca mắc Covid-19

Theo bản tin tối 15-7 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 3.416 ca mắc trong ngày 15-7. Trong đó, 37 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), TPHCM (10), An Giang (2), Hà Nội (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1).

Về số ca bệnh do lây nhiễm trong nước còn lại ghi nhận tại TPHCM (2.691), Đồng Nai (132), Bình Dương (122), Đồng Tháp (99), Phú Yên (48), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Khánh Hòa (22), Hưng Yên (22), Hà Nội (18), Bà Rịa – Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (17), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Cần Thơ (11), An Giang (8 ), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Đắk Nông (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1) và Bắc Giang (1). Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận ở nước ta đến nay là 40.850 người.

Thêm 1 loại vắc-xin được phê duyệt có điều kiện

Theo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc-xin Janssen cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Đây là vắc-xin do Janssen Pharmaceutica NV – Bỉ và Janssen Biologics B.V – Hà Lan sản xuất.

Theo đó, vắc-xin có dạng bào chế là hỗn dịch tiêm với quy cách đóng gói hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ đa liều 2,5ml chứa 5 liều. Về thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng ghi nhận mỗi liều 0,5ml chứa Adenovirus chủng 26 được mã hóa glycoprotein cầu gai của SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), lượng không nhỏ hơn 8,92 log10 đơn vị nhiễm khuẩn (Inf.U). Tên cơ sở đề nghị phê duyệt vắc-xin là Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam).

Như vậy, đến nay đã có 6 loại vắc-xin được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện trong phòng chống dịch cấp bách là Astra Zeneca; Sputnik; Pfizer; Vero Cell; Spikevax (tên khác là Moderna) và Janssen.

TPHCM tính chuyện đưa chợ xuống phố

Theo thanhnien.vn, tại cuộc họp sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 chiều 15-7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết lãnh đạo Chính phủ vẫn còn e ngại về việc mở lại chợ truyền thống, do đó, Sở Công thương tham mưu phương án tận dụng mặt bằng ở các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức để tổ chức buôn bán.

“Thay vì tổ chức bán ở trong chợ thì bây giờ kẻ ô, kẻ vạch lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo khoảng cách khi mua hàng. Mình tổ chức theo ô bàn cờ như thế thì vẫn có thể phục vụ cho người dân khi hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi vượt quá khả năng cung ứng”, ông Nguyễn Thành Phong nhận định.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối