Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thăm chùa dát vàng ở Thái Lan

(SGTT) – Thái Lan là đất nước có nhiều chùa khi rất nhiều người dân ở đây theo Phật giáo. Ngay trong lòng thủ đô Bangkok, du khách cũng có thể thăm viếng các ngôi chùa để thấy được sự độc đáo về kiến trúc. Nổi tiếng ở đây là chùa Thuyền vàng và chùa Tượng Phật Vàng.

Chùa Thuyền vàng

Tên tiếng Thái của chùa này là Wat Yannawa. Đây là ngôi chùa khá nhỏ, nằm ở địa chỉ 40, đường Charoen Krung Road (Sathon, Bangkok). Phía sau chùa là con sông Chao Phaya nổi tiếng của xứ này.

Chùa Thuyền vàng nhìn từ bên ngoài.

Để đến đây, chúng tôi đi xe khách và xe phải dừng bên kia đường để khách bộ hành băng qua để vào trong, sân chùa không có chỗ đậu xe loại lớn.

Theo người hướng dẫn đoàn, vào năm 1350, Wat Yannawa còn là những bảo tháp với tên gọi Wat Kok Khwai. Đến năm 1767, nơi này được đổi thành Wat Kok Krabue. Cho đến khi vua Rama III (1824-1851) của Thái Lan cho xây dựng quanh hai bảo tháp theo hình dáng một con thuyền thì chùa có tên là Thuyền Vàng.

Ở đây, du khách có thể thấy chiếc “thuyền vàng” và hai bảo tháp nằm ngay chính diện chùa. Khu vực này là nơi mà du khách chụp ảnh nhiều nhất, sau đó bước vào chùa chính để hành lễ. Theo người dân ở đây, chùa khá nhỏ nhưng là một chốn linh thiêng.

Bên phải chùa có bày gần 100 chiếc bình bát với ba màu gồm màu vàng, màu đen và màu bạc. Cạnh đó là các tượng Phật nhỏ trong nhiều tư thế khác nhau. Những chiếc bình bát là vật bất ly thân của các nhà sư Thái Lan để đi khất thực. Du khách đến đây thường bỏ vào trong các bình bát những đồng tiền xu của Thái Lan. Số tiền này và tiền trong các thùng phước nằm khắp nơi là kinh phí dùng để lo cho các nhà sư và để bảo quản chùa.

Các bình bát ở chùa Thuyền vàng, nơi du khách đóng góp lòng thành.

Có lẽ, du khách người Việt đến đây khá nhiều nên gần kệ để giày dép cho khách cởi ra khi vào chùa có một tấm bảng ghi tiếng Việt, hướng dẫn khách không mặc quần áo ngắn khi vào chùa.

Phía trong, chùa có bảng thông báo không cho khách chụp hình. Khách đến đây để viếng chùa, dâng hoa cúng Phật và có thể mua các dây đeo, vòng vàng với giá khá cao mà người bán cho là đã được làm lễ.

Chùa Tượng Phật Vàng

Ngôi chùa này có tên Thái là Wat Traimit, nằm cạnh khu phố “Trung Quốc – China Town” ở Bangkok. Bên trong ngôi chùa có một tượng Phật bằng vàng được cho là lớn nhất thế giới với chiều cao ba mét và nặng hơn năm tấn. Tượng Phật vàng được xác định là được đúc trong thời đại Sukhothai (khoảng thế kỷ XIII – XV), một trong những giai đoạn nổi tiếng nhất của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan.

Hàng chuông dát vàng ở lối lên tầng chùa Tượng Phật Vàng.

Theo thông tin tại đây, vốn dĩ pho tượng bằng vàng này được giấu trong lòng một pho tượng Phật đồ sộ khác đắp bằng vữa trát tường ở một tu viện Phật giáo bỏ hoang gần khu buôn bán sầm uất tại Bangkok từ rất lâu. Sau đó, vị sư trụ trì chùa Wat Traimit di dời tượng đến một khoảng đất thuộc chùa Wat Traimit, trong khi di chuyển tượng, dây treo cần trục đứt, tượng rơi xuống và bị bong tróc, người ta để tượng yên ở đó.

Đến đêm, một trận mưa lớn khiến lớp thạch cao bong tróc và lộ ra một pho tượng chói lọi, rực rỡ ánh vàng. Thế rồi pho tượng được dựng lên trên một đài sen bằng đá trắng.

Theo lời các nhà sư, pho tượng bằng vàng này thực ra đã được đúc từ thế kỷ XIV, được giấu trong lớp vỏ bọc là vữa trát tường vào thế kỷ XVIII khi Thái Lan (thời đại Ayuthaya) bị xâm lược. Việc giấu tượng là để tránh bị cướp và qua thời gian, người ta không biết ai là tác giả đã đúc ra pho Phật bằng vàng này.

Nằm ở chốn đô thị đông đúc nên lối vào chùa Wat Traimit cũng ở ngay mặt phố. Chùa có bốn tầng với tầng trệt là nơi để đón tiếp du khách tới thăm. Men theo lối lên tầng, du khách khó lòng bỏ qua ánh nhìn khi lối đi có hai hàng chuông được dát vàng, rất thú vị.

Bên ngoài, ngay cạnh chùa, rất nhiều hàng quán nhỏ bày những món đồ liên quan gồm dây đeo, tượng Phật nhỏ và đồ trang sức. Ở đây, người bán không mời mọc và khách có thể mân mê những món đồ này, mua cũng được mà không mua cũng nhận được sự tươi cười từ người bán, một nét đặt trưng tại Thái.

Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối