Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Có thai, đeo khẩu trang bị mụn thì làm sao?

(SGTT) – Khi mang thai thì cơ thể của người phụ nữ thay đổi rất nhiều về thể chất, sức khỏe cũng như nội tiết tố. Những vấn đề như nám da, tàn nhang, mụn… rất dễ xuất hiện khi mang thai. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh, việc đeo khẩu trang thường xuyên rất dễ gây ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của phụ nữ có thai.

Làm mẹ là thiên chức cao cả nhất đối với người phụ nữ nhưng đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Nhiều chị em phụ nữ khi mang thai hay bị nổi mụn ồ ạt bởi lúc này nội tiết tố trong cơ thể sẽ có sự thay đổi khiến da cũng bị rối loạn sắc tố gây ra mụn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, nếu phụ nữ mang thai đeo khẩu trang thường xuyên hoặc đeo không đúng cách rất dễ ảnh hưởng đến da, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi gây mụn.

Nếu không biết cách chăm sóc và khắc phục kịp thời, mẹ bầu sẽ dễ bị sạm nám, rỗ trong quá trình mang thai của mình. Về vấn đề này, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với TS.BS Ngô Minh Vinh, Phó Trưởng bộ môn Da Liễu, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch trong chương trình “Thắc mắc mùa dịch” dưới đây.

Theo bác sĩ Vinh, khi mang thai, lượng estrogen trong cơ thể người phụ nữ thay đổi thất thường. Androgen tăng cao chính là tác nhân chủ yếu gây nên mụn trứng cá. Đây là một loại hormone được tiết ra từ tuyến thượng thận và buồng trứng. Androgen tăng lên khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, lỗ chân lông bít tắc, tạo điều kiện cho mụn sinh sôi phát triển.

Để hạn chế mụn khi đeo khẩu trang thường xuyên, mẹ bầu nên chú ý các khâu làm sạch da sao cho thật kỹ lưỡng. Bạn nên rửa mặt hai lần một ngày để giúp da khô thoáng hơn, hạn chế tình trạng mụn xuất hiện. Mẹ bầu lưu ý lựa chọn dòng sữa rửa mặt chiết xuất từ thành phần tự nhiên, hữu cơ, tuyệt đối không dùng sữa rửa mặt tổng hợp, nhiều bọt dễ gây dị ứng và không tốt cho bé.

Khâu giữ ẩm cho da cũng cực kỳ quan trọng khi đeo khẩu trang cho người mang thai. Bởi khi thiếu độ ẩm, bề mặt da sẽ tiết nhiều bã nhờn, da dễ bị bí bách hơn và dễ gây mụn. Cũng tương tự như việc lựa chọn sữa rửa mặt, mẹ bầu nên sử dụng loại kem dưỡng ẩm thích hợp cho da, đặc biệt là dành riêng cho bà bầu càng tốt. Sau đó, bạn thoa kem dưỡng ẩm hàng ngày sau bước làm sạch và trước khi đeo khẩu trang để giúp da tăng sức đàn hồi.

Phụ nữ có thai không nên dùng nước ngọt, nước có gas, nước trái cây đóng chai: Những loại nước uống này ngoài việc tăng thêm lượng đường hóa học không tốt cho thai nhi. Ngoài ra cũng cần hạn chế uống cà phê, trà đặc… Phụ nữ có thai nên thay thế bằng nước ép trái cây tươi, nước lọc, đặc biệt là sữa tươi không đường vừa bổ sung dưỡng chất cho bé, vừa giúp cho da của mẹ bầu mịn màng hơn.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên dùng mũ rộng vành hay ô (dù) khi đi ra ngoài, có thể lựa chọn kem chống nắng có nguồn gốc hữu cơ thay vì kem chống nắng hóa học mỗi khi phải đi ngoài trời nắng.

Hiệp Trần

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối