Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tây Ninh: Gần 1 triệu lượt khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen

(SGTT) – Không phải Đà Lạt, cũng chẳng phải Vũng Tàu, mà Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) mới là điểm du lịch “hot” nhất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tính đến thời điểm hiện tại, địa điểm du lịch nổi tiếng này đã đón gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khu cáp treo đón hơn 500 ngàn lượt khách.

Ông Trần Hải Sơn, Phó Trưởng ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, tính đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, lượng khách du lịch tham quan núi Bà Đen bằng cáp treo và đường bộ ước đạt gần 1 triệu lượt, cao nhất so với các dịp Tết trước đó.

Du khách khai báo y tế trước khi tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Nam Sơn

Theo ông Sơn, chính sách kích cầu du lịch hiệu quả, điều kiện thời tiết thuận lợi, đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, hầu hết người dân đã được tiêm vắc-xin… đã giúp cho lượng khách du lịch tăng nhiều so với trước khi xảy ra dịch bệnh và Tây Ninh đang là địa phương dẫn đầu về du lịch trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra, việc núi Bà Đen “thay áo mới” cũng là yếu tố quan trọng thu hút du khách tới đây thưởng lãm và góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Tây Ninh.

Kể từ ngày 26-1, hai tuyến cáp treo ở khu du lịch Sun World BaDen Mountain trên đỉnh núi Bà Đen đã chính thức hoạt động trở lại. Ở độ cao 986m, ngoài việc khám phá nóc nhà Đông Nam Bộ trên đỉnh núi Bà Đen, du khách còn được chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với chiều cao 72 mét, được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Nam Sơn

Công trình này đã xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Đồng thời, công trình cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”.

Bên trong khối đế chân tượng Phật Bà là các phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật Phật giáo… Du khách được du hành tới thế giới của đạo Phật qua nhiều tác phẩm nghệ thuật được chế tác, phục dựng tinh xảo và trưng bày theo những cách thức và công nghệ hiện đại, độc đáo.

Và không chỉ núi Bà Đen thu hút khách du lịch, rất nhiều người đã đổ về Tây Ninh để tham dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn (diễn ra mùng 8 tháng Giêng), một trong hai ngày lễ lớn nhất của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh. Đại lễ được tổ chức tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, một nét văn hóa độc đáo trong dịp tháng Giêng mà chỉ có duy nhất ở Tây Ninh mới có.

Du khách trải nghiệm cáp treo ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Nam Sơn

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29-1 đến 6-2), ngành Du lịch Việt Nam đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Và trong số hàng loạt địa điểm nổi bật, Tây Ninh chính là toạ độ đón lượng khách đông nhất. Thay vì đi Vũng Tàu tắm biển hay lựa chọn lên Đà Lạt hóng mát, du khách lại quyết định đưa Tây Ninh vào check-list địa điểm cần du xuân đầu năm.

Có thể nói, Tây Ninh chính là toạ độ du lịch tâm linh hot nhất ở khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung trong dịp Tết Nhâm Dần vừa qua.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối