(SGTT) – Nhiều tác giả bộc lộ cảm xúc vui mừng khi hình ảnh của mình được xuất hiện trong chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam. Đối với họ, đây không những là cơ hội được chia sẻ đến độc giả cảnh đẹp non sông nước Việt mà còn là cách thúc đẩy du lịch dần hồi sinh.

Những khoảnh khắc “để đời”

Xuất hiện hình ảnh trong hạng mục Top 7 cung đường đèo ngoạn mục với dốc Chín Khoanh (Hà Giang) và Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn với danh thắng Tràng An (Ninh Bình), nữ tác giả Lê Dân Nam, 67 tuổi, không khỏi bồi hồi khi nhớ lại giây phút đưa máy lên bắt trọn lại khoảnh khắc trước mắt. Cô Nam cho biết mình đã về hưu trí nhưng có niềm đam mê chụp ảnh lớn lao, cô đã chụp những bức ảnh tham gia bình chọn trên trong một lần đi du lịch.

“Hà Giang nơi tôi chụp bức ảnh dốc Chín Khoanh đẹp hùng vĩ, khoáng đạt pha chút mạo hiểm. Tôi cảm nhận đây là nguồn hứng khởi kích thích sự hiếu kỳ cho du khách chiêm ngưỡng cảnh mang vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy sức sống. Thêm vào đó, dốc Chín Khoanh chứa đầy chất thơ tình thủy chung qua tác phẩm của nhà văn Chu Thị Minh Huệ ở Hà Giang tôi rất yêu thích”, cô bộc bạch.

Danh thắng Tràng An ở Ninh Bình. Ảnh: Lê Dân Nam

Chia sẻ cơ duyên ghi lại bức ảnh, cô cho hay để ngắm nhìn trọn vẹn dốc Chín Khoanh, người đi từ quốc lộ rẽ vào con dốc đất nhỏ hằn sâu dấu bánh xe máy, đường khó đi, cũng trơn trượt do cơn mưa ngày trước, cô tình cờ chụp bức ảnh đầu tiên khi thấy một người dân địa phương lưng gùi các nhánh củi ngồi nghỉ bên đường.

“Tôi thường lựa chọn góc chụp tối giản, phảng phất nét hồn nhiên tĩnh lặng vốn có. Khoảnh khắc ngước mặt lên nhìn đồi núi in hình con dốc nổi tiếng này cho tôi một cảm xúc thật đẹp, lan tỏa nhẹ nhàng”, cô bộc lộ.

Dốc Chín Khoanh ở Hà Giang. Ảnh: Lê Dân Nam

Hình ảnh về thắng cảnh Tràng An ở Ninh Bình cũng được cô Nam ghi lại khi đang xuôi theo mặt nước, ngồi trên thuyền tham quan những cảnh đẹp đầy chất cổ tích.

Theo cô Nam, nhờ chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam, cô có cơ hội chia sẻ nhiều thông tin hình ảnh chân thật, xinh đẹp về nước non hữu tình đất Việt, đem đến hữu ích thiết thực cho dân du lịch trong và ngoài nước.

Du lịch qua màn ảnh

Anh Ngô Văn Lộc, còn được gọi là Vương Lộc, hiện đang sinh sống ở Hà Nội cũng đem lòng yêu Phú Quốc khi đi du lịch đến hòn đảo xinh đẹp ở Kiên Giang vào giữa tháng 1 -2022.

Anh cho biết mình là một độc giả của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Sau khi đọc thông tin chương trình, anh đã chọn hình ảnh truyền tải nội dung Phú Quốc đẹp mê hồn từ cáp treo Hòn Thơm để dự thi và lọt Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn.

Một góc đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Vương Lộc

“Tôi đi Hòn Thơm và trên cabin của cáp treo tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh góc nhìn từ trên xuống. Nhìn trên cao, tôi có thể thấy được trọn vẹn biển đảo xanh mát phía dưới”, anh chia sẻ.

Theo anh Lộc, Phú Quốc là nơi tuyệt đẹp, mặc dù cơ sở hạ tầng nơi đây còn cần phải đổi mới nâng cấp hơn nữa, nhưng vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ thực sự quyến rũ tất cả những ai đặt chân đến lần đầu.

Làn nước trong xanh tuyệt đẹp ở Phú Quốc. Ảnh: Vương Lộc

Anh cho biết nhờ chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam, anh cũng như nhiều độc giả khác biết thêm về điểm đến hấp dẫn ở quê hương mình. “Tôi thấy đây là chương trình ý nghĩa giúp tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các địa danh, tác giả có những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc, hình ảnh đẹp ấn tượng tại nơi đó”, anh nhấn mạnh.

Chương trình cũng là cơ hội để kích thích du lịch trở lại sau hơn hai năm bị gián đoạn, đình trệ vì dịch bệnh. Anh nói thêm đã đến lúc để vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam tiếp tục được khai phá, phát triển và lan toả đến với nhiều người trong và ngoài nước hơn.

Anh Lộc cũng hy vọng thời gian tới báo Sài Gòn Tiếp Thị có thêm nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn hơn nữa về du lịch, triển lãm để gắn kết cộng đồng người yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên và con người Việt Nam với nhau; tích cực truyền tải thông điệp Việt Nam tươi đẹp đến với triệu người.

Lọt Top 7 hạng mục thác nước ảo diệu, tác giả Nguyễn Phi Linh bày tỏ niềm vui khi hình ảnh thác Hang Én ở Gia Lai được nhiều người quan tâm và biết đến. Là một lập trình viên thích đi du lịch khám phá thiên nhiên, chỉ ghi lại những khoảnh khắc theo bản năng trong một lần đi trekking thác K50 cùng bạn bè vào năm 2020, anh Linh đã lựa chọn góc chụp khiến chính mình nghẹt thở vì phong cảnh đẹp đến nao lòng.

Anh cùng nhóm bạn trekking thám hiểm thác. Ảnh: Nguyễn Phi Linh

“Tôi nhớ hôm đó dù là đứng trên đỉnh thác nhìn xuống hay dưới chân thác nhìn lên, trong thác nhìn ra thì lòng cũng tràn đầy cảm xúc. Tôi thấy hạnh phúc, tự hào vì chinh phục những nơi tận cùng của tổ quốc”, anh tiết lộ.

Toàn cảnh thác Hang Én. Ảnh: Nguyễn Phi Linh

Anh Linh khẳng định chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức đã giúp độc giả tiếp cận thêm nhiều địa điểm, phong cảnh đẹp. Đây cũng là một cách giúp anh và nhiều người đi du lịch – du lịch qua màn ảnh vì lịch trình làm việc bận rộn, không có thời gian để đi nhiều nơi.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây