Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2024

Sáng 8-6, thêm 43 ca mắc Covid-19 trong nước

(SGTT) – Sáng 8-6, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 43 ca mắc Covid-19, trong đó tại Bắc Giang 22 ca, Bắc Ninh 6 ca và TPHCM là 15 ca.
Nhân viên y tế chuẩn bị các ống mẫu xét nghiệm. Ảnh: HCDC

Tính từ 18:00 ngày 7-6 đến 6:00 ngày 8-6, Việt Nam ghi nhận thêm 44 ca mắc mới (BN8984-9027). Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam. 43 ca ghi nhận trong nước có 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Số ca nhiễm mới công bố:

  • Ca BN8984-BN8985, BN8994-BN9013 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.
  • Ca BN8987-BN8992 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca đang điều tra dịch tễ.
  • Ca BN8986, BN9014-BN9027 ghi nhận tại TPHCM: 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 4 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, tính đến 6:00 ngày 8-6, Việt Nam có tổng cộng 7.445 ca ghi nhận trong nước và 1.582 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 5.875 ca.

Số lượng xét nghiệm Covid-19 từ ngày 29-4 đến nay đã thực hiện được 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.

Cận cảnh lấy vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 16:00 ngày 7-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố với 1.340.098 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 là 38.166 người. Riêng ngày 7-6, đã có 87.016 người được tiêm vắc-xin tại 14 tỉnh/thành phố.

Hiện có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp ca nhiễm Covid-19 mới.

Báo Tin tức thông tin thêm, trong số các ca mắc Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 363 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong liên quan đến Covid-19 là 53 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.509 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 176.398.

Tạo mọi điều kiện sản xuất bằng được vắc-xin phòng chống Covid-19

Tại buổi làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng chống Covid-19 ở Việt Nam hôm 7-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ hai trụ cột của chiến lược vắc-xin phòng Covid-19: phải huy động mọi nguồn lực, mọi khả năng, tiếp cận dưới mọi hình thức, bằng mọi cách để mua được vắc-xin nhiều nhất, nhanh nhất; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc-xin trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, hiện nay việc tiếp cận nguồn vắc-xin trên thế giới không dễ dàng, ngân sách còn khó khăn, việc tiêm vắc-xin lại phải tiến hành định kỳ lâu dài theo tinh thần “sống chung an toàn với dịch bệnh”. Do đó, cùng với tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời việc mua vắc-xin, chúng ta phải phát huy truyền thống tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Báo điện tử Chính phủ thông tin thêm, bên cạnh hai trụ cột của chiến lược vắc-xin, cùng với đó phải tiến hành bảo quản, tiêm vắc-xin nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất cho người dân. Tất cả những công việc này phải tiến hành khẩn trương, “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Thủ tướng khẳng định quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn là “3 không và 5 thật”. “3 không” là “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. “5 thật” là “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật”.

Ưu tiên cho các chuyến bay chở vắc-xin

Theo báo Thanh niên, ngày 7-6, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bố trí cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất; cho phép thiết lập quyền ưu tiên hạ cánh cho các chuyến bay vận chuyển vắc-xin để rút ngắn thời gian vận chuyển đảm bảo chất lượng vắc-xin.

Báo Hà Nội mới thông tin thêm, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không khi tổ chức chuyến bay vận chuyển vắc-xin Covid-19 ghi rõ trong đơn đề nghị xin phép bay mục đích vận chuyển vắc-xin.

Trong trường hợp đặc biệt, khi nhận được đề nghị của tổ lái chuyến bay vận chuyển vắc-xin về việc bay tắt để rút ngắn thời gian bay đảm bảo an toàn cho chuyến bay, cơ sở điều hành bay tạo điều kiện cho chuyến bay (nếu đảm bảo công tác hiệp đồng và an toàn bay).

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Kết nối