Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Sáng 2-7, Việt Nam có 147 ca mắc mới Covid-19 trong nước

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 18:00 ngày 1-7 đến 6:00 ngày 2-7, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc mới Covid-19 trong nước.
Sau khi đo xong nhiệt độ, người dân sẽ được báo số đo của mình và khi vào trong sẽ báo cho đội tình nguyện khác ghi vào trong giấy.

Trong số 147 ca nhiễm mới Covid-19 trong nước, riêng TPHCM có 118 ca, Phú Yên 10 ca, Đồng Nai 5 ca, An Giang 4 ca, Long An 3 ca, Nghệ An 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Bình Phước 1 ca. Trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tai Nghệ An, 2 ca bệnh (BN17577-BN17578) ghi nhận là F1 của BN14118, đã được cách ly từ trước.

Tại Long An, 3 ca bệnh (BN17579-BN17581) ghi nhận là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tại Đồng Nai, 5 ca bệnh (BN17582-BN17586) ghi nhận là các trường hợp F1 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TPHCM, đã được cách ly từ trước.

Tại Phú Yên, 10 ca bệnh (BN17587-BN17591, BN17593-BN17594, BN17725-BN17727) ghi nhận là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại Hà Tĩnh, 1 ca bệnh (BN17592) ghi nhận là nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN17085, đã được cách ly từ trước.

Tại Khánh Hòa, 1 ca bệnh (BN17599) ghi nhận là nam, 6 tuổi, địa chỉ tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13960, đã được cách ly.

Tại Anh Giang, 4 ca bệnh (BN17600-BN17603) ghi nhận là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tại Đồng Tháp, 2 ca bệnh (BN17604-BN17605) ghi nhận là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

Tại TPHCM, 118 ca bệnh (BN17606-BN17723) ghi nhận, trong đó có 94 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Bình Phước, 1 ca bệnh (BN17724) ghi nhận là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; là F1 của BN17087.

Hình ảnh em thanh niên tình nguyện luôn luôn đứng ở cổng ra vào đô nhiệt độ và thông báo số cho mọi người.

Báo Tin tức thông tin thêm, tính đến 6:00 ngày 2-7, Việt Nam có tổng cộng 15.905 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 14.335 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Chính phủ ban hành nghị quyết gói hỗ trợ công nhân, người lao động

Theo thông tin trên báo Tin tức, ngày 1-7, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 26.000 tỉ đồng.

Trong đó, sẽ hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Lao động tự do ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hồi giữa năm 2020. Ảnh: tuoitre.vn

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề… Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022.

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021… được hỗ trợ một lần từ mức 1.855.000 đồng/người đến 3.710.000 đồng/người.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Người lao động đang mang thai, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27-4-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (FO), từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-1-2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chợ đầu mối Hóc Môn kéo dài thời gian đóng cửa đến 15-7

Theo thông tin trên báo Người lao động, Công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (chợ đầu mối Hóc Môn) đã thông báo đến các thương nhân chợ về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ, thay vì được mở cửa trở lại từ ngày 5-7 như dự kiến.

Chợ đầu mối Hóc Môn vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động đến ngày 15-7 chứ chưa mở lại vào ngày 5-7 như kế hoạch. Ảnh: dantri.vn

Thông báo nêu rõ trước tình hình bệnh dịch trên địa bàn huyện Hóc Môn, TPHCM ngày càng phức tạp và có nhiều ca dương tính được phát hiện có liên quan chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn, Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn đã đề nghị Ban giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đến ngày 15-7.

Như vậy, chợ này phải đóng cửa tổng cộng 18 ngày, tăng thêm 11 ngày so với kế hoạch trước đây là đóng cửa từ ngày 28-6 đến 4-7.

Chợ cũng đề nghị các thương nhân nộp bảng cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, danh sách người trực tiếp kinh doanh và lao động phụ việc… trước ngày 13-7 để chuẩn bị cho chợ mở cửa hoạt động trở lại.

Báo điện tử Dân trí thông tin thêm, cũng trong ngày 1-7, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũng đã ký công văn khẩn gửi lãnh đạo các xã, thị trấn… trên địa bàn về việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thị trấn Hóc Môn, các xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Đông.

Theo đó, từ 0:00 ngày 2-7 đến 0:00 ngày 15-7, các hộ gia đình thuộc 4 địa phương trên cần chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không tiếp xúc với nhau, người giãn cách với người.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Kết nối