Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Sáng 12-7: Thêm 662 ca Covid-19, TPHCM có 544 người mắc

(SGTT) –  Sáng nay 12-7, Việt Nam ghi nhận 662 bệnh nhân Covid-19 với 659 người mắc do lây nhiễm trong nước, 3 trường hợp nhập cảnh. TPHCM và Tiền Giang là địa phương có nhiều ca mới nhất.
Tình hình dịch Covid-19

Theo bản tin sáng ngày 12-7 của Bộ Y tế, tính từ 19:00 ngày 11-7 đến 6:00 ngày 12-7 có 662 ca mắc mới (BN29817-30478). Trong đó, có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (2), An Giang (1).

Có 659 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (544), Tiền Giang (43), Khánh Hoà (27), Vĩnh Long (26), An Giang (8), Bình Phước (5), Phú Yên (4), Huế (1), Nghệ An (1); trong đó 478 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6:00 ngày 12-7, Việt Nam có tổng cộng 28.551 ca ghi nhận trong nước và 1.927 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 26.981 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tiêm chủng, có thêm 12.734 người được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trong ngày 11-7. Tính đến 16:00 ngày 11-7-2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.051.585 liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 là 277.447 người.

Gần 17.000 công nhân Pouchen ở Biên Hòa tạm nghỉ

Theo Tuổi trẻ Online, sau cuộc họp chiều tối 11-7 với cơ quan chức năng Đồng Nai, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, thành phố Biên Hòa) thông báo cho toàn bộ 16.700 lao động nghỉ phép 14 ngày. Thời gian nghỉ phép sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch, hưởng theo lương tối thiểu vùng của Chính phủ.

Riêng các đơn vị đặc biệt như bảo vệ, phòng cháy chữa cháy… sẽ làm việc theo sắp xếp của đơn vị chủ quản. Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thiết lập 12 vùng cách ly y tế ở thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom trong thời gian 21 ngày, kể từ ngày 11-7.

Trong đó, thiết lập 10 vùng cách ly y tế tại 7 phường của thành phố Biên Hòa với tổng cộng 841 hộ, 4.751 nhân khẩu; 2 vùng cách ly tại xã Bắc Sơn và Tây Hòa (huyện Trảng Bom) với 24 hộ, 139 nhân khẩu.

Như vậy, đến nay Biên Hòa đã phong tỏa 5 phường và hàng chục khu cách ly y tế trên địa bàn với hơn 60.000 hộ dân, hơn 260.000 nhân khẩu.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại TP Thủ Đức. Ảnh: Trung tâm Y tế TP Thủ Đức
Tình hình dịch căng thẳng ở quận Bình Thạnh

Theo Vnexpress, sau khi tăng cường xét nghiệm nhanh kháng nguyên, quận Bình Thạnh trở thành địa phương có nguy cơ cao khi phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng. Quận Bình Thạnh là nơi giao lưu, tiếp giáp nhiều, mật độ cư dân rất đông đúc đa dạng thành phần, nghề nghiệp. Do đó, khi dịch bùng phát ở quận Gò Vấp từ điểm nhóm Hội thánh, Bình Thạnh cũng ghi nhận số lượng F0 liên quan khá cao.

Đáng chú ý, chỉ sau 2 ngày áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố, qua xét nghiệm tầm soát, quận Bình Thạnh ghi nhận tổng cộng 119 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 84 người có kết quả RT-PCR khẳng định và 35 ca nghi nhiễm qua test nhanh là những người trong cùng khu nhà trọ đã được phong tỏa.

TPHCM: Hơn 100 người test nhanh dương tính mỗi ngày

Trong văn bản khẩn gửi các bệnh viện trên địa bàn và cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết hiện nay, số lượng ca bệnh Covid-19 phát hiện qua khám sàng lọc tại các cơ sở khám, chữa bệnh rất lớn, có thể hơn 100 ca/ngày.

Tuy nhiên, thông tin ca bệnh từ các đơn vị gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) không đầy đủ, đặc biệt là thông tin cá nhân, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy vết.

Sở Y tế đề nghị các phòng khám đa khoa, phòng xét nghiệm đủ điều kiện làm test nhanh kháng nguyên nhưng chưa được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định RT-PCR, cần lưu ý chuyển mẫu bệnh phẩm đến đơn vị đủ điều kiện.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Minh Thảo tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Cần Thơ xin không nhận 100.000 liều vắc-xin AstraZeneca vì vẫn...

0
UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương và Viện Pasteur TPHCM xin...

Mua 21,9 triệu liều vắc-xin của Pfizer cho trẻ em từ...

0
Chính phủ vừa đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. TPHCM...

Bộ Y tế chấp thuận tiêm mũi 3 vắc-xin Moderna bằng...

0
(SGTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chấp thuận đề nghị của nhà sản xuất vắc-xin Moderna, về việc người đã tiêm...

Việt Nam đã tiêm hơn 148 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19,...

0
(SGTT) - Theo cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến chiều ngày 29-12, cả nước đã tiêm hơn 148,1 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19....

Hơn 1,26 triệu ca F0 ở Việt Nam đã được điều...

0
(SGTT) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới sáng ngày 29-12, cả nước có hơn 1,26 triệu ca F0 đã được...

Kết nối