Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sắc xuân ngập tràn trang trại hoa lớn nhất Đà Lạt

Những ngày này, tại Dalat Hasfarm – trang trại hoa lớn nhất Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng ngàn công nhân đang hối hả chăm bón, cắt tỉa, đóng gói để kịp đưa hoa ra thị trường phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Theo đại diện của công ty Dalat Hasfarm, để đảm bảo nguồn hoa cung cấp cho dịp Tết Nguyên Đán 2023, công ty đã tăng cường hơn 1000 nhân công mùa vụ cùng 4000 nhân viên chính thức làm việc tại các trang trại.
Dalat Hasfarm hiện có tới 220 héc ta đất sản xuất hoa tươi theo quy trình khép kín, với 4 trang trại nhà kính tại Đà Lạt, Đạ Ròn, Đa Quý, Lâm Hà.
Nông trại hoa lớn nhất Đà Lạt dự kiến sản lượng sẽ đạt 15 triệu cành hoa, 2 triệu chậu hoa với các loại hoa chủ lực như Hoa Cúc, Sống Đời, Đồng Tiền, Thủy Tiên, Lily, Thu Hải Đường…
Ngoài ra, Dalat Hasfarm còn nhập khẩu trực tiếp số lượng lớn hoa từ Hà Lan, Ecuador, Nam Phi,… với các sản phẩm hoa nhập giá trị cao như Mai Mỹ, Đào Đông Ilex… để cung cấp cho các thành phố lớn, làm đa dạng các sản phẩm hoa tết phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, thị trường TPHCM sẽ chiếm 60% lượng hoa tiêu thụ của công ty trong dịp Tết năm nay. Giá bán trung bình các mặt hàng hoa của công ty trong 3 tuần trước Tết sẽ tăng khoảng 10% – 15% so với ngày thường.
Đặc biệt, thị trường TPHCM sẽ chiếm 60% lượng hoa tiêu thụ của công ty trong dịp Tết năm nay. Giá bán trung bình các mặt hàng hoa của công ty trong 3 tuần trước Tết sẽ tăng khoảng 10% – 15% so với ngày thường.
Hoa sau khi thu hoạch được đặt lên các băng chuyền để chạy về khu đóng gói.
Bên trong “công xưởng” phân loại và đóng gói hoa của Hasfarm.

Hàng trăm công nhân hối hả phân loại các loại hoa, đóng gói các loại hoa cắt cành…
Khâu phân loại hoa tươi được hỗ trợ của dây chuyền dịch chuyển tự động.

Lê Vũ
Theo KTSG Online 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề