Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Rực rỡ cờ cá chép trong lễ hội dành cho bé trai ở Nhật Bản

(SGTT) – Khi đến Nhật Bản vào đầu tháng 5, du khách có thể bắt gặp hình ảnh cờ cá chép đầy màu sắc, được treo khắp đường phố. Đây chính là một phần của hoạt động chào đón ngày lễ Koinobori – lễ hội dành cho các bé trai, với mong muốn các bé lớn lên khỏe mạnh, kiên cường và thành công.
Người Nhật lấy ngày 5-5 dương lịch là lễ hội bé trai. Trước đó, vào ngày 3-3, người Nhật cũng tổ chức lễ búp bê dành cho bé gái (Hina Matsuri). Ảnh: Nguyễn Vân
Những chiếc cờ cá chép bắt nguồn từ truyền thuyết “cá chép vượt vũ môn hóa rồng” của Trung Quốc cổ xưa để thể hiện sức mạnh, lòng dũng cảm. Ảnh: Nguyễn Vân
Phong tục treo cờ cá chép thay cho lời cầu chúc cho các bé sự khỏe mạnh, thành công như cá chép hóa rồng. Ảnh: Nguyễn Vân
Vào ngày 5-5 vừa qua, tại Nhật Bản nhiều nơi đã bắt đầu rộn ràng treo cờ cá chép để chuẩn bị đón ngày bé trai. Ảnh: Nguyễn Vân
Từ nhà riêng đến trường học, đường phố, các trung tâm thương mại, điểm du lịch các cây cầu thậm chí dưới những dòng sông cũng xuất hiện hình ảnh cờ cá chép đặc trưng. Ảnh: Nguyễn Vân

Trong ảnh, cờ cá chép được treo trên sông Asano, thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Ảnh: Nguyễn Vân
Được biết, cờ cá chép koinobori thường có ba màu chủ đạo là đen, đỏ và xanh. Màu đen biểu hiện cho mùa Đông và nước. Nước là yếu tố không thể thiếu trong mọi sự sống nên đây được coi là màu tượng trưng cho người cha. Ảnh: Nguyễn Vân
Màu đỏ là màu của lửa và mùa Hè. Lửa là khởi nguồn của văn minh, được coi là màu của người mẹ. Màu xanh biểu hiện cho sự trưởng thành, phát triển, được coi là màu của trẻ em. Ảnh: Nguyễn Vân
Theo VTV.vn, bắt đầu xuất hiện vào giữa thời kỳ Edo, đến nay văn hóa treo cờ cá chép đã có lịch sử hơn 300 năm. Ảnh: Nguyễn Vân
Mỗi chiếc cờ cá chép đều được gửi gắm vào đó ước nguyện cho con trẻ các bé trai, kiên cường và tự lập trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề