Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

‘Tinh hoa nghề Việt’ khép lại với 20 tỉ đồng doanh thu và 300.000 lượt khách

Du lịchTin tức‘Tinh hoa nghề Việt’ khép lại với 20 tỉ đồng doanh thu...
Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival nghề truyền thống Huế 2023 đã khép lại vào đêm 5-5 sau hơn một tuần diễn ra với nhiều hoạt động thu hút du khách và người dân địa phương tại thành phố Huế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ước tính có khoảng 300.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động lễ hội. Doanh thu từ các hoạt động của không gian làng nghề và lễ hội ẩm thực ước đạt hơn 20 tỉ đồng.

Cùng nhìn lại những hoạt động của lễ hội từ ngày khai mạc, 28-4, đến đêm bế mạc, 5-5.

Pháo hoa khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023 đêm 28-4. Đây là sự kiện trong chương trinh Festival Huế 2023 được tổ chức theo định hướng bốn mùa. Ảnh: Hoàng Lê
Lễ hội ẩm thực chủ đề “Tinh hoa nghề Bún” nằm trong lễ hội. Ảnh: Hoàng Lê
Những món ăn từ bún và ẩm thực ba miền được giới thiệu. Ảnh: Hoàng Lê
Trong suốt tuần lễ của Festival nghề truyền thống Huế 2023, đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ khuấy động đường phố Huế. Ảnh: Hoàng Lê.
Lễ hội Quảng diễn đường phố là điểm nhấn của lễ hội. Ảnh: Hoàng Lê
Trên các đường phố, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế trình diễn văn hóa truyền thống. Ảnh: Hoàng Lê
Một diễn viên quốc tế biểu diễn võ thuật trên đường phố Huế. Ảnh: Hoàng Lê
Đêm giao lưu Văn hóa – Nghệ thuật giữa các thành phố trên thế giới. Ảnh: Hoàng Lê
Đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc trong đêm giao lưu. Ảnh: Hoàng Lê
Lễ hội Tri ân dòng Hương. Ảnh: Hoàng Lê
Một màn biểu diễn nghệ thuật bên dòng sông Hương. Ảnh: Hoàng Lê
Đêm nhạc “Giai điệu trẻ” thu hút hàng ngàn người tham gia. Ảnh: Hoàng Lê
Một tiết mục đặc sắc trong đêm nhạc. Ảnh: Hoàng Lê
Lễ Tế tổ bách nghệ và Lễ rước tôn vinh nghề tại Công viên Tứ Tượng. Ảnh: Hoàng Lê
Bế mạc lễ hội và vinh danh nghệ nhân trong đêm 5-5. Ảnh: Hoàng Lê

Hoàng Lê

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách hiệu quả

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm sẽ tạo ra lợi thế trong việc thu hút khách. Tuy nhiên, giá vé máy bay cao sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ chót

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú trên cả nước đang ghi nhận tỷ lệ đặt phòng trước ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 50%. Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng...

Nhiều doanh nghiệp du lịch ngừng nhận khách tour đi Điện Biên

0
(SGTT) - Nhiều tour du lịch đến Điện Biên dịp lễ 1-5 đã hết chỗ do lượng khách đang tăng cao, đặc biệt các tour di chuyển bằng máy bay đã ngưng nhận khách. Tổ chức 169 sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên...