Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Roche triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Việt Nam

(SGTT) – Roche Việt Nam thông báo đã triển khai SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (xét nghiệm nhanh kháng nguyên) tại Việt Nam vào đầu tháng 8.

Theo đó, xét nghiệm nhanh kháng nguyên được sử dụng tại chỗ cho những người có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Điều này có thể giúp các nhân viên y tế xác định tình trạng nhiễm ở người nghi ngờ có virus SARS-CoV-2 với kết quả sau 15 phút. Ngoài ra, đây còn là một xét nghiệm sàng lọc ban đầu có giá trị cho những cá thể đã tiếp xúc với người đã bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc những người có nguy cơ nhiễm cao. Xét nghiệm có độ nhạy 95,5% và độ đặc hiệu là 99,2%, dựa trên cỡ mẫu dân số nghiên cứu.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện bởi nhân viên y tế tại điểm lấy mẫu tại chỗ cho bệnh nhân. Điều này rất có lợi cho việc đưa ra các quyết định kịp thời hoặc khi không thể tiếp cận được phòng xét nghiệm. Xét nghiệm sẽ giúp nhanh chóng xác định những người bị nhiễm và cho phép quản lý bệnh nhân tốt hơn cũng như sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Xét nghiệm này góp phần vào danh mục xét nghiệm chẩn đoán toàn diện của Roche giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe có nhiều công cụ hơn trong cuộc chiến chống Covid-19. Hiện tại, danh mục này bao gồm các xét nghiệm sinh học phân tử, xét nghiệm huyết thanh học và xét nghiệm nhanh giúp chẩn đoán và quản lý nhiều giai đoạn của bệnh, kể cả thoái lui và hồi phục.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên của Roche là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhằm phát hiện định tính kháng nguyên đặc hiệu của SARS-CoV-2 hiện diện trong dịch mũi họng của người bệnh. Xét nghiệm này cho kết quả chỉ sau 15 phút và được thực hiện bởi nhân viên y tế bằng cách sử dụng dịch phết mũi họng của bệnh nhân. Kết quả nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 ở những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng SARS-CoV-2 và hỗ trợ sàng lọc bước đầu cho bệnh nhân.

Theo thông cáo báo chí của Roche, xét nghiệm nhanh kháng nguyên, xét nghiệm kháng thể Anti-SARS-CoV-2 và xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán SARS-CoV-2 RT-PCR là giải pháp chẩn đoán đã được Bộ Y tế thẩm định để hỗ trợ quản lý Covid-19 trong nước.

Sản phẩm của xét nghiệm nhanh kháng nguyên do SD Biosensor, Inc, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH Roche Việt Nam nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế.

Hồng Ngọc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối