Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tăng hơn 5.000 hecta

(SGTT) – Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện đã quy hoạch khoảng 8.390 hecta diện tích đất để làm nhà ở xã hội, tăng hơn 5.000 héc-ta so với báo cáo của năm 2020.
Một khu nhà ở xã hội tại Bình Dương. Ảnh: H.P

Theo TTXVN đưa tin, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, cả nước hiện đã quy hoạch gần 1.250 khu đất với quy mô 8.390 hecta làm nhà ở xã hội. Như vậy, nếu so với báo cáo năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội tăng hơn 5.000 hecta.

Những địa phương tập trung đến việc quy hoạch quỹ đất này như Đồng Nai có khoảng 1.060 héc-ta diện tích đất, TPHCM hơn 600 héc-ta, Long An khoảng 580 hecta, Hải Phòng hơn 470 héc-ta, Hà Nội hơn 410 hecta. Ngược lại, một số địa phương vẫn chưa bố trí quỹ đất cho quy hoạch nhà ở xã hội như Ninh Bình, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đồng Tháp.

Cũng theo bản tin trên, báo cáo của các địa phương cho biết, cả nước hiện có 499 dự án nhà ở xã hội được thực hiện, quy mô 411.250 căn. Trong đó, có 71 dự án hoàn thành với quy mô 37.868 căn. Ngoài ra, có 127 dự án đã khởi công, hơn 300 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, những địa phương có nhiều dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm Bắc Ninh 15 dự án với 10.500 căn; Bắc Giang 5 dự án, khoảng 12.470 căn; Thanh Hóa 9 dự án với gần 4.950 căn; Đồng Nai 8 dự án, hơn 9.000 căn; Bình Dương 7 dự án với quy mô là 6.557 căn; Hải Phòng 7 dự án, hơn 11.670 căn.

Một số địa phương không có dự án khởi công trong giai đoạn này phải kể đến là Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu…

Thủ tướng Chính phủ đã giao cả nước hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024, theo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. TTXVN đưa tin, 27 địa phương trên cả nước đã công bố danh mục với 63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng. Nhu cầu vay vốn hơn 27.966 tỉ đồng. Một số địa phương này là Bà Rịa -Vũng Tàu, Trà Vinh, Bắc Giang, Tây Ninh, TPHCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp…Tuy nhiên, đến nay, mới có 5 dự án nhà ở xã hội tại 5 địa phương gồm Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, An Giang được giải ngân với số vốn khoảng 416 tỉ đồng.Một số lý do thường gặp thời gian qua là nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội chưa đảm bảo tiêu chí, điều kiện được vay theo pháp luật về tín dụng; một số địa phương chưa công bố danh mục nhà ở xã hội đủ điều kiện vay; thời gian vay ngắn hạn, tức 2 năm từ 2022-2023 nên chưa thu hút được các nhà đầu tư vay vốn.

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đề xuất người mua nhà dưới 3,5 tỉ được tiếp cận...

0
(SGTT) - Mới đây Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét bổ sung đối tượng là người...

Đích đến nào cho nhà ở xã hội?

0
(SGTT) - So với nhà ở thương mại thì nhà ở xã hội bị “phân mảnh” thêm rất nhiều quy định, quy trình cho...

TPHCM sẽ phát triển 35.000 căn hộ nhà ở xã hội...

0
(SGTT) - Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây...

Giao dịch bất động sản, nguồn cung và tồn kho đang...

0
(SGTT) - Năm 2023 được đánh giá là năm chạm đáy của thị trường bất động sản. Vậy tình hình giao dịch, nguồn cung...

Ai sẽ được mua nhà ở xã hội theo quy định...

0
(SGTT) - So với quy định cũ, Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ...

Nhà ở xã hội ‘đi hoài chưa tới đích’

0
(SGTT) - Trong gần 10 năm qua, ngay sau khi Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban...

Kết nối