Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Bản Bò Buôi, thảo nguyên xanh ít người biết ở Hòa Bình

(SGTT) – Cách trung tâm thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khoảng 30km, bản Bò Buôi là điểm đến mới, chưa được nhiều du khách biết đến. Sở hữu không gian thoáng mát, thảo nguyên cỏ rộng, bản Bò Buôi được nhiều khách du lịch “phượt” tìm đến trong thời gian gần đây.
Khu vực này do đồng bào Thái xây dựng, tuy nhiên, chỉ khi thời tiết thuận lợi, họ mới về đây trồng và thu hoạch bắp. Bình thường người Thái sẽ không lên đây sinh sống, vì khoảng cách từ làng họ ở đến Bò Buôi rất xa. Gần đây, do không ai lui tới, chỉ còn những nếp nhà, nên du khách thường gọi đây là “bản ma”. Ảnh: Luân Lavender
Nằm ở độ cao gần 1000 mét so với mực nước biển, bản Bò Buôi có không khí trong lành, mát mẻ. Ảnh: Luân Lavender
Những trảng cỏ xanh mướt, không gian yên tĩnh… phù hợp để du khách đến đây cắm trại. Ảnh: Luân Lavender
Bản vắng người và hầu như cách biệt với nhịp sống bên ngoài. Ảnh: Luân Lavender
Bản Bò Buôi cách Mai Châu khoảng 30km theo quốc lộ 6. Xe ô tô gầm cao, xe bán tải có thể vào tận bản. Ảnh: Luân Lavender
Không gian xanh mướt tại Bò Buôi với góc nhìn từ trên cao. Khi đến bản Bò Buôi, du khách có thể kết hợp “săn mây” tại Pà Cò – Hang Kia, khám phá bản Lóng Luông hay bản Bướt (Sơn La)… Ảnh: Luân Lavender
Luân Lavender

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề