Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Quầy thuốc 0 đồng mang thuốc đến tận nhà dân miễn phí

(SGTT) – Miễn phí, hoạt động 24/7, với hơn 100 loại thuốc điều trị các bệnh lý thông thường và túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà. Quầy thuốc 0 đồng tại Trường mầm non phường 9, quận 10, TPHCM đã giúp nhiều người dân giảm đi nỗi lo về y tế trong thời gian giãn cách xã hội.

Hoạt động với tiêu chí “Thuốc 0 đồng – Giao tận nơi – Phục vụ 24/7” quầy thuốc 0 đồng do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 10, TPHCM, thành lập đã đi vào hoạt động từ ngày 7-9 đến nay.

Theo đó, quầy thuốc 0 đồng tiếp nhận thông tin người bệnh, tư vấn, phát thuốc cho hai nhóm đối tượng là người mắc bệnh lý thông thường và F0 đang điều trị tại nhà. Người dân gọi vào hai đường dây nóng của quầy thuốc để được hỗ trợ.

Quầy thuốc 0 đồng được thành lập từ ngày 7-9. Ảnh: Minh Hoàng

Sau khi tiếp nhận thông tin người bệnh, dược sĩ tại quầy sẽ kê toa cấp thuốc đối với các trường hợp mắc bệnh thông thường. Sau đó, tình nguyện viên của quầy sẽ giao thuốc đến tận nhà người dân. Ngoài ra, quầy thuốc cũng thực hiện phát túi thuốc cho các bệnh nhân F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Các dược sĩ, tình nguyện viên sẽ tư vấn, cấp thuốc miễn phí và giao tận nhà cho người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Chị Nguyễn Thu Duyên, dược sĩ tại quầy thuốc 0 đồng, cho biết mỗi ngày quầy thuốc nhận được 40-50 cuộc gọi cần hỗ trợ thuốc về các bệnh cảm như sốt, đau bụng, đau đầu…Đồng thời, mọi người cũng tỉ mỉ ghi chú cách uống, liều lượng… hướng dẫn cho người dân khi cấp thuốc.

Chị Duyên đang kê toa chọn thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với những F0 đang điều trị tại nhà, mọi người tại quầy thuốc cố gắng trấn an, động viên tinh thần người bệnh, sau đó phối hợp với 17 trạm y tế lưu động trên địa bàn để kịp thời cấp thuốc đến người bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất.

“Khi nhận nhiệm vụ tại quầy thuốc mình cảm thấy vui vì đã góp một phần công sức để đỡ mọi người”, dược sĩ Duyên cười nói.

Kiểm tra thuốc và giao cho người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài chị Duyên, quầy thuốc còn có sự hỗ trợ của dược sĩ Hồ Mộng Trinh và dược sĩ Trần Thị Thảo Yến. Tại đây, mọi người thay phiên trực đường dây nóng của quầy thuốc để nhanh chóng hỗ trợ cho nhiều người dân cần giúp đỡ.

Sau khi tập hợp đơn thuốc, anh Vũ Xuân Thư, tình nguyện viên tại quầy sẽ nhận nhiệm vụ giao thuốc cho người dân bất kể mưa nắng. Anh Thư cho biết hiện nay anh đang làm việc từ xa nên đã đăng ký tham gia trở thành tình nguyện viên giao thuốc tại quầy.

“Trước đây, mình đã từng làm tình nguyện lái xe vận chuyển hàng hóa và giờ thì tham gia tình nguyện tại quầy. Khi mình tham gia các hoạt động thiện nguyện thì luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, người quen”, anh Thư nói.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối