Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Nỗ lực hỗ trợ F0 tại nhà: Những cuộc gọi khẩn cấp cả ngày lẫn đêm

(SGTT) – Gần 2 tháng nay, mô hình “Tổ y tế từ xa hỗ trợ theo dõi, chăm sóc F0 đang cách ly tại nhà” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức thực hiện cho hàng trăm bệnh nhân. Họ không trực tiếp ra tuyến đầu chống dịch nhưng mỗi ngày vẫn hết mình hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.  

Anh Lê Quốc Thắng, 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 5 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiện tại, anh đang công tác trong tổ y tế từ xa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và mới đây đã có những chia sẻ cùng báo Sài Gòn Tiếp Thị về công việc của tổ y tế trong thời gian vừa qua.

Lúc trước tôi có tham gia công tác hỗ trợ lấy mẫu, tiêm chủng tại các điểm hỗ trợ. Kể từ khi mô hình theo dõi, chăm sóc F0 được tổ chức, tôi quyết định đăng ký tham gia chỉ với mong muốn có thể giúp bệnh nhân chiến thắng Covid-19”, anh Thắng tâm sự.

Bắt đầu công việc từ 8:00 sáng, thông qua cuộc điện thoại và mẫu đăng ký từ số hotline, cũng như danh sách F0 từ các phường gửi về, đội ngũ hỗ trợ sẽ giám sát, hỗ trợ quá trình điều trị tại nhà của các F0. Anh Thắng cũng như thành viên trong đội ngũ hỗ trợ sẽ chủ động liên lạc đến bệnh nhân để kịp thời theo dõi. Tùy theo tình trạng bệnh, nếu nhận thấy bệnh nhân có các triệu chứng diễn biến nặng, thành viên tổ y tế từ xa sẽ liên hệ cấp cứu để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế phù hợp.

Anh Thắng cũng như thành viên trong đội ngũ hỗ trợ sẽ chủ động liên lạc đến bệnh nhân F0 để kịp thời theo dõi. Nguồn: NVCC

Tham gia tổ công tác, anh Thắng cũng có nhiều câu chuyện buồn, vui khi hỗ trợ bệnh nhân điều trị. “Tôi nhớ mãi trường hợp đầu tiên khi mình nhận theo dõi, bác gái là F0 60 tuổi, tình trạng diễn biến khá nặng. Tôi tìm đủ mọi cách để có kịp bình oxy, liên hệ bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vài ngày sau đã nghe tin cô mất, tôi buồn lắm vì mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giúp bác vượt qua”, anh ngậm ngùi kể lại.

Khi đội hình chưa phát triển mạnh, đội hỗ trợ chỉ có vài chục bạn sinh viên tham gia, “thời gian đầu chúng tôi rất lúng túng khi tìm bệnh viện, oxy cấp cứu, số lượng cuộc gọi đến quá nhiều, thực sự rất áp lực”, anh Thắng cho biết.

Đến nay, mô hình hỗ trợ của tổ y tế đã thu hút hàng trăm y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện tham gia. Anh Thắng cho biết thêm, mọi người cũng bắt nhịp với công việc ngày một nhanh chóng, kịp thời hơn.

Gần 2 tháng nay, mô hình “Tổ Y tế từ xa hỗ trợ theo dõi, chăm sóc F0 đang cách ly tại nhà” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức thực hiện cho hàng trăm bệnh nhân. Ảnh: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Bạn Nguyễn Đức Quân, 20 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TPHCM là một trong số những bệnh nhân đang thực hiện điều trị tại nhà. Quân cho biết “lúc đầu mình thực sự rất lo lắng và hoang mang vì không biết phải điều trị như thế nào. Mình bắt đầu liên hệ tới số hotline hỗ trợ và nhận được tư vấn. Từ đó, mình biết cách đo nồng độ oxy trong máu, tập thở ra sao, nghỉ ngơi thế nào để dần phục hồi lại sức khỏe. Hiện tại, mình đã khỏe hơn nhiều, không còn khó thở như trước nữa”.

“Hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là khi tổ công tác ngày càng phát triển. Chúng tôi giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn, san sẻ phần nào lo lắng của mọi người. Mỗi khi nhận tin nhắn cảm ơn, hay biết bệnh nhân đã khỏi bệnh đó là niềm vui để chúng tôi cố gắng hơn mỗi ngày”, anh Thắng cho biết.

Anh Thắng chia sẻ thêm, khi biết mình mắc bệnh, bản thân bệnh nhân không nên tự uống thuốc và điều trị theo hiểu biết cá nhân của mình. Hãy gọi điện và tham khảo những nguồn thông tin chính thống để được theo dõi, điều trị đúng cách. Ngoài ra, tập bài tập thở cũng là một trong những phương pháp quan trọng dành cho người nhiễm Covid-19.

Uyển Cầm

Nhằm nâng cao hiệu quả mô hình đa tầng theo dõi và điều trị Covid-19 của thành phố, hỗ trợ công tác theo dõi người bệnh, chăm sóc sức khỏe và điều trị dự phòng để hạn chế thấp nhất tỷ lệ người F0 bệnh nhẹ chuyển sang có triệu chứng và trở nặng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chính thức đưa vào hoạt động mô hình “Tổ Y tế từ xa” qua hotline 028.99999.115 hỗ trợ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân F0 đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định trên địa bàn TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Trốn nắng Sài Gòn tại không gian xanh mát của S’mores...

0
(SGTT) - Với không gian nhiều mảng xanh, S'mores Caffè là điểm đến lý tưởng để mọi người tìm kiếm sự mát mẻ giữa...

Thủ phủ dừa Bến Tre ‘gồng mình’ chống chọi với xâm...

0
(SGTT) - Mặc dù giá dừa đang tốt hơn năm trước nhưng tình hình hạn mặn, mùa khô kéo dài đã khiến năng suất...

Dấu xưa – Hồn phố: Về Long An, ghé thăm làng...

0
(SGTT) - Trải qua bao thăng trầm, nhiều thế hệ người dân xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn gắn bó...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở được Michelin đề xuất...

0
(SGTT) - Trong nhiều thương hiệu phở có tiếng tại TPHCM, quán Phở Việt Nam được thực khách nhớ đến bởi sự chỉn chu...

Bữa sáng Sài Gòn: No bụng với tô bánh canh 10.000...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, chỉ với 10.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức tô bánh canh thơm ngon, nóng hổi, được bán ở...

Kết nối