Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Quán mì Quảng nấu bằng trấu, hút khách quốc tế ở Duy Xuyên

(SGTT) – Với người Quảng, ăn mì Quảng là chuyện thường ngày. Nhưng với người nước ngoài tìm đến để học làm mì Quảng, thưởng thức hương vị món mì Quảng là trải nghiệm thú vị và độc đáo.

Ngay tại Quảng Nam, quán mì Quảng không thiếu, nhưng quán mì Quảng Cô An ở thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, Duy Xuyên, chỉ mới làm nghề 20 năm nhưng lại có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế.

Du khách đạp xe tìm đến quán mì Quảng cô An. Ảnh: Minh Hải

“Thật ra mì, công thức và nguyên liệu chế biến, đến cả rau sống của tôi cũng không khác gì mọi người. Nhưng khác ở chỗ là “hương liệu” của bếp. Vì bếp là khâu cốt lõi cho ta thưởng thức từ thị giác, khứu giác và trực giác. Thời buổi hiện đại, mọi người thường tráng mì công nghiệp và hầu hết sử dụng bếp điện và gas, còn tôi vẫn dùng lò đốt trấu”, cô Võ Thị An chủ lò mì Quảng chia sẻ.

Khách chấp nhận đứng chờ hàng giờ để được trải nghiệm. Ảnh: Minh Hải
Cô An tận tình hướng dẫn cho khách quốc tế. Ảnh: Minh Hải

Lò mì Quảng cô An nằm khiêm tốn trong con hẻm bề ngang chừng 2m. Căn nhà và cả không gian cũng chật hẹp, đủ sức chứa khoảng 20 người. Nhưng mỗi ngày lò mì nhà cô đón từ 3 đến 5 đoàn du khách châu Âu đến học và thưởng thức mì Quảng.

Niềm vui của những du khách quốc tế khi đến quán cô An. Ảnh: Minh Hải

“Nếu lò làm mì mà nấu bằng trấu, mùi khói sẽ tỏa thơm, ngay mùi mì cũng sẽ thơm. Khách đến, mình giới thiệu vỏ trấu xay từ hạt lúa, lấy gạo và còn lại trấu. Đốt vỏ trấu xong, lấy tro trồng rau, bón lúa, trồng đậu phộng. Từ đó nó “dệt” thành câu chuyện mì Quảng hấp dẫn với du khách”, cô An chia sẻ bí quyết.

Với nghề tráng mì 20 năm chưa phải là nhiều, nhưng cô An có đến 10 năm phục vụ tour cho khách du khách du lịch Châu Âu.

Du khách hào hứng trải nghiệm làm mì Quảng. Ảnh: Minh Hải

“Để cho đa dạng, tôi cho ra thêm món bánh đập, bánh tráng nướng.. chấm mắm cái. Nhờ thế mà khách tìm đến đông, mấy ngày gần đây ít cũng đón 70 người, nhiều thì hơn 100 du du khách”, cô An cho biết.

Du khách tự tay làm mì Quảng từ lò trấu. Ảnh: Minh Hải

Anh Lý Bá Nhơn, người chuyên đưa tour khách đến lò mì cô An, tâm sự “Hơn 7 năm đưa khách qua sông, đạp xe qua đồng rồi tới lò mì cô An, hầu hết những tour đi về họ đều thích thú bởi câu chuyện mì Quảng. Nhiều lúc khách đông không có chỗ, khách vẫn vui vẻ đứng chờ để được trải nghiệm và thưởng thức”.

Cô An luôn tỉ mỉ hướng dân cho du khách. Ảnh: Minh Hải

Lò mì cô An thường bắt đầu phục vụ từ 8:00 sáng đến chiều. Ngoài phục vụ khách du lịch, còn bán mì ký cho chung quanh vùng.

Sau khi học du khách thưởng thức mì. Ảnh: Minh Hải

“Nghề mì Quảng này giúp kinh tế gia đình phát triển ồn định. Tuy hơi cực, nhưng vẫn vui khi mình được phục vụ cho du khách quốc tế, mình giới thiệu được câu chuyện mì Quảng và quảng bá văn hóa ẩm thực xứ mình ra thế giới là hạnh phúc lắm”, cô An thổ lộ.

Minh Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Trốn nắng Sài Gòn tại không gian xanh mát của S’mores...

0
(SGTT) - Với không gian nhiều mảng xanh, S'mores Caffè là điểm đến lý tưởng để mọi người tìm kiếm sự mát mẻ giữa...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở được Michelin đề xuất...

0
(SGTT) - Trong nhiều thương hiệu phở có tiếng tại TPHCM, quán Phở Việt Nam được thực khách nhớ đến bởi sự chỉn chu...

Bữa sáng Sài Gòn: No bụng với tô bánh canh 10.000...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, chỉ với 10.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức tô bánh canh thơm ngon, nóng hổi, được bán ở...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Kết nối