Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Oriflame hỗ trợ Trung tâm cộng đồng trẻ em Ukraine đi vào hoạt động tại Stockholm

Một trung tâm cộng đồng mới dành cho trẻ em Ukraine đã được mở cửa tại Nordiska trong khu vực Djurgården ở Stockholm. Mục tiêu của Trung tâm là nhằm cung cấp cho trẻ em chạy nạn khỏi cuộc chiến ở Ukraine một môi trường an toàn cho cuộc sống và hoạt động xã hội của các bé, với các Nhà quản lý và Giám sát dự án là người Ukraine. Trung tâm được thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận The Skill Shift Initiative và hiện có 100 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang theo học tại đây.

Cả Oriflame và các nhân viên của tập đoàn này đều đã có những đóng góp tiêu biểu vào sáng kiến ​​này bằng cách hỗ trợ tổ chức ra mắt Trung tâm, đàm phán với bảo tàng Nordiska, thiết lập các lớp học và tuyển dụng người hướng dẫn và giám sát cho các em. Nhà sáng lập Oriflame, gia đình af Jochnick, cũng đã hỗ trợ tài chính cho dự án bằng cách quyên góp 50.000 EUR cho Trung tâm.

Sáng kiến ​​này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các gia đình người tị nạn đến từ Ukraine,  khi họ đang phải chật vật tìm kiếm nơi lưu trú trong thời gian này. Giám đốc dự án Denys Gordiyenko, người đã đến từ Ukraine hai tuần trước cho biết:

“Trung tâm sẽ giúp các em hòa nhập vào xã hội Thụy Điển một cách bình yên và an toàn, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho cha mẹ của các em ổn định chỗ ở và tìm kiếm việc làm. Những người đến Thụy Điển như chúng tôi đang phải tính toán cho những kế hoạch xa hơn, như trong vài tháng tới phải tìm được công việc như thế nào. Chúng tôi rất biết ơn vì có cơ hội cho con em mình được đi học ở Thụy Điển. Nhiều người dự định sẽ cho con mình bắt đầu đến trường vào mùa thu tới nếu chúng tôi vẫn còn phải ở đây”.

Các lớp học đầu tiên ở Trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm cộng đồng này được mở cửa từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 6. Mục tiêu là cùng 100 trẻ em tham gia hoạt động trong suốt thời gian này. Đơn đăng ký tham gia hoạt động của Trung tâm đã được mở đăng ký từ ngày 11-4.

Các bé này sẽ được chia thành các nhóm dựa trên số năm đã đi học, và những người giám sát sẽ là những giáo viên người Ukraine. Điều này sẽ làm cho quá trình thích nghi của các em dễ dàng hơn và đảm bảo giáo viên sẽ có thể giải quyết nhu cầu của các em một cách hợp lý.

Các bé và Giáo viên người UkraineFredrik Hillelson, đồng sáng lập của tổ chức The Skill Shift Initiative cho biết “Rất nhiều người muốn tham gia đóng góp và chúng tôi biết ơn tất cả sự hỗ trợ ấy, đặc biệt là từ tổ chức Nordiska, đã giúp sáng kiến này trở nên khả thi. Một điều quan trọng là Trung tâm sẽ do các Nhà quản lý và Giám sát dự án người Ukraine điều hành. Họ là người hiểu rõ nhất những gì các em cần – còn công việc của chúng tôi là sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm nguồn tài trợ”.

Lễ khai mạc Trung tâm

Mặc dù trung tâm này không thể thay thế cho một trường học thực thụ, nhưng bằng chương trình giảng dạy của Ukraine, trung tâm sẽ tạo điều kiện để các em khi đi học lại vào mùa xuân sẽ dễ dàng hơn. Hoạt động sẽ bao gồm các trò chơi, bài học, lớp học tiếng Thụy Điển và các chuyến ngoại khóa tham quan trường học.

Trẻ em Ukraine vui chơi ở Trung tâm

Trung tâm này hoàn toàn miễn phí cho các gia đình tị nạn và sẽ được tài trợ bởi các tổ chức và cá nhân. Giám đốc bảo tàng Nordiska – bà Sanne Houby-Nielsen cho biết tập thể nhân viên ở đây cảm thấy tự hào khi hỗ trợ được địa điểm và cơ sở vật chất cho trẻ em Ukraine.

“Chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp cơ sở của mình để mang lại cho những đứa trẻ này một không gian an toàn. Khi nhận được đề nghị liệu có thể xây dựng Trung tâm cộng đồng tại cơ sở của chúng tôi hay không, câu trả lời không thể khác hơn “tất nhiên rồi”. Tôi tự hào về cách điều phối của mình đã nhanh chóng tìm ra thời gian hợp lý và cung cấp một môi trường thích hợp cho các em”, bà Sanne Houby-Nielsen nói.

Từ trái sang phải: Denys Gordiyenko, thị trưởng Stockholm – Anna König Jerlmyr và Fredrik Hillelson

Ngay sau khi khánh thành, Trung tâm đã được các thành viên của Hoàng gia Thụy Điển – Công chúa Victoria và Hoàng tử Daniel đến thăm. Họ đã gặp gỡ các giáo viên, quản lý và thảo luận về toàn cảnh của dự án này cũng như trải nghiệm của những người Ukraine tị nạn khi đến Stockholm.

Sau đó, 2 vị khách hoàng gia này đã tham dự một trong các buổi học và trò chuyện với các bé đang theo học tại đây.

Công chúa Victoria và Hoàng tử Daniel của Thụy Điển tham gia một buổi học ở Trung tâm

Trung tâm mới mở sẽ giúp một số ít trẻ em Ukraine cảm thấy an toàn trở lại và sẽ cung cấp sự giáo dục cũng như những kết nối xã hội cho các em và gia đình. Oriflame tự hào là một phần của nỗ lực này nhằm giúp xoa dịu nỗi đau của những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh đang diễn ra. Chúng ta hy vọng tất cả mọi người rồi sẽ được an toàn và thảm kịch này kết thúc càng sớm càng tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối