Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Những ngôi sao nhí ở Dalat Ultra Trail 2019

(SGTTO) – Chỉ mới sáu, bảy tuổi, những vận động viên nhí này đã chạy 10km đầu tiên trong đời bên cạnh những vận động viên người lớn trong giải siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2019 tại Đà Lạt hôm 16-3 vừa qua. Hăm hở vào vạch xuất phát, mệt nhoài trên quãng đường mòn gập ghềnh nhiều dốc trong rừng nhưng các em quyết không bỏ cuộc. Và tất cả đều đợi một Dalat Ultra Trail 2020.

Dù nói rằng Đà Lạt là thành phố mộng mơ nhưng những cung đường chạy ở Giải siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2019 lại không dành cho những kẻ mộng mơ thích thể hiện. Vậy nên, việc một đứa bé 6-7 tuổi đăng ký tham gia giải chạy trail địa hình tưởng chừng như là… một sự ham vui nào đó, nhưng không, đó lại là một câu chuyện nghiêm túc mang tính trải nghiệm có kỷ luật.

Hai chị em Ngô Lê Na (8 tuổi, BIB: 10154) và Ngô Minh (6 tuổi, BIB: 10155)

Ngô Lê Na (8 tuổi, BIB: 10154) và Ngô Minh (6 tuổi, BIB: 10155) đã hoàn thành 10km với tổng thời gian chạy gần hai giờ đồng hồ cùng với mẹ. Hai chị em cho biết rất vui khi được tham gia chương trình cùng các cô chú, không khí chương trình rất náo nhiệt, dù chạy và cả đi bộ về hơi mệt nhưng cảm giác vẫn không đến nỗi tệ. Lê Na chia sẻ vui rằng, do Na là con gái nên chạy chậm hơn nên đã “nhường” cho em trai mình về trước tận 20 phút.

Nguyễn Lê Nguyên Phúc (12 tuổi, BIB: 10854)

Còn Nguyễn Lê Nguyên Phúc (12 tuổi, BIB: 10854) thì cho rằng đây là một cuộc đua rất thú vị, Nguyên Phúc đã hoàn thành chặng đua 10km với tổng thời gian gần một giờ 30 phút. Em cho biết rất thích chương trình này vì đã làm cho em có động lực tập luyện để đến với giải đấu và chắc chắn năm sau sẽ trở lại.

Ngô Gia Bảo (11 tuổi, BIB: 11073)

Tương tự, Ngô Gia Bảo (11 tuổi, BIB: 11073) cho biết dù hơi mệt và đau đầu một chút do không đội mũ nhưng vẫn thấy rất là vui. Ở giải đấu năm nay, Gia Bảo đã hoàn thành chặng đua cùng với ba và mẹ, tổng thời lượng cả gia đình đi cùng nhau gần hai giờ. Bảo còn cho hay đang rất háo hức chờ đến mùa giải năm sau chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.

Còn Hoàng Đặng Minh Phương (11 tuổi, BIB: 11075) chia sẻ rằng em cảm thấy mệt nhiều hơn vui, dù là con gái nhưng Minh Phương đã tự quyết tâm, chủ động xin gia đình và nhờ mẹ đăng ký tham gia. Phương cho biết muốn được trải nghiệm, thử sức bản thân và năm sau chắc chắn sẽ tham gia cự ly 10km.

Hoàng Đặng Minh Phương (11 tuổi, BIB: 11075)

Phụ huynh em Minh Phương (Hà Nội) cho hay, ban đầu bé Phương còn lưỡng lự không muốn thi nhưng được sự động viên của gia đình Phương đã mạnh dạn nhờ ba mẹ đăng ký thi. “Nhờ vậy, bé đã chủ động hơn trong việc tập thể dục, dậy sớm buổi sáng và những ngày cuối tuần để tập luyện. Nói gì thì nói, bản thân bé cũng đã có ý nghĩ trong đầu rồi, mình chỉ là người “mồi” cho đám lửa cháy lên thôi”, phụ huynh em Minh Phương nói.

Trên thực tế, việc chạy bộ hoặc đi bộ vài vòng đường quanh khu công viên như cách tập thể dục hằng ngày với trẻ em ở đô thị là việc khó thực hiện, nói gì đến chuyện chạy bộ trong rừng với một địa hình đồi, dốc và thời tiết thay đổi liên tục theo địa hình khá phức tạp như ở Đà Lạt.

Rõ ràng, đằng sau câu chuyện các vận động viên chạy trail nhí nỗ lực hết mình này là bóng dáng của ba mẹ và gia đình của các em. Họ thật sự là những người tiến bộ vì trong một bối cảnh sống lệ thuộc nhiều vào thiết bị công nghệ từ trong việc học tập cho đến vui chơi giải trí, họ lại hướng con cái của mình chăm chỉ tập luyện thể thao, vận động, chinh phục từng nấc thang tinh thần “khỏe để sống tốt, sống chất”. Các bé đã có một DUT 2019 10km chạy trail đầu tiên trong đời mình và chắc chắn là các bé sẽ không dừng lại ở đó.

Ngô Kiếm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xuân bên gác bếp: Xuýt xoa hương vị miền ‘phố núi’...

0
(SGTT) - Đà Lạt nổi tiếng với nguồn hoa cỏ và nông sản tươi sạch, dồi dào. Không chỉ hoa atiso - biểu tượng...

Đà Lạt sẽ sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, mở rộng...

0
(SGTT) - Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Lâm Đồng, huyện...

Kiểm tra nguy cơ sạt lở hai tuyến đường cửa ngõ...

0
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra nguy cơ sạt lở trên tuyến đèo Mimosa và đường...

Đà Lạt: Làm công viên mở ở ốc đảo Bích Câu...

0
UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin đã giao đất tại khu vực ốc đảo Bích Câu cho Công ty CP dịch...

Âm nhạc ngoài trời thêm sức hút cho thành phố du...

0
Không phải là những điểm du lịch, quán cà phê “sống ảo” đại trà, khách du lịch nhiều nơi đến TP Đà Lạt còn...

Du khách sắp được ngắm Đà Lạt từ buýt mui trần

0
Theo báo Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho triển khai thí điểm “Tuyến City Tour - Thành phố ngàn hoa” bằng xe...

Kết nối