Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Những điều cần biết về dép chạy bộ

(SGTT) – Khoảng hai năm trở lại đây, các runner (người chạy bộ) dần biết đến dép chạy bộ và lựa chọn sử dụng nhiều hơn, thay thế giày khi tập luyện cũng như thi đấu. Trong đó, loại dép có tiếng nhất ở cộng đồng runner là dòng Ysandal xuất xứ từ Đài Loan.

Anh Ngọc Sơn hiện ở TP Hà Nội, chủ shop Ngọc Sơn Ysandal chuyên phân phối dép chạy bộ chính hãng từ Đài Loan, cho biết mình là một runner phong trào của Việt Nam. Sau khi chạy bộ được hơn hai năm và có thời gian làm việc tại Đài Loan, anh Sơn vô tình thấy người Đài Loan chạy bằng đôi dép xỏ ngón rất nhanh và phổ biến trong cộng đồng. Từ sự tò mò, anh Sơn đã tìm đến những hãng bán giày dép thể thao và mua trải nghiệm nhưng không đúng loại anh đang sử dụng hiện tại nên chạy không được êm và có tình trạng đau chân. Sau khi thăm dò từ chính người dân địa phương, anh đã xin được địa chỉ bán dòng dép mà họ hay chạy cũng là hãng dép anh đang kinh doanh tại cửa hàng của mình có tên Ysandal.

Dép chạy bộ xuất hiện trên các đường chạy. Ảnh: NVCC 

“Tôi nhớ như in hôm đấy sau khi tan ca làm, tôi có đạp xe 10km chỉ để mua hai đôi dép chạy thử. Lúc đầu mới chạy thấy rất đau kẽ chân vì kiểu dép tông mà không lựa chọn size phù hợp. Sau đó tôi thử mang tất vào chạy thì thấy đỡ hoàn toàn. Dép có đặc điểm nhẹ và êm nên tôi quyết định dùng hàng ngày, có thời điểm tôi bỏ luôn giày chỉ chạy dép”, anh kể.

Trong thời gian chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, anh thường xuyên đăng bài viết truyền động lực cũng như hình ảnh chạy bộ của mình thì nhận được nhiều phản hồi tích cực từ mọi người, trong đó thắc mắc về dép khá nhiều. Anh cho hay số lượng người nhờ anh đặt mua dép từ Đài Loan về Việt Nam rất lớn, chính sự quan tâm đó anh đã quyết định kinh doanh mặt hàng này tại thị trường Việt Nam đến nay gần hai năm.

Số lượng dép trung bình mỗi tháng anh Sơn bán đi khoảng 150-200 đôi. Ảnh: NVCC

Được biết, loại dép chạy bộ này được sản xuất bằng chất liệu nhựa xốp EVA. Hạt nhựa EVA là loại hạt nhựa được ứng dùng nhiều trong sản xuất giày dép. Loại hạt nhựa này được sản xuất bằng công đoạn áp suất sao với áp lực trên 2.500 atm. EVA là tên viết tắt của Ethylene Vinyl Acetate Copolymer. Đây là một loại hợp chất được tạo thành thông qua phản ứng trùng hợp giữa Ethylene và Vinyl Acetate. Có rất nhiều loại EVA khác nhau với hàm lượng Ethylene cao, tỷ lệ hàm lượng Vinyl Acetate dao động trong phạm vi từ 3-40%.

Ngoài những tính chất như tính đàn hồi tốt (tính chất này có thể duy trì ở nhiệt độ –58 độ C), không thấm hút nước, chống tia cực tím (UV) thì EVA còn có các đặc tính khác như tính chống trơn trượt, tính mềm dẻo, cách nhiệt, cách âm.

Anh Ngọc Sơn (trái) dùng dép độc lạ trên đường chạy ở thủ đô. Ảnh: NVCC

Theo anh Sơn, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dép và thương hiệu khác nhau nhưng đa số những loại đó không thể chạy nhanh và chủ yếu dùng vào mục đích phục hồi hoặc đi bộ. “Không phải dép nào cũng chạy được, có loại dép chạy hàng ngày, chạy nhanh chạy chậm đều tốt như hai loại kiểu dáng xỏ ngón Ysandal. Còn loại dùng để đi cắm trại, chạy đường mòn cự ly 10-15-21km đều ổn thì có tên dịch sang tiếng Việt là Châu Chấu, tôi cũng gọi là dép Châu Chấu với kiểu dáng khá lạ và đẹp”, anh nhấn mạnh.

Dép có tên Châu Chấu hợp chạy đường mòn, địa hình hiểm trở. Ảnh: NVCC

Hiện nay, giá dao động của dòng Ysandal có giá từ 500.000-600.000 đồng/đôi, trọng lượng 100gram/chiếc với đủ loại màu sắc nổi bật. Dép ước tính có vòng đời đến 1.000km và sử dụng cho mọi hoạt động thường ngày đều được không riêng gì chạy bộ. Anh Sơn tâm sự với mức giá hơn nửa triệu đồng mà người không chạy bộ hoặc chưa biết gì về dép chạy thì cho rằng hơi cao vì kiểu dáng đơn giản chỉ một gam màu.

Tuy vậy, những ai sử dụng đa số đều bất ngờ trước chất lượng dép đem lại như cực êm và bền, có người đã sử dụng đến 1.200km mới thay đôi mới. Chị Ngọc My, TP Buôn Ma Thuột, đã sử dụng dép khoảng năm tháng nay chia sẻ cảm nhận “Tôi và bạn đều bắt đầu có thói quen dùng dép chạy hàng ngày. Dép tôi dùng tập cự ly 16-17km vẫn rất thoải mái và không đau ngón chân. Nhờ dép mà ngày mưa tôi không bỏ tập, cứ nắng đi giày mưa thì đi dép, tôi cũng đã thay thế dép chạy cho tất cả loại dép đi hàng ngày vì cảm nhận được sự tiện lợi”.

Chị Ngọc My sử dụng dép thường xuyên trong tập luyện cũng như sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Ngọc My

Khoảng hai năm gần đây, với lượng dép bán ra 150-200 đôi/tháng, anh Ngọc Sơn nhận định chạy bộ bằng dép không còn xa lạ gì với các runner. Từ suy nghĩ mua dép chỉ chạy khi trời mưa đỡ ướt và hỏng giày, nhiều người đã chuyển sang tin dùng và yêu thích dép đi lại hằng ngày. Mặc dù tỷ lệ người dùng dép chạy trong các giải đấu còn ít nhưng ai tập luyện mỗi ngày thì hầu như đều ưu tiên sở hữu một đôi, anh Sơn nói. Cũng có nhiều trường hợp khách sử dụng dép xong còn mua tặng bạn bè người thân để mang đi lại trong ngày.

Loại dép Ysandal có quai và không quai, số lượng người dùng nhiều hơn 70% so với dép Châu Chấu. Ảnh: NVCC

“Tính từ giữa năm 2021 đến nay thì lượng người sử dụng dép đã tăng lên gấp đôi. Ảnh hưởng từ dịch bệnh bên phía nhà sản xuất Đài Loan có khi cháy hàng không đủ để cung cấp cho thị trường, có người phải đợi 1-2 tuần mới mua được đôi ưng ý. Năm 2020 thì lác đác vài người chạy dép, từ năm 2021 con số tăng vọt, nhất là những mùa cao điểm như tháng 5-6 hay tháng 11”, anh chia sẻ.

Khách hàng sử dụng dép chạy bộ Ysandal. Ảnh: NVCC

Lưu ý khi bảo quản dép, người dùng tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì nhiệt độ cao sẽ làm dép bị co lại. Riêng với những ai dùng dép lần đầu nên dùng tất xỏ ngón vì dép còn cứng sẽ gây cảm giác khó chịu, chỉ sau hai ba hôm thì dép sẽ tự mềm ra.

Anh Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh dép chạy bộ không thể so sánh ngang hàng với những “ông lớn” trong phân khúc cao giày chạy chuyên dụng như Nike, Adidas về khoản tốc độ. Nhưng ưu điểm lớn nhất mà giày đắt tiền không thể có được chính là khả năng chạy trong điều kiện trời mưa mà không lo bị hỏng hay nặng chân.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt...

0
(SGTT) - Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng...

‘Bước chạy Cư Kuin’: khơi gợi niềm yêu thích chạy bộ...

0
(SGTT) - Khoảng 100 "vận động viên nhí" sẽ được dịp tranh tài trên đường chạy cự ly 3km trong sự kiện “Bước chạy...

Thể thao phong trào ‘sôi động’ kéo nhiều ngành hàng kinh...

0
(SGTT) – Hơn 35 giải chạy lớn diễn ra trong năm 2023 ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã thu hút khoảng 190.000 người...

Kết nối