Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Nhiều triển vọng trong việc thu hút du khách Nhật Bản đến miền Trung

Ở thời điểm này, tuy Nhật Bản, thị trường du lịch lớn của miền Trung vẫn chưa có những chuyển động đáng kể vì dịch bệnh nhưng giới ngoại giao Nhật Bản đánh giá, kỳ vọng phát triển trong thời gian tới là lạc quan.

Trong e-mail trả lời câu hỏi của KTSG Online về việc thúc đẩy du lịch giữa Nhật Bản với Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung sau khi phía Nhật Bản công bố chính thức việc đặt văn phòng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng cuối tuần qua, đại diện tổng lãnh sự đã nói “Chắc chắn sẽ có nhiều khách du lịch Nhật Bản ghé miền Trung”.

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, đại diện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao bằng khen cho bà Usuda Reiko, người góp công kết nối văn hóa Nhật Bản và Việt Nam tại Quảng Nam và Đà Nẵng trong thời gian qua, tại buổi khai trương Tổng Lãnh quán Nhật Bản tại Đà Nẵng hôm 26-8. Ảnh: Nhân Tâm

Theo cơ quan này, rất nhiều người Nhật biết đến những cảnh đẹp ở miền Trung. Hiện tại, do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những hoạt động giao lưu giữa hai nước cũng như du lịch vẫn chưa chính thức được mở lại.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch Covid-19 được cải thiện, các chuyến bay thẳng tới Nhật Bản được nối lại, chắc chắn sẽ có nhiều khách du lịch Nhật Bản ghé miền Trung.

Thêm vào đó, việc mở Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng cũng sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc hỗ trợ các hoạt động của các công ty du lịch để thúc đẩy du lịch giữa hai nước.

Trước đó, tại lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày 26-8, Tổng lãnh sự Yakabe Yoshinori, cho biết việc nâng cấp từ Văn phòng Lãnh sự lên Tổng Lãnh sự quán trong vòng hai năm là một tốc độ rất nhanh và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Nhật Bản.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của miền Trung mà trong đó là Đà Nẵng với Nhật Bản. Mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cơ quan này cam kết sẽ nỗ lực để phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và miền Trung, trong đó lấy Đà Nẵng làm trung tâm.

Được biết, trước dịch số lượt khách Nhật Bản đi du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng nhanh qua các năm. Năm 2014, lượng khách Nhật đến thành phố này đạt 52.671 lượt và tăng vọt lên 183.572 lượt năm 2019, đứng vị trí thứ 4 trong tốp 10 thị trường gửi khách nhiều nhất và chiếm 5,25% tỷ trọng khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Vào thời điểm đó, có 16 chuyến bay/tuần từ Toyko và Osaka trực tiếp đến Đà Nẵng do Vietnam Airlines và Jetstar khai thác. Ở chiều ngược lại, Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội tiếp nhận 4.000-5.000 bộ hồ sơ hằng năm đi Nhật từ khu vực Đà Nẵng và miền Trung.

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Nhật tại Đà Nẵng, hiện tại, có hơn 300 công ty Nhật Bản đang đầu tư hoạt động tại khu vực miền Trung, riêng Đà Nẵng theo thống kê đầu tư từ nước ngoài vào thì Nhật Bản xếp vị trí thứ nhất.

Nhân Tâm

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Ngoài phố Bùi Viện, khách Tây chọn khám phá những đâu...

0
(SGTT) - Bên cạnh “phố Tây” Bùi Viện, thì bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chợ Bình Tây...

Sau 2 năm mở cửa, khách du lịch quốc tế đến...

0
(SGTT) - Tròn hai năm mở cửa du lịch từ 15-3-2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi tích cực. Trong...

Hơn 3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 2...

0
Theo số liệu Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2-2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng nhẹ...

Khách Trung Quốc tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng...

0
Trong dịp Tết Nguyên Đán, một trong những giai đoạn du lịch cao điểm của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nền...

Xem xét cấp thị thực dài hạn thu hút khách du...

0
Đổi mới chính sách thị thực và xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi để thu hút khách du lịch quốc tế là nội...

Kết nối