Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Nhiều người ở TPHCM bắt đầu chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch

(SGTT) – Sau hơn 10 ngày hoạt động trong “trạng thái mới”, tại TPHCM đã có hiện tượng nhiều người lơ là các nguyên tắc 5K. Vẫn xuất hiện nhiều trường hợp tụ tập đông người tại một số địa điểm công cộng không giữ khoảng cách và kể cả không mang khẩu trang.

TPHCM đã cho phép một số hoạt động kinh tế được mở cửa trở lai kể từ ngày 1-10-2021, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch bệnh như không tập trung đông người ở nơi công cộng, hàng quán ăn chỉ bán mang về. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không tuân thủ đúng các quy định.

Nhiều bạn trẻ tụ tập check-in tại một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng chiều ngày 11-10. Ảnh: Kim Chi

Tại một quán cà phê trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TPHCM) nhiều bạn trẻ vẫn mang ý thức chủ quan, vô tư chụp ảnh và lơ là dù dịch bệnh vẫn đang tồn tại. Ngoài việc mua mang về, trong thời gian chờ đợi tới lượt vào mua nước nhiều bạn trẻ vẫn ở lại trước cửa quán tụ tập theo nhóm nói chuyện, chụp ảnh. Thậm chí còn có nhiều người chấp nhận xếp hàng chờ để có thể đến lượt vào check-in với bức tường đen mang phong cách Châu Âu đang hot trên các trang mạng xã hội hiện nay. Nhiều người vẫn trong trạng thái thờ ơ với sức khỏe bản thân và chưa chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh.

Một vài bạn không mang khẩu trang tụ tập thành nhóm ăn uống, nói chuyện.

Vào 17:00 chiều tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM), ngoài các xe hàng rong buôn bán trái với quy định những ngày nới lỏng giãn cách thì vẫn còn một số bạn trẻ tụ tập thành nhóm ăn uống, nói chuyện, chụp hình, hóng gió. Thậm chí, nhiều người còn tổ chức giao lưu, họp nhóm và trượt ván khá đông trên phố đi bộ dù cách đó vài ngày rất nhiều người tại phố đi bộ đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Tổ chức giao lưu trượt ván tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều ngày 12-10. Ảnh: Kim Chi

Tại các cửa hàng bán sỉ lẻ phụ kiện điện thoại nằm trên đường 3 tháng 2 (Quận 10, TPHCM), người dân vẫn chen chúc nhau để mua hàng, không màng tới sức khỏe bản thân. Một vài trường hợp đậu xe dưới lòng lề đường khá lâu gây ảnh hưởng giao thông. Sau hơn 10 ngày thành phố bước vào “trạng thái mới”, có lẽ nhiều người vẫn nghĩ Sài Gòn đã hoàn toàn “khỏi bệnh”, nên không quan tâm đến việc giữ khoảng cách ở các nơi công cộng.

Cửa hàng bán phụ kiện di động tấp nập người đến mua chiều 12-10. Ảnh: Kim Chi

Kim Chi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối