Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nhiều đề xuất để giữ chân nhân viên y tế xã, phường

(SGTT) – Áp lực công việc cao, lương thấp là lý do khiến nhiều nhân viên y tế ở các trạm y tế xã, phường nghỉ việc.

Theo Plo.vn, trong tuần qua, thông tin năm nay số lượng nhân viên y tế nghỉ việc nhiều, khoảng 1.000 người, gấp đôi năm ngoái, do Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng nói tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TPHCM ngày 8-12, đã được nhiều người dân quan tâm.

Theo ông Thượng, lý do nhiều nhân viên y tế nghỉ việc là vì họ gần như kiệt sức với tám tháng chưa được nghỉ ngơi trong mùa dịch và mức thu nhập thì quá thấp.

BS Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, cho biết theo quy định, tất cả cơ sở y tế (kể cả trung tâm y tế phường, xã, thị trấn) phải có giấy phép hoạt động.

Người đứng tên giấy phép hoạt động bắt buộc là BS có chứng chỉ hành nghề và đã thực hành khám chữa bệnh liên tục 54 tháng tại các cơ sở y tế. Theo quy định, bác sĩ đứng tên giấy phép hoạt động của trung tâm y tế thì không được mở phòng khám tư. Điều này khiến bác sĩ chịu nhiều thiệt thòi.

“Để bác sĩ đứng tên giấy phép hoạt động của trung tâm y tế có điều kiện nâng cao chuyên môn, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, tôi kiến nghị TPHCM đề xuất Bộ Y tế cho phép bác sĩ được mở phòng mạch tư”, BS Tuấn nói.

Theo BS Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, TPHCM, mặc dù đứng tên giấy phép hoạt động của trung tâm y tế nhưng bác sĩ không có thêm bất kỳ quyền lợi gì. “Cũng như những bác sĩ khác, bác sĩ đứng tên giấy phép hoạt động của trung tâm y tế mỗi tháng được TPHCM hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng. Số tiền này không đủ trang trải cuộc sống gia đình”, BS Trường chia sẻ.

Nhân viên trạm y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN
Hơn 4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer về Việt Nam

Trong ngày 10-12, lần lượt hai lô vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer do Mỹ viện trợ cho Việt Nam được vận chuyển về Hà Nội và TPHCM, với tổng số lượng hơn 4 triệu liều.

Lô vắc-xin thứ nhất gồm hơn 2,2 triệu liều được chuyển đến Hà Nội vào buổi sáng. Đến tối cùng ngày, hơn 2 triệu liều tiếp tục được chuyển về TPHCM.

Đại sứ quán Mỹ chia sẻ còn nhiều lô hàng được gửi tới trong tương lai. Mỹ vinh dự được hợp tác cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Như vậy, tính đến nay Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam hơn 24 triệu liều vắc-xin Covid-19, chủ yếu là vắc-xin của Pfizer.

Khôi phục đường bay quốc tế thường lệ từ tháng 1-2022

Ngày 10-12, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn hỏa tốc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không nói riêng, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch nói chung, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực.

Đồng thời, việc này cũng tạo điều kiện cho bà con Việt Nam được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến. Việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải là cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19

Báo Người lao động đưa tin, theo yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin gửi Sở Y tế. UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 .

Học sinh dương tính SARS-CoV-2: “Không nên hoang mang cho nghỉ học cả trường”

Vì sao một học sinh dương tính SARS-CoV-2 lại cho nghỉ học cả trường? ngày 10-12, trao đổi với báo Dân Việt, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nam sinh lớp 9 Trường THCS Minh Cường có hộ khẩu thường trú tại xã Thắng Lợi nhiễm Covid-19 đơn vị đã chỉ đạo các trường nâng cao biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, theo ông Ý, ngay từ sáng 8-12, Trường THCS Minh Cường đã chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín cũng quán triệt các nhà trường luôn sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu phát sinh tình huống dịch bệnh. Trong đó, các trường chủ động phương án dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Tất cả phải đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Toàn huyện có hơn 4.100 học sinh khối 9. Ban đầu toàn huyện có 20 trường THCS mở cửa dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9. Đến nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên con số này đã giảm đi một nửa. Tình hình dạy học tại các trường vẫn được tổ chức linh hoạt theo đúng hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở GD-ĐT thành phố và UBND huyện”, ông Ý nêu.

Hà Nội cách ly F0 tại nhà: Nhân viên y tế “vắt chân lên cổ”

Theo Tiền Phong, chiều 10-12, một lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết phường đã thành lập Trạm y tế lưu động để thu dung, điều trị các trường hợp F0 thể nhẹ trên địa bàn. “Phường sử dụng trường mầm non, dự kiến có khoảng 30 chỗ. Nếu tình hình F0 tăng lên, phường sẽ tính toán thêm”, đại diện phường nói.

Theo vị này, hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc F0 thể nhẹ tự điều trị tại nhà, nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ thực hiện ngay, không đưa F0 ra Trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, việc điều trị F0 tại nhà gây áp lực rất lớn cho nhân viên y tế, chính quyền địa phương. Quân số của Trạm y tế phường dưới 10 người, phải cắt cử 1 người tham gia vào Trạm y tế lưu động.

“Vào Trạm y tế lưu động là ở liền 14 ngày, không đi ra đi vào. Hết 14 ngày thay ca phải thực hiện cách ly 7 ngày theo quy định. Chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng. Trạm y tế lưu động hiện có 8 người, gồm 1 bác sĩ, các nhân viên y tế”, lãnh đạo phường Giáp Bát thông tin.

Minh Thảo tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chi tiền triệu mua yến tẩm bổ sau Covid, chuyên gia...

0
(SGTT) - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với một số người đang bị sốt, nhức đầu, ho nhiều đờm, đang mắc Covid-19… được...

F0 vẫn gặp khó khi khai báo y tế trực tuyến

0
(SGTT) - Những ngày đầu sau triển khai chuyển đổi số công tác quản lý F0 tại nhà, nhiều người mắc Covid-19 cho biết...

Số ca mắc vẫn còn cao, Việt Nam chưa nên coi...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đánh giá tỷ lệ mắc Covid-19 tại Việt Nam chưa ổn định, có sự khác biệt rất lớn giữa...

Thiếu hụt nhân sự, TPHCM cho phép F1 được đi học,...

0
(SGTT) - Sáng ngày 24-3, UBND TPHCM có văn bản khẩn hướng dẫn biện pháp cách ly đối với F1 đi làm, đi học....

F0 tại TPHCM vẫn phải cách ly, chưa được đi làm

0
(SGTT) - TPHCM hiện vẫn phải thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, F0 chưa thể đi làm và vẫn...

F0 được phép ra khỏi nhà, liệu TPHCM đã đạt miễn...

0
(SGTT) - Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, để đánh giá thành phố đã đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng hay chưa...

Kết nối