Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động dịp cuối năm

(SGTT) – Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm đang tăng trở lại, nhất là thời điểm những tháng cuối năm. Những ngày gần đây, người lao động quê ở miền Tây, Tây Nguyên… đã bắt đầu quay trở lại TPHCM tìm kiếm việc làm.

Hiện nay, khi các ngành nghề tại TPHCM đã từng bước mở lại các hoạt động kinh doanh sản xuất và người lao động nay bắt đầu có nhu cầu trở lại tìm kiếm việc làm. Theo Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TPHCM, dự báo 3 tháng cuối năm TPHCM cần thêm khoảng 60.000 lao động và quí 1 năm 2022 cần khoảng 120.000 – 140.000 lao động.

Thời gian này, ngoài việc tìm kiếm cơ hội việc làm trực tuyến, nhiều người lao động chưa có việc làm cũng đã liên hệ, tìm đến các trung tâm dịch vụ việc làm tại TPHCM để được hỗ trợ, tư vấn các công việc, vị trí việc làm phù hợp với trình độ và nhu cầu của cá nhân.

Anh Tình mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cẩn thận điền rõ thông tin liên hệ, anh Võ Đức Tình, 26 tuổi, quê Phú Yên cho biết, trước đây do công ty thu hẹp sản xuất và duy trì theo hướng “3 tại chỗ” nên nhân viên bị cắt giảm một nửa và anh Tình nằm trong số lao động bị cắt bớt. Không có thu nhập nhưng hàng tháng anh vẫn phải chi trả các chi phí gồm lương thực, thực phẩm, điện, nước, tiền thuê nhà, tiền trả lãi vay ngân hàng.

Dù gặp vô vàn khó khăn vì kiệt quệ tài chính nhưng anh đều từ chối về quê trước những lời mời của nhiều đồng hương để tiếp tục bám trụ ở TPHCM tìm công việc mới. “Tôi muốn xin một công việc lâu dài và phù hợp với kinh nghiệm vốn có thay vì phải xoay sang làm các công việc thời vụ vì sẽ khó ổn định cuộc sống. Đồng thời, cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến tết rồi nên cũng muốn có một khoản tiền nhỏ để về quê ăn tết cùng gia đình”, anh chia sẻ.

Nhiều cửa hàng kinh doanh bắt đầu tìm nhân sự mới để lấp vào vị trí nhân sự đã nghỉ việc.

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, hiện nay trên các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh (quận 10), các cửa hàng kinh doanh cũng đã dán thông báo tuyển dụng cho nhiều vị trí như nhân viên bán hàng, kinh doanh, kỹ thuật, giao hàng.

Chị Trần Mai Hương, chủ quán ăn trên đường Thành Thái, quận 10, TPHCM, cho biết cửa hàng đang kinh doanh theo hình thức bán mang về và lượng khách đặt hàng gần đây đã ổn định trở lại nên quán đang thiếu nhân viên cho nhiều khâu làm việc. Theo bà do lao động nghỉ việc về quê và vẫn chưa lên được nên việc tuyển dụng cũng khó khăn dù nhu cầu tìm nhân sự làm việc đang rất cần thiết.

Ông Hoàng Lê Nhựt Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Phin Xanh ở quận 10, TPHCM, cho biết hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở công ty khá lớn, đặc biệt là các vị trí công việc tại các cửa hàng. “Tuy nhiên, nhiều người lao động hiện nay còn lo ngại về tình hình dịch bệnh do công việc thuộc lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, ăn uống với đặc thù tiếp xúc nhiều người nên hiện tại các cửa hàng vẫn đang thiếu nhiều vị trí làm việc”, ông Minh nói.

Chương trình “combo việc làm 3 trong 1 giúp nhiều người nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với nhiều chính sách ưu đãi. Ảnh: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay tập trung ở các ngành nghề như dệt may, lao động phổ thông, kinh doanh, cơ khí, điện lạnh, công nghệ thông tin, bán hàng, giao nhận… Dự báo, từ tháng 11 trở đi, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao so với hiện nay, do doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ cho thị trường cuối năm.

Với chủ đề lao động – việc làm trong phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối ngày 22-10, ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM, cho biết hiện trung tâm đã làm cầu nối với hàng trăm doanh nghiệp để sẵn sàng giới thiệu hàng ngàn vị trí việc làm. “Hiện nay, trung tâm đang có chương trình “combo việc làm 3 trong 1”.

Cụ thể, người lao động khi kết nối với trung tâm sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí, được xét nghiệm Covid-19 miễn phí để đi phỏng vấn với phía tuyển dụng, hỗ trợ nhà trọ giá rẻ hoặc 0 đồng”, ông Cường thông tin.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội, TPHCM có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao...

0
(SGTT) - Ở Hà Nội, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động mới đây có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng...

TPHCM sẽ dành biên chế tuyển công chức, viên chức từ...

0
(SGTT) - TPHCM sẽ điều động, luân chuyển hoặc tinh giản những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế...

Trung Quốc xem xét buộc trả lương cho thời gian làm...

0
(SGTT) - Trung Quốc sẽ xem xét ban hành quy định pháp lý bảo vệ lợi ích của những nhân viên làm việc trên...

Trường dạy nghề gặp khó trong nỗ lực ‘theo kịp’ thị...

0
(SGTT) – Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình xây...

Kỹ năng làm việc và kỹ năng hạnh phúc

0
(SGTT) - Khi thế giới thay đổi, các kỹ năng cần thiết để thành công tại nơi làm việc cũng thay đổi, do đó...

Đón Tết xa quê, hy vọng một năm mới lạc quan...

0
(SGTT) – Mất việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm sút… khiến nhiều lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM...

Kết nối