Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nhật ký Covid-19: Vợ nhiễm nCoV, thủ tướng Canada tự cách ly

(SGTTO) – Tờ South China Morning Post cho hay Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa thực hiện cách ly tối thiểu 14 ngày, sau khi vợ ông là bà Sophie Gregoire có kết quả dương tính với xét nghiệm Covid-19.

Ông Trudeau không có biểu hiện ho sốt hay khó thở nhưng vẫn phải tự cách ly theo các quy định y tế. Trong thông báo được SCMP đăng tải, văn phòng của Thủ tướng Trudeau mô tả thời gian cách ly được coi là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ. Theo đó, Thủ tướng Canada không phải xét nghiệm có nhiễm Covid-19 hay không vì chưa có triệu chứng bệnh.

Thủ tướng Justin Trudeau chấp hành quy định cách ly 14 ngày sau khi vợ ông, bà Sophie Gregoire, dương tính với Covid-19. Ảnh: AP.

Thông tin này đến sau 24 giờ đồng hồ ảm đạm của thị trường chứng khoán châu Á, với phiên giao dịch thấp điểm nhất kể từ năm 1987.

Con số trên thị trường chứng khoán phản ánh đúng tình hình dịch hiện tại.

Số liệu chính thức được Reuters công bố lúc 0 giờ ngày 13-3 (giờ VN) cho thấy trong ngày 12-3 đã ghi nhận thêm 189 ca tử vong tại Ý, nâng tổng số người chết vì dịch lên 1.016. Theo Reuters, trong thông báo đưa ra trên truyền hình về các biện pháp nghiêm ngặt hơn, có hiệu lực đến ngày 25-3, Thủ tướng Giuseppe Conte yêu cầu tất cả các quán bar, nhà hàng, tiệm cắt tóc, ngành hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa. Nhà ăn các công ty chỉ được mở cửa nếu đảm bảo thực khách cách nhau tối thiểu 1m.

Thủ hiến bang Victoria của Úc Daniel Andrews sáng 13-3 thông báo cuộc đua F1 phải hủy bỏ do Covid-19, theo AFP. Giải đua này dự kiến diễn ra tại thành phố Melbourne từ ngày 13 đến 15-3.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh ngày 13-3 thông báo HLV Mikel Arteta của CLB Arsenal đã nhiễm với Covid-19 và trận đấu giữa Arsenal với Brighton vào cuối tuần này sẽ bị tạm hoãn.

Nhiều nước châu Âu đồng loạt cho nghỉ học, đóng cửa các dịch vụ. Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ ngày 12-3 đã đồng loạt yêu cầu đóng cửa các trường học tại nước này trong bối cảnh dịch tại châu Âu đang lan nhanh.

Tại Bỉ, chính phủ nước này đã ra lệnh các quán cà phê, nhà hàng và trường học tạm thời đóng cửa từ ngày 13-3 đến hết ngày 3-4. Các siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ mở cửa hoạt động trong thời gian này.

Vũ Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối