Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Nhà thờ Đức Bà sẽ hoàn thành trùng tu vào năm 2027, chậm hơn dự kiến bốn năm

Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) được tiến hành trùng tu vào năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc nhập khẩu các vật liệu sửa chữa gặp nhiều khó khăn, nên việc tu bổ sẽ kéo dài đến 2027.

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng vào năm 1877, hoàn thành vào năm 1880 với chiều dài 93m, chiều ngang nơi rộng nhất là 35m, cao 75m và sức chứa đạt tới 1.200 người. Nhà thờ do kiến trúc sư người Pháp J.Bourard thiết kế. Ảnh: Power Director
Sau 137 năm đưa vào sử dụng, đến năm 2017 nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng nên được trùng tu với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Trước đó, nhà thờ đã được tu bổ 3 lần vào những năm 1893, 1903, 1959. Ảnh: MH
Vật liệu được sử dụng cho việc trùng tu được nhập từ nước ngoài. Về ngói, có 3 loại được chọn gồm ngói Marseille (còn gọi là ngói mũi tên, ngói Tây) của Công ty Monier S.A (Pháp) lợp mái cao nhất; ngói vảy cá, ngói âm dương cùng của công ty Meyer-Holsen (Ðức) lợp mái trung gian và mái thấp nhất. Ảnh: MH
Hệ thống máng xối và hệ thống mái lợp 2 tháp nhọn bằng kẽm Azengar do VMZinc (Pháp) cung cấp. Vôi tinh khiết nguyên chất và cát sạch nhập của tập đoàn Lafarge (Pháp) trộn với nước tạo thành hỗn hợp vữa đặc biệt, cần 28 ngày (được phun nước để giữ ẩm thường xuyên) để kết khối, đảm bảo cường độ chịu lực. Ảnh: MH
Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài nên thời gian trùng tu nhà thờ Đức Bà sẽ kéo dài đến năm 2027, thay vì năm 2023 như dự kiến trước đây. Ảnh: MH
Năm 2019, khu vực mái Marseille và khu mái vảy cá tầng giữa đã được hoàn thiện, mái ngói cũ cũng được dỡ bỏ. Ảnh: MH
Việc thi công tu bổ, tôn tạo phải thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan để đảm bảo tính khoa học, tính nguyên trạng của một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Ảnh: MH
Phần tháp chuông nhà thờ đang được bao quanh bằng giàn giáo để tu sửa. Việc tháo dỡ hàng rào xung quanh nhà thờ Đức Bà sẽ được thực hiện khi công trình tu bổ cơ bản hoàn thành. Ảnh: MH

 

Đây là địa điểm người dân thường tập trung vào các dịp lễ, tết, và là điểm tham quan của nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến TPHCM. Ảnh: MH

Minh Hoàng

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Buýt vi vu: Khám phá những mảng xanh ở TPHCM cùng...

0
(SGTT) - Trên hành trình vi vu từ quận 1 đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) cùng xe buýt số 65, du...

Ô nhiễm có chu kỳ sao để dân phải chịu?

0
(SGTT) - Không phải lần đầu, tình trạng ô nhiễm bụi đỏ ở dự án Sân bay Long Thành và rác dồn ứ trên...

Nhu cầu bán hàng online tăng, lớp dạy livestream hút khách

0
(SGTT) - Những năm gần đây, hình thức bán hàng thông qua phát sóng trực tiếp (livestream) đang là xu hướng mới của ngành...

Cách người Thái làm thời trang ‘bền vững’ không chỉ ‘xanh’...

0
(SGTT) - Các sản phẩm thời trang và phong cách sống của Thái Lan được biết đến bởi nguyên liệu thô đa dạng và...

Kết nối