Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Nghề nuôi bệnh

Hiện nhu cầu cần người chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện (BV) rất lớn. Trước đây, người thân của bệnh nhân thường phải tự đi tìm người nuôi một cách tự phát theo kiểu truyền miệng trong các BV hoặc từ một công ty bên ngoài BV. Nay, khi bệnh nhân nằm điều trị tại những BV có triển khai dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, thân nhân người bệnh có thể đăng ký dịch vụ, ký hợp đồng với công ty ngay tại BV.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người nuôi bệnh và người bệnh, có những đơn vị như BV hoặc trung tâm đã mở các khóa huấn luyện kỹ năng. Đơn cử, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai hơn một năm nay khóa học huấn luyện chăm sóc người bệnh, người cao tuổi cho những người có trình độ từlớp 9/12, có sức khỏe tốt với học phí 3 triệu đồng/người cho mỗi khóa học (6 tuần).

Nuôi bệnh phải có tay nghề

Chăm sóc bệnh nhân theo mô hình dịch vụ y tế chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho người bệnh lẫn người nuôi bệnh.    Ảnh: SASO.CO cung cấp
Chăm sóc bệnh nhân theo mô hình dịch vụ y tế chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho người bệnh lẫn người nuôi bệnh. Ảnh: SASO.CO cung cấp

PSG. TS. Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Điều dưỡng-Kỹ thuật y học, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói: “Những người chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện trong thành phố hiện nay còn thiếu chuyên môn, không có kỹ năng nên chăm sóc không đúng, dẫn đến thực trạng cung-cầu lệch nhau. Người bệnh không được chăm sóc tốt, người nuôi bệnh thì không được đào tạo qua trường lớp, lại không bị ràng buộc về pháp lý nên dễ gây ra các hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng theo ông Thịnh, người nuôi bệnh phải là người có sức khỏe tốt, hiểu được nhiệm vụ của mình, phải có những kỹ năng điều dưỡng cơ bản và quan trọng nhất là phải có kỹ năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý, giúp cho bệnh nhân mau hồi phục. Để đạt được điều đó, người nuôi bệnh cần phải trải qua khóa học chăm sóc bệnh nhân từ những việc đơn giản như bắt mạch, đo huyết áp, massage… đến các công việc khó hơn như vệ sinh thân thể người bệnh đúng cách, lau chùi vết thương lở loét hay cách cho người bệnh ăn bằng đường ống…

Tùy nhu cầu để chọn dịch vụ thích hợp

Người nhà tự chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng quận 8. Ảnh: Uyên Viễn
Người nhà tự chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng quận 8. Ảnh: Uyên Viễn

Hiện nay có nhiều công ty cung cấp người nuôi bệnh như Công ty Nhân Ái, Tâm Đức, Công ty SASO.CO… đóng tại các BV lớn trong thành phố như BV 115, Nguyễn Trãi, An Bình, Chấn thương Chỉnh hình… Điểm khác biệt giữa dịch vụ của các công ty này so với dịch vụ cá nhân tự phát là nhân viên được đào tạo các kiến thức về điều dưỡng, có sức khỏe tốt và công ty cung ứng có hợp đồng chịu trách nhiệm về việc đảm bảo nhân thân người nuôi bệnh, có đội ngũ giám sát viên hỗ trợ 24/24 phòng những tình huống xấu xảy ra.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty Dịch vụ Điều dưỡng Săn sóc (SASO.CO) nói: “Khi thuê dịch vụ chuyên nghiệp, ngoài khoản phí phải trả (bao gồm bữa ăn cho người nuôi bệnh) mà không tốn kém thêm bất kỳ chi phí nào khác cho quần áo, tiền xe, bồi dưỡng… Nếu có sự cố nào hay khách hàng không hài lòng về dịch vụ, chúng tôi luôn có số điện thoại đường dây nóng của bộ phận giám sát để xử lý kịp thời”.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Dịch Vụ Chăm sóc Điều dưỡng Tâm Đức nói: “Tùy vào nhu cầu của khách hàng cần người nuôi bệnh theo giờ, theo ngày mà công ty có những mức giá khác nhau”. Thông thường, chi phí nuôi người bệnh tại BV cũng tương đương tại nhà, 250.000-300.000 đồng/ngày, tùy theo bệnh lý của người bệnh. Nếu chăm sóc và làm luôn việc nhà thì khoảng 4,5-7 triệu đồng/tháng. Nếu ở thường xuyên và ngủ lại nhà, người thuê phải chịu thêm chi phí bữa ăn. Bên cạnh đó, “chúng tôi có hợp đồng cam kết rõ công việc phải làm hàng ngày cũng như đảm bảo nhân thân của người chăm sóc”, ông Phong nói.

[box type=”download”] Chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại nhà

BV Ung Bướu TPHCM đã có những giải pháp để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn bằng việc thành lập khoa Chăm sóc giảm nhẹ.

Theo BS. Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc BV Ung Bướu, việc thành lập một khoa chuyên chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không chỉ đơn thuần là điều trị căn bệnh ung thư mà nó mang giá trị nhân văn. Khoa chăm sóc đặc biệt này giúp người bệnh giảm bớt sự đau đớn về mặt thể xác và cảm thấy được chia sẻ khi mang trọng bệnh.

Thêm vào đó, khoa còn có loại hình chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà với chi phí khoảng 500.000 đồng/lần (chưa bao gồm tiền thuốc). Đây là mô hình chăm sóc tại nhà mà BV Ung Bướu đã triển khai trong năm 2012 với sự phối hợp giữa BV cùng trường Đại học Harvard (Mỹ) và theo tinh thần chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Mục đích của mô hình này là giúp các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối điều trị tại nhà được chăm sóc như bệnh nhân điều trị nội trú, có thuốc giảm đau, loại thuốc không có bán ngoài BV để giảm bớt những cơn đau của căn bệnh ung thư.

Với mô hình này, ông Thịnh hy vọng rằng, thời gian sắp tới BV Ung Bướu sẽ tổ chức tập huấn cho nhiều bệnh viện khác trong TPHCM đồng thời phát triển mô hình đào tạo xuống các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, BV sẽ tiến tới điều trị các căn bệnh mãn tính khác tại nhà cho bệnh nhân chứ không đơn thuần là bệnh ung thư.[/box]

Giải quyết được nhiều mặt cho xã hội

Không chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nghèo, đa số là người ở các tỉnh xuất thân từ nông dân, công nhân, người có thu nhập thấp hay thất nghiệp… Làm việc có tổ chức, trở thành người lao động trong tổ chức, có chỗ ăn, ở, nhận mức lương khoảng 4-6,5 triệu đồng/tháng nên công việc này thu hút không ít người vào làm, đa số là các chị em phụ nữ với độ tuổi trung bình 35-60 tuổi.

Chị Mai Thị Thương, 55 tuổi, người nuôi bệnh trong BV 115 tâm sự: “Ở dưới quê tuổi đã già, không có công ăn việc làm, gia đình lại nghèo, theo lời người quen, tôi lên thành phố làm công việc này. Được một thời gian có người chỉ tôi xin vào công ty để ổn định hơn, có chỗ ở chớ không phải nằm hành lang BV khi không ai thuê. Vào công ty, tôi được đi học khóa điều dưỡng ba tháng ở BV quận 8. Có chứng chỉ rồi bắt đầu làm cho đến bây giờ. Mới đó mà đã năm năm tôi gắn bó với nghề này”.

[box type=”bio”] Một số dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại BV hoặc tại nhà ở TPHCM

* Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung Bướu, 3 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

* Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, 125 Âu Dương Lân, quận 8.

* Công ty Dịch vụ Điều dưỡng Săn Sóc (SASO.CO), 175/14A Nguyễn Biểu, quận 5.

* Công ty Dịch vụ Chăm sóc Điều dưỡng Tâm Đức, 744/4 Trần Hưng Đạo, quận 5. Công ty TNHH Nhân Ái, 89 Hưng Phú, quận 8.[/box]

Ngọc Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối