Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngày 4-9, thêm 9.521 ca nhiễm Covid-19 trong nước

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 4-9, Việt Nam ghi nhận thêm 9.521 ca nhiễm ở 39 tỉnh thành, giảm 5.373 ca so với hôm qua; 11.848 người khỏi bệnh và 347 ca tử vong.
Các shipper giao hàng cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Lê Vũ

TPHCM có 4.104 ca, Bình Dương 2.485 ca, Đồng Nai 992 ca, Long An 544 ca, Tiền Giang 148 ca, Tây Ninh 137 ca, Kiên Giang 125 ca, Đồng Tháp 120 ca, Quảng Bình 110 ca, Bình Thuận 99 ca, Cần Thơ 76 ca, Đăk Lăk 73 ca, Bình Phước 62 ca, Hà Nội 52 ca, Khánh Hòa 51 ca, Đà Nẵng 47 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 39 ca, An Giang 35 ca, Nghệ An 32 ca, Phú Yên 29 ca, Quảng Ngãi 23 ca, Thừa Thiên Huế 22 ca, Sóc Trăng 21 ca, Bạc Liêu 15 ca, Trà Vinh 14 ca, Gia Lai 12 ca, Sơn La 9 ca, Thanh Hóa 8 ca, Bình Định 7 ca, Vĩnh Long 7 ca, Cà Mau 6 ca, Lâm Đồng 5 ca, Ninh Thuận 3 ca, Bắc Ninh 3 ca, Bến Tre 2 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Thái Bình 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Đắk Nông 1 ca; trong đó có 4.734 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận tại TPHCM giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca.

Nhiều địa phương vẫn áp dụng nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19.

Báo điện tử Vnexpress thông tin thêm, trong ngày 4-9, cả nước ghi nhận 347 ca tử vong, trong đó tại TPHCM 256 ca, Bình Dương 45 ca, Long An 9 ca, Đồng Tháp 6 ca, Đồng Nai, ngày 3-4/9: 5 ca, Khánh Hòa 5 ca, Tiền Giang 5 ca, Cần Thơ 4 ca, Đà Nẵng 4 ca, Đắk Lắk 2 ca, Hà Nội 1 ca, Bình Phước 1 ca, Cà Mau 1 ca, Nghệ An 1 ca, Quảng Nam 1 ca và Vĩnh Long 1 ca.

Kể từ đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước đã vượt nửa triệu ca (506.912), trong đó có 279.742 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Ngày 9-9, lô vắc-xin AstraZeneca Nhật Bản viện trợ bổ sung sẽ về tới Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, lô vắc-xin AstraZeneca mới nhất được Nhật Bản viện trợ bổ sung cho Việt Nam sẽ được chuyển tới nước ta vào ngày 9-9.

Trước đó, ngày 3-9, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 cho Việt Nam.

Đây là số vắc-xin nằm trong tổng cộng 440.000 liều vắc-xin AstraZeneca Nhật Bản cung cấp cho các quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.

Việt Nam sắp nhận thêm lô vắc-xin AstraZenaca viện trợ thêm của Nhật Bản và Đức.

Như vậy, đến nay, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng khoảng 3 triệu liều vắc-xin AstraZeneca, là nước viện trợ vắc-xin nhiều thứ 2 cho Việt Nam sau Mỹ (6 triệu liều). Lô vắc-xin dự kiến ngày 9-9 tới đây sẽ là đợt viện trợ vắc-xin thứ 5 sau các đợt vào ngày 16-6, 2-7, 9-7 và 17-7.

Dẫn lời từ Bộ Y tế, báo Thanh niên thông tin thêm, tính đến cuối tháng 8-2021, số lượng vắc-xin đã về tới Việt Nam là khoảng hơn 27 triệu liều. Tuy nhiên, tới nay, theo cổng tiêm chủng Covid-19, hết ngày 3-9, Việt Nam mới tiêm được hơn 21 triệu liều vắc-xin, nghĩa là còn ít nhất 6 triệu liều vắc-xin chưa được tiêm.

Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đặc biệt là kế hoạch tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, ngoài viện trợ vắc-xin, Chính phủ Nhật Bản cũng giúp đỡ về kho bảo quản và hỗ trợ quá trình phân phối vắc xin Covid-19 với tổng số tiền 41 triệu đô la Mỹ dành cho Việt Nam và 24 nước khác.

Liên quan tới các quốc gia hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam, báo điện tử Tin tức thông tin thêm, ngày 4-9, Chính phủ Đức cũng đã quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca.

Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối