Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngày 18-10, ghi nhận 3.159 ca nhiễm Covid-19; 1.136 người khỏi bệnh

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính từ 17:00 ngày 17-10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.159 ca nhiễm (giảm 16 ca so với ngày trước đó); trong đó có 1.261 ca trong cộng đồng.
Khung cảnh tiêm vắc-xin Covid-19.

TPHCM có 968 ca, Bình Dương 439 ca, Đồng Nai 393 ca, Sóc Trăng 174 ca, An Giang 109 ca, Kiên Giang 99 ca, Tiền Giang 94 ca, Cà Mau 77 ca, Long An 68 ca, Đồng Tháp 61 ca, Phú Thọ 58 ca, Bạc Liêu 48 ca, Đắk Lắk 46 ca, Quảng Nam 45 ca, Thanh Hóa 42 ca, Gia Lai 40 ca, Trà Vinh 33 ca, Khánh Hòa 31 ca, Hậu Giang 28 ca, Bình Thuận 28 ca, Cần Thơ 27 ca, Nghệ An 25 ca, Nam Định 22 ca, Kon Tum 20 ca, Hà Nam 20 ca, Quảng Ngãi 19 ca, Tây Ninh 18 ca, Bình Định 15 ca, Quảng Bình 15 ca, Vĩnh Long 14 ca, Thừa Thiên Huế 12 ca, Bến Tre 9 ca, Bình Phước 9, Bà Rịa – Vũng Tàu 8 ca, Quảng Trị 8 ca, Phú Yên 6 ca, Ninh Thuận 6 ca, Tuyên Quang 6 ca, Hà Nội 6 ca, Đắk Nông 4 ca, Bắc Ninh 4 ca, Thái Bình 3 ca, Ninh Bình 1 ca, Hà Giang 1 ca.

Kể từ ngày 27-4-2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Hòa Bình.

Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên.

TPHCM chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Theo thông tin trên báo Pháp luật TPHCM, tại cuộc họp báo định kỳ chiều 18-10, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, cho biết Sở Y tế thành phố đã có tờ trình lên UBND thành phố để xin chỉ đạo việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vắc-xin Pfizer phù hợp để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688 về việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

“Hiện TPHCM chưa có một kế hoạch nào tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em”, báo Pháp luật TPHCM dẫn lời ông Hải và cho biết sau khi Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể hơn như dùng loại vắc-xin nào, tiêm ra sao thì Sở Y tế tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình. Từ đó, UBND thành phố mới ban hành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.

Báo điện tử Vnexpress thông tin thêm, Sở Y tế dự kiến tiêm tất cả trẻ trong độ tuổi này đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, học sinh đang đi học từ lớp 6 đến 12, số lượng khoảng 780.000 người.

Theo dự thảo, trẻ em trên toàn thành phố sẽ được tiêm mũi một trong 5 ngày. Thời gian tiêm mũi hai sẽ tùy vào hướng dẫn của nhà sản xuất vắc-xin.

Thành phố đề xuất tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở cố định và điểm tiêm lưu động, trường học trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.

Phát hiện 3 người trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất ra Nội Bài mắc Covid-19

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 18-10, Hà Nội ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người đi trên chuyến bay VN216 khởi hành từ TPHCM ngày 11-10.

Ảnh minh họa: Cả 3 bệnh nhân đều bị phát hiện nhiễm Covid-19 khi đi máy bay từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay VN 216, ngày 11-10.

Theo đó, 3 bệnh nhân gồm P.S.T. (nam, SN 1999), địa chỉ La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai ra Hà Nội trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 11-10. Ngày 17-10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.Đ.N. (nam, SN 1996), địa chỉ Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân đi từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 11-10. Ngày 17-10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.A.T. (nam, SN 1967), địa chỉ Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân đi từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 15-10. Ngày 17-10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối