Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngày 17-5, Việt Nam ghi nhận thêm 184 ca mắc Covid-19

(SGTT) – Bản tin 18:00 ngày 17-5 của Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 117 ca mắc Covid-19; trong đó, 116 ca trong nước và một ca nhập cảnh. Như vậy, riêng ngày 17-5 số ca mắc mới được ghi nhận là 184 và có đến 181 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nguồn: Bộ Y tế

Bắc Ninh và Bắc Giang ghi nhận đến 99 ca

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong 117 ca mới công bố thì có đến 99 ca ghi nhận tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Cụ thể, ca bệnh tại Bắc Giang là 61, Bắc Ninh 38, Đà Nẵng 7, Hà Nội 5, Phú Thọ 2, Hưng Yên 2 và Vĩnh Phúc 1. Về ca nhập cảnh ghi nhận tại Khánh Hòa (BN4258) đã được cách ly và hiện đang điều trị tại phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, tính đến 18:00 ngày 17-5, Việt Nam có tổng cộng 2.890 ca ghi nhận trong nước và 1.469 ca nhập cảnh. Số ca điều trị khỏi bệnh là 2.668 trường hợp và có đến 482.900 mẫu xét nghiệm Covid-19 kể từ ngày 29-4 đến nay.

TPHCM: Người mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

Theo TTXVN, Sở Y tế TPHCM vừa đưa ra yêu cầu dược sĩ các nhà thuốc cần hướng dẫn người mua thuốc điều trị triệu chứng đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở khai báo y tế kể từ ngày 17-5.

Cụ thể, người mua thuốc sẽ khai báo tại tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng NCOVI, VietNam Health Declaration trên điện thoại. Các cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo cơ quan chức năng hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin Covid-19 để theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm.

Được biết, yêu cầu này đưa ra nhằm phát hiện sớm người nghi nhiễm trong cộng đồng khi mà bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tuy từ sau cụm dịch ở Tân Sơn Nhất hồi tháng Hai đến nay không phát sinh ổ dịch mới, nhưng ngành Y tế vẫn nâng cao cảnh giác.

Ngoài ra, tại buổi họp giao ban chiều 17-5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm, cần thiết thì rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống bị xử phạt nhưng vẫn vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Vĩnh Phúc: Khởi tố 3 bị can tung tin đồn về quán bar Sunny

Theo thanhnien.vn, mới đây, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến sự việc các video phát tán trên mạng xã hội có tên “HOT – CLIP FULL quán bar Sunny Vĩnh Phúc” và video có tên “Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke.mp4”, đăng tải ngày 1-5.

Theo đó, ba đối tượng tên Tuấn, Bình và Đạt cùng trú tại Hà Nội đã phạm tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, quy định tại điều 326 bộ luật Hình sự 2015. Qua xác minh, các đối tượng khai báo nhận thấy tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động quán bar. Chính vì thế, nhóm người này đã chia sẻ một số đoạn clip với nội dung đồi trụy nhằm thu hút người truy cập vào trang web liên quan đến bóng đá do các đối tượng này quản lý.

Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra mở rộng để làm rõ vụ án này và những vấn đề khác liên quan đến quán bar Sunny.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối