Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Ngày 11-8, cả nước ghi nhận 8.766 ca Covid-19; TPHCM có 3.328 ca mới và 2.042 ca xuất viện

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6:00 đến 18:30 ngày 11-8, Việt Nam ghi nhận 3.960 ca nhiễm mới Covid-19 trong nước. Cả ngày có 4.806 bệnh nhân khỏi bệnh.
Shipper Grab đang được tiêm vaccine. Ảnh: ĐVCC

Tại TPHCM có 1.288 ca, Bình Dương 961 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 448 ca, Đồng Tháp 176 ca, Cần Thơ 103 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 79 ca, Khánh Hòa 61 ca, Đà Nẵng 56 ca, Bình Thuận 41 ca, An Giang 39 ca, Hà Nội 37 ca, Phú Yên 33 ca, Bình Phước 19 ca, Ninh Thuận 19 ca, Nghệ An 14 ca, Thanh Hóa 13 ca, Quảng Ngãi 5 ca, Hải Dương 4 ca, Quảng Nam 4 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Nam Định 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, Quảng Trị 1 ca, Cà Mau 1 ca. Trong đó có 651 ca trong cộng đồng.

Số ca dương tính mới tại TPHCM. Nguồn: Cổng thông tin Covid của TPHCM.
Số ca được xuất viện tại TPHCM. Nguồn: Cổng thông tin Covid của TPHCM.

Theo báo Tin tức, trong ngày 11-8, Việt Nam ghi nhận tổng số 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước. Từ khi dịch xuất hiện đến chiều ngày 11-8, Việt Nam có tổng số 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Trong ngày 11-8, có thêm 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi là 85.154 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 489 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Tại TPHCM, gần 3.000 ca xuất viện trong ngày

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, TPHCM hiện đang có 12.613 người là F0 thuộc diện cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, còn số trường hợp F1 được cách ly tại nhà là 10.552 người.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lắp đặt trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thu dung số 16, quận 7, TPHCM. Ảnh: tuoitre.vn

Dẫn lời của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), báo Tuổi trẻ thông tin thêm, các biện pháp cách ly y tế tại nhà cho các F1, F0 và cách ly tập trung F0 tại quận, huyện, thành phố Thủ Đức bước đầu đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện dã chiến.

Hiện thành phố đang điều trị 31.885 bệnh nhân, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR dương tính. Trong đó có 1.504 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 10-8 có 2.964 bệnh nhân xuất viện, tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 60.994. Hiện có 27 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Tiến độ tiêm vắc-xin của TPHCM bảo đảm theo kế hoạch. Hiện công suất tiêm của thành phố là 200.000 – 250.000 mũi tiêm/ngày với hơn 600 điểm tiêm.

TPHCM cũng đã triển khai tiêm 19.000 liều vắc-xin Vero Cell đã được cấp từ 500.000 liều được tài trợ trước đó. 19.000 liều vắc-xin này được chích cho 3 nhóm người là công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vắc-xin này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.

TPHCM đang đàm phán mua 5 triệu liều vắc-xin Moderna

Theo thông tin trên báo điện tử Vnexpress, UBND TPHCM đã có công văn khẩn gửi Bộ Y tế về việc mua, nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19.

Theo đó, để bảo đảm việc tiếp cận vắc-xin và tăng khả năng huy động nguồn lực xã hội, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Y tế chính thức cho phép VinaCapital thực hiện hợp tác công-tư, tổ chức thu phí tiêm vắc-xin theo cơ chế “mua 5 liều sẽ tặng xã hội 1 liều”.

Tiêm vắc-xin Moderna cho người lớn tuổi tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM. Ảnh: nld.com.vn

Báo điện tử Vnexpress thông tin thêm, chính quyền TPHCM đang thương lượng, yêu cầu Công ty TNHH Zuellig Pharma – đại diện hãng Moderna, đảm bảo cung cấp tối thiểu 2 triệu liều giao vào tháng Mười.

Về tiến độ mua vắc-xin Moderna, theo lãnh đạo chính quyền TPHCM, sau khi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chấp thuận vào giữa tháng Sáu, UBND thành phố đã phát hành thư giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Công ty Sapharco), Tập đoàn VinaCapital tiến hành đàm phán với Công ty TNHH Zuellig Pharma để mua 5 triệu liều.

UBND TP HCM cũng giao cho Công ty Sapharco đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua vắc-xin Moderna theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, Công ty Sapharco đã ký Bản điều khoản cơ bản cho việc cung cấp vắc-xin phòng Covid-19 Modema MRNA-1273.

Hiện tại, Công ty Sapharco đang chờ đại diện Moderna chuyển dự thảo hợp đồng để mua 5 triệu liều. Nếu thành công, lịch giao vắc-xin cho TPHCM dự kiến vào quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau.

Ngoài ra, VinaCapital và Sapharco đang đàm phán với Công ty TNHH Zuellig Pharma để mua ít nhất 10 triệu liều vắc-xin mũi tăng cường (mũi hai) và giao ở đầu quý 2 năm sau.

Bên cạnh đó, hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về việc tổ chức tiêm cho người có nhu cầu tiêm và tự chi trả phí, nên thành phố kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng.

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét, ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm khi có yêu cầu từ nhà sản xuất, nhà cung ứng vắc-xin.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối