Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Mỹ bàn giao 77 tủ lạnh âm sâu cho Việt Nam, sắp viện trợ thêm 400.000 liều vắc-xin

(SGTT) – Trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ chuyển thêm 400.000 liều vắc-xin cho Việt Nam, nâng tổng số vắc-xin viện trợ cho Việt Nam lên 9,5 triệu liều.

Chiều 12-10, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Bộ Y tế đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận tủ lạnh âm sâu từ Mỹ để lưu trữ vắc-xin Pfizer.

Thông tin trên Vietnamnet, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ, bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 36 tủ lạnh âm sâu. Đây là những chiếc đầu tiên trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu dùng trong y tế do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Loại tủ này có thể đạt độ lạnh từ âm 40°C đến âm 90°C, thích hợp với các loại vắc-xin cần bảo quản trong môi trường nhiệt độ cực thấp.

Ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ, cho biết cùng với 36 tủ âm bàn giao ngày 12-10 và 2 triệu liều vắc-xin hỗ trợ cho Việt Nam từ cuối tuần trước, sắp tới 400.000 liều vắc-xin nữa thì tổng số vắc-xin Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam lên tới 9,5 triệu liều.

Ngày 12-10: Chỉ có 2.949 ca mắc Covid-19 tại 43 địa phương

Theo bản tin dịch Covid-19 vào ngày 12-10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 2.949 ca mắc tại 43 tỉnh, thành phố, giảm 678 ca so với ngày 11-10. Đây cũng là số ca mắc mới thấp nhất trong 2,5 tháng qua. Số bệnh nhân được công bố khỏi trong ngày là 1.347 ca.

Theo đó, tính từ 17:00 ngày 11-10 đến 17:00 ngày 12-10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như tại TP HCM (1.018), Đồng Nai (501), Bình Dương (447), Tây Ninh (112), An Giang (111), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Bình Thuận (72), Long An (70), Bạc Liêu (51), Gia Lai (48), Khánh Hòa (38), Cà Mau (37), Hậu Giang (31), Cần Thơ (28), Trà Vinh (28), Tiền Giang (20), Hà Nam (18), Bình Định (12), Quảng Ngãi (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Quảng Bình (9), Ninh Thuận (8), Thừa Thiên Huế (8), Thanh Hóa (8), Lâm Đồng (7), Bà Rịa – Vũng Tàu (7), Bắc Ninh (7), Phú Yên (5), Đắk Nông (5), Quảng Trị (5), Hà Nội (4), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (4), Kon Tum (4), Quảng Nam (3), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lào Cai (1), Bắc Giang (1) và Lai Châu (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TPHCM giảm 509 ca, Đắk Lắk giảm 119 và Tiền Giang giảm còn 47 ca.

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày 12-10, cả nước ghi nhận 93 ca tử vong tại TPHCM (64), Bình Dương (13), An Giang (4), Kiên Giang (3), Long An (2), Bình Định (2), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Hà Nội (1) và Gia Lai (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 111 ca.

Trong ngày 12-10, Việt Nam chỉ có 2.949 ca mắc Covid-19 tại 43 địa phương, thấp nhất trong 2,5 tháng qua. Ảnh: Bộ Y tế
Hà Nội không bắt buộc treo biển trước nhà người bay về từ TPHCM, Đà Nẵng

Liên quan đến vấn đề treo biển trước cửa nhà người bay về từ TPHCM, Đà Nẵng, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, việc treo biển nhằm mục đích nâng cao tính tự giác, chủ động phòng ngừa của người dân, Vietnamnet đưa tin.

“Gọi là treo biển người theo dõi sức khỏe, chứ không nói họ mắc Covid-19. Cách ly và theo dõi là 2 hình thức khác nhau”, ông Cương nói. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dán biển giúp cho chính quyền địa phương biết được hộ này có người phải theo dõi sức khỏe để cùng với người trong nhà phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc.

Cũng theo ông Cương, việc theo dõi, dán biển không tốn kém chi phí của địa phương. “Cấp chính quyền thấy cần thiết thì chỉ cần tờ A4 thôi. Nó như một khuyến cáo để mọi người cùng theo dõi, quản lý sức khỏe. Cái này không chỉ Hà Nội mà nhiều tỉnh cũng làm”, ông Cương cho hay

Cần Thơ tiêm 500.000 liều vắc-xin Vero Cell đồng loạt tại 9 quận, huyện

Theo Tuổi trẻ Online, ngày 12-10, tại nhiều điểm tiêm chủng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ và 9 quận huyện, đã đồng loạt tổ chức tiêm vắc-xin Vero Cell phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, thành phố này đã tiếp nhận 150.000 liều vắc-xin Vero Cell và phân bổ cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. Đây là số vắc-xin trong tổng số 500.000 liều Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế phân bổ cho thành phố.

Trong ngày đầu tiên (11-10) triển khai tiêm vắc-xin Vero Cell, các điểm tiêm chủng của Cần Thơ đã tiêm được trên 23.000 liều mũi 1 cho người dân. Đây là số lượng tiêm trong ngày lớn nhất kể từ đầu đợt tiêm chủng đến nay của thành phố.

Minh Thảo tổng hợp

Sài Gòn Tiếp Thị phát động chương trình “Chèo SUP sau giãn cách”. Chương trình sẽ là nơi đăng tải những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, người thân hoặc bạn bè về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm quen, tham gia môn chèo SUP, giới thiệu các cung chèo SUP ở TPHCM và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền đất nước.Để tham gia chương trình, bạn đọc gửi thông tin trực tiếp đến tòa soạn tổ chức qua email admin@sgtiepthi.vn, ghi rõ chủ đề: “Chèo SUP sau giãn cách”_ tên tác phẩm hoặc truy cập vào facebook Sài Gòn Fit và Sáng kiến Điểm đến an toàn để đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip do bản thân hoặc đồng nghiệp thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối