Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Mừng 8-3, gợi ý quà tặng lạ, hoa hồng vừa ngắm vừa ăn được

(SGTT) – Cận kề ngày 8-3, thị trường đang bày bán nhiều mẫu hoa, quà ngày lễ cho người phái đẹp. Trong đó, sản phẩm hoa hồng làm từ kẹo mềm là sản phẩm khá lạ trong năm nay, cũng sẽ là sự lựa chọn thú vị để làm quà tặng ý nghĩa trong ngày này.
Kẹo mềm hoa hồng với tạo hình như hoa thật. Ảnh: Fancy Fondant

Tại tiệm bánh Fancy Fondant, quận Tân Bình, chị Nguyễn Thị Kim Ánh, chủ quán đang tất bật với hàng trăm đơn hàng đặt cho ngày lễ. Nói về ý tưởng loại hoa “ăn được” này chị Kim Ánh mong muốn sẽ đem đến trải nghiệm mới cho khách hàng trước nhiều sự lựa chọn quà tặng.

“Cách đây một tuần, tôi tự nghĩ ra ý tưởng hay là mình dùng thế mạnh sẵn có về dòng bánh ngọt làm thành hoa, có thể vừa để ăn vừa để ngắm. Vì cũng là phụ nữ nên tôi biết chị em sẽ thích những món quà lạ mắt hơn những món bình thường mà dịp lễ nào cũng có. Vậy nên từ nguồn nguyên liệu sẵn có là kẹo mềm, tôi bắt tay tạo hình cánh hoa, làm thành hoa hồng ăn được”, chị Ánh chia sẻ.

Được biết, ngoài phần cánh hoa làm từ kẹo mềm có hình dáng y như cánh hoa thật, bên trong nhân là dâu tây có vị chua dung hòa lại thức quà này để người ăn không bị ngán. Sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt và chua cùng hình thức đẹp mắt này đã giúp chị Ánh có hơn 500 đơn đặt trước giao đến tận tay khách hàng của mình trong ngày 8-3 kèm lời chúc yêu thương.

Trung bình một hộp quà có giá dao động 150.000 đồng cho ba bông và 290.000 cho năm bông. Theo chị Ánh, người làm có thể thoải mái sáng tạo ra nhiều loại hoa khác nhau từ thành phần kẹo mềm và trái cây, phụ thuộc vào hình dáng tạo hình của nguyên liệu đó. Một số loại trái cây có thể nghĩ đến như kiwi, nho, dâu tây…

Chỉ từ 150.000 đồng, mọi người đã có món quà ý nghĩa cho ngày 8-3. Ảnh: Fancy Fondant

Chị Nguyễn Thị Trường An, ngụ thành phố Thủ Đức, bất ngờ trước quà tặng chưa từng thấy này sau khi lướt tìm nhiều cửa hàng chọn hoa và quà cho mẹ. Chị chia sẻ “Tôi hay chọn mua hoa hoặc quần áo tặng mẹ nhưng thường hoa chỉ để khoảng một tuần là bỏ, áo quần mặc vài lần cũng chán, nên năm nay tôi muốn tạo bất ngờ và lưu giữ lại kỷ niệm đẹp. Tôi đang lướt tìm thì thấy sản phẩm hoa hồng ăn được này, nghe tên thì thấy lạ, nhấn vào xem mới biết hoa làm từ kẹo và trái cây nên dễ dàng ăn được cũng như ngắm nhìn”.

Theo đó, một hộp quà có thể bảo quản từ 2-3 ngày hoặc lâu hơn ở nhiệt độ thích hợp, chị Ánh cũng khẳng định nguồn nguyên liệu tạo hình đảm bảo chất lượng, trái cây hữu cơ nên người dùng có thể yên tâm chọn sử dụng.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Nẵng: Nhiều cửa hàng hoa ‘trầm lắng’ dịp 8-3

0
(SGTT) – Theo ghi nhận tại các chợ hoa ở thành phố Đà Nẵng, dịp 8-3 năm nay, các cửa hàng kinh doanh hoa...

Quà tặng sức khỏe, sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên hút...

0
(SGTT) - Năm nay, theo các doanh nghiệp kinh doanh quà tặng, nhu cầu chi tiêu mua sắm của người tiêu dùng có những...

Cửa hàng áo dài 0 đồng: ‘Ai thừa đến cho, ai...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, có một cửa hàng áo dài rất đặc biệt, chỉ có giá 0 đồng. Hằng ngày, nơi đây sẽ nhận...

Dạ tiệc đêm 8-3 đặc sắc từ các đầu bếp nhà...

0
(SGTT) – Phong cách tiệc 5 sao từ các bếp trưởng ở nhà hàng phân khúc này luôn được giới sành ăn đánh giá...

Mới lạ nhưng giá phải chăng, hoa len hút khách dịp...

0
(SGTT) – Thay vì hoa tươi, nhiều người đã lựa chọn mua hoặc tự tay móc những cành hoa len để tặng người thương,...

Tìm nơi đưa gia đình “trốn” Covid-19 trong ngày 8-3

0
(SGTT) - Dịch bệnh căng thẳng khiến chúng ta mệt mỏi nhưng không vì thế mà lỡ nhịp cùng gia đình, người mình thương...

Kết nối