Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Mùa mưa đến, những tuyến đường nào ở TPHCM có thể ngập?

Trên địa bàn TPHCM hiện nay có 735 tuyến đường trục chính, qua theo dõi tình hình mưa, ngập nước năm 2021, trong năm 2022 hiện tượng ngập úng có thể xảy ra trên 39 tuyến đường.
Theo dự báo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trong năm 2022 hiện tượng ngập úng có thể xảy ra trên 39 tuyến đường. Ảnh: Minh Dũng

Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xuất hiện 36 trận mưa. Trong đó, 2 trận mưa vũ lượng trên 50 mm và 1 trận mưa với vũ lượng trên 100 mm, gây ngập trong mưa, và thời gian nước rút dưới 30 phút.

Nguyên nhân gây ngập chủ yếu do cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp địa hình trũng thấp cục bộ, hệ thống cống hiện hữu thiếu đồng bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trong năm 2022 hiện tượng ngập úng có thể xảy ra trên 39 tuyến đường. Ảnh: Minh Dũng

Theo dự báo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trong năm 2022 hiện tượng ngập úng có thể xảy ra trên 39 tuyến đường.

Cụ thể, 15 tuyến đường có thể bị ngập sau mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút) gồm Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Gò Vấp), Phan Anh (Tân Phú), Bạch Đằng (Bình Thạnh), Hồ Học Lãm (Bình Tân), quốc lộ 13, Ba Vân, Bàu Cát (Tân Bình), Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Thảo Điền, Kha Vạn Cân, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức).

24 tuyến đường có thể ngập trong mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút) gồm Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Đồng (Gò Vấp), Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Quá (quận 12), tỉnh lộ 43, Lê Thị Hoa, Đỗ Xuân Hợp, Hồ Văn Tư, Nguyễn Duy Trinh, Võ Văn Ngân, quốc lộ 1A, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Hiệp Bình (TP Thủ Đức), Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh), Phan Văn Hớn (Hóc Môn), Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu (quận 5), Mai Xuân Thưởng, Tân Hòa Đông (quận 6).

Theo dự báo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trong năm 2022 hiện tượng ngập úng có thể xảy ra trên 39 tuyến đường. Ảnh: Minh Dũng

Ngoài ra, khi xuất hiện mưa, mưa kết hợp triều, triều cường dâng cao, phạm vi địa bàn thuộc các quận 4, 7, Nhà Bè khả năng sẽ xuất hiện ngập tại các tuyến đường trục chính như Tôn Thất Thuyết (quận 4), Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu (quận 7), Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè).

Minh Hoàng – Minh Dũng

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề