Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mùa dịch học cách pha cà phê trứng nổi tiếng của Việt Nam qua báo nước ngoài

(SGTT) – Nhiều quốc gia trên thế giới có công thức pha chế và cách thưởng thức cà phê vô cùng độc đáo. Điều này không chỉ khiến loại đồ uống phổ biến này trở nên mới lạ mà còn tạo nên nét đặc trưng văn hóa riêng của từng nơi.

Với hơn 2 tỉ cốc được tiêu thụ mỗi ngày trên toàn cầu, cà phê xứng đáng là “vua” của các loại thức uống. Bên cạnh đó, nó cũng trở thành một nét văn hóa, tượng trưng cho truyền thống tốt đẹp của nhiều quốc gia.

“Dạo quanh” bốn quốc gia gồm Mexico, Thụy Điển, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về bốn cách pha chế cà phê khác nhau, chắc chắn đem đến cho bạn đọc nhiều góc nhìn thú vị. Nếu đã chán uống cà phê theo cách truyền thống, bốn công thức pha cà phê độc đáo trên sẽ là gợi ý giúp thức uống này trở nên đặc biệt và hấp dẫn hơn.

Quỳnh Hân

Theo Great Big Story

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối