Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Một số hoạt động phim ảnh nổi bật trong tháng

Hà Bi

Tháng 11-2017 sẽ có nhiều sự kiện dành cho những ai quan tâm đến nghệ thuật hình ảnh, đặc biệt là cơ hội học tập nhiếp ảnh với chuyên gia nước ngoài.

Khóa học biên tập nhiếp ảnh với Zhuang Wubin

Khóa học về thực hành và khóa học về biên tập nhiếp ảnh sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tháng 11-2017, dành cho những ai đang tìm hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh.

Người học sẽ làm việc trực tiếp với ông Zhuang Wubin (đang làm việc tại Singapore), một trong những chuyên gia về thực hành nhiếp ảnh Đông Nam Á. Ông Zhuang cũng là thành viên ban biên tập tạp chí Review Nhiếp ảnh xuyên Á – một tạp chí do trường Hampshire và phòng xuất bản kinh điển của Đại học Michigan (Mỹ) xuất bản.

Ông Zhuang là giám tuyển của triển lãm lưỡng niên Chiang Mai Photo Festival (Thái Lan) (2015 – 2017), và đã xuất bản 4 cuốn sách liên quan tới nhiếp ảnh, trong đó có cuốn “Nhiếp ảnh Đông Nam Á: Một khảo cứu” phát hành năm 2016 bởi Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Khóa học thực hành có thời lượng 7 ngày, dành cho các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ hình ảnh, những người mong muốn phát triển dự án nhiếp ảnh riêng. Khóa học cũng phù hợp với những người đang muốn học cách tư duy về nhiếp ảnh.

Khóa học biên tập ảnh kéo dài 2 ngày, cũng dưới sự hướng dẫn của ông Zhuang, sẽ cung cấp cho người học kiến thức về quy trình biên tập ảnh, cách lựa chọn ảnh tốt, thuyết trình trước công chúng… Trước khi khóa học bắt đầu, ông Zhuang sẽ hướng dẫn những người tham dự khởi đầu biên soạn một ý tưởng dự án nhiếp ảnh.

Khóa học thực hành diễn ra từ ngày 20 đến 26-11 tại Heritage Space (Hà Nội). Khóa học biên tập diễn ra trong ngày 25 và 26-11. Người học cần đăng ký trước qua email wubin.sg@gmail.com bằng tiếng Anh. Học phí là 130 đô la Mỹ (dành cho khóa học thực hành) và 80 đô la Mỹ (dành cho khóa học biên tập). Sinh viên, nghiên cứu sinh sau đại học được giảm giá lần lượt còn 100 đô la Mỹ  và 60 đô la Mỹ.

1(1)Ông Zhuang Wubin trong một khóa học về nhiếp ảnh. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Công chiếu phim tài liệu Bước chân an lạc

Bước chân an lạc (tựa đề tiếng Anh – Walk with me) – một phim tài liệu về thiền sư Thích Nhất Hạnh (xuất thân tu học tại Huế) và tăng thân Làng Mai, dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 24-11.

Phim tài liệu này được thực hiện bởi hai đạo diễn châu Âu – Max Pugh và Marc J. Francis. Trước khi đến Việt Nam, Bước chân an lạc được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim South by Southwest ở Texas (Mỹ) vào ngày 15-3-2017, sau đó công chiếu tại nhiều nước Âu Mỹ và châu Á từ tháng 8-2017 đến nay. Gần đây nhất, ngày 18-9, bộ phim được công chiếu tại Thái Lan với sự có mặt của thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai.

Nói về hoàn cảnh ra đời của bộ phim, đạo diễn Max Pugh chia sẻ rằng10 năm trước, em trai ông đã từ bỏ mọi tài sản để xuất gia. Họ đã từng nói chuyện nhiều về điều đó. Nhưng phải đến năm 2011, khi một thầy trong tăng thân Làng Mai đề nghị Max theo chuyến hoằng pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ và Canada để làm một bộ phim tài liệu, thì ông mới có dịp để khám phá cuộc sống của người xuất gia. Khi đó, ông đã mời đạo diễn phim Marc J. Francis cùng hợp tác.

Thông thường, phim tài liệu được xây dựng dựa trên một vài nhân vật chính. Tuy nhiên, điều này không được áp dụng trong phim Bước chân an lạc, bởi thiền sư Thích Nhất Hạnh không muốn trở thành trung tâm của bộ phim. Do đó, đoàn làm phim phải tìm cách tiếp cận khác cho những thước phim của mình. Đoàn phim cũng dành nhiều thời gian sống, trải nghiệm cùng các tăng thân để có cái nhìn chính xác và thấu hiểu. Phim tài liệu này được thực hiện trong khoảng 3 năm.

2(2)Áp phích phim Bước chân an lạc.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu phim nước nhà với 29 bộ phim, trong đó có cả phim giải trí lẫn nghệ thuật. Những bộ phim đã được chiếu tại rạp, như Tấm Cám: chuyện chưa kể, Sài Gòn anh yêu em, Cha cõng con, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa…, sẽ được trình chiếu miễn phí.

Buổi khai mạc tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 8-11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), bằng việc công chiếu bộ phim Sài Gòn anh yêu em. Tuần phim sẽ kéo dài đến ngày 14-11 tại Hà Nội, và TPHCM. Tại Đà Nẵng, tuần phim sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 28-11.

Vé được phát tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia từ ngày 6 đến 9-11. Tại TPHCM, vé được phát từ ngày 5 đến 13-11, và trước ngày chiếu 24 tiếng. Do số lượng vé có hạn, mỗi khán giả chỉ được đăng ký tối đa 2 vé/phim.

Tháng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học

Trong 2 tháng cuối năm 2017, chương trình “Không gian điện ảnh” của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) (Hà Nội) sẽ tổ chức “Tháng phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học”. Những phim được trình chiếu trong thời gian này đều là các tác phẩm được chuyển thể từ những cuốn sách nổi tiếng, từng được dịch sang tiếng Việt.

Mở đầu tháng phim sẽ là bộ phim Legend of the Fall – Huyền thoại mùa thu của đạo diễn Edward Zwick, trình chiếu vào ngày 10-11. Đây là phim tâm lý lãng mạn với đề tài chiến tranh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jim Harrison.

Bộ phim lấy bối cảnh trải dài từ trước Thế chiến thứ nhất qua Thời kỳ cấm đoán (Prohibition Era) tới thập niên 1920, và kết thúc vào năm 1963, xoay quanh chuyện gia đình Ludlow ở Montana (Mỹ). Phim được khán giả lẫn các nhà phê bình đánh giá cao và đạt giải Oscar cho quay phim tốt nhất.

Các buổi chiếu sẽ được tổ chức định kỳ vào 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần tại phòng chiếu trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Giá vé vào cửa là 20.000 đồng để gây quỹ cho các hoạt động điện ảnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối