Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Mời bạn đọc tham gia chuỗi tư vấn trực tuyến “Bảo vệ sức khỏe toàn diện”

(SGTTO) – Chuỗi tư vấn trực tuyến “Bảo vệ sức khỏe toàn diện” gồm ba số sẽ diễn ra vào các tháng 8, 9 và 10-2020 với nội dung xoay quanh việc bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần, chống lại Covid-19 mà số đầu tiên diễn ra vào ngày 27-8.

Dịch Covid-19 một lần nữa diễn biến phức tạp sau 99 ngày không có ca nhiễm. Nhiều triệu chứng Covid-19 có điểm tương đồng với các bệnh cảm, sốt, dị ứng. Thời điểm hiện tại, thời tiết tại TPHCM có nắng mưa thất thường khiến nhiều người mắc các bệnh này.

Vậy làm thế nào để phân biệt những căn bệnh do thời tiết thường gặp với Covid-19, từ đó bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh hoang mang, lo lắng quá mức ảnh hưởng tới sức khỏe?

Nhằm giải đáp câu hỏi trên cho độc giả, Sài Gòn Tiếp Thị Online thuộc Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn và đơn vị đồng hành Bayer Việt Nam đồng tổ chức chuỗi giao lưu trực tuyến về sức khỏe dành cho đông đảo bạn đọc quan tâm với chủ đề: “Phân biệt triệu chứng Covid-19 với dị ứng và cảm cúm thông thường” nằm trong chuỗi tư vấn trực tuyến “Bảo vệ sức khỏe toàn diện”.

Chuỗi tư vấn do Sài Gòn Tiếp Thị Online phối hợp với Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trên trang web sgtiepthi.vn, Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị và nhóm Sài Gòn Fit.

Số đầu tiên trong chuỗi tư vấn trực tuyến có chủ đề “Phân biệt Covid-19 với dị ứng và cảm cúm thông thường” sẽ diễn ra vào 10:00 ngày 27-8 với sự tham gia của TS. BS Phạm Lê Duy, khoa Dị ứng – Miễn dịch, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Thân mời độc giả tham gia đặt câu hỏi cho bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc về cách phân biệt triệu chứng Covid-19 với những bệnh cảm cúm thông thường hoặc bệnh dị ứng.

Độc giả có thể gửi câu hỏi về hòm thư toasoan@sgtiepthi.vn, số điện thoại: 028 3821 4312 hoặc gửi tin nhắn vào trang Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị.

Hãy tham gia nhóm Sài Gòn Fit để đọc thêm những nội dung thú vị, hữu ích khác từ các chuyên gia, huấn luyện viên, bác sĩ… Đồng thời, giao lưu, chia sẻ giữa các thành viên và các hoạt động chung của nhóm. Tham gia nhóm, độc giả có cơ hội trở thành cộng tác viên của Sài Gòn Tiếp Thị và hưởng các ưu đãi thành viên đến từ các đối tác của Sài Gòn Tiếp Thị cũng như giữa các thành viên với nhau.

Thiên Nhiên

1 BÌNH LUẬN

  1. Bác sĩ cho em hỏi là: với những người có yếu tố dịch tễ trong giai đoạn hiện nay, như đi từ vùng có dịch về hay có tiếp xúc với người có nguy cơ mắc Covid 19. Làm thế nào để phân biệt giữa triệu chứng của sốt xuất huyết và triệu chứng của nhiễm Covid 19 gây ra ạ.
    Và với những người phải đi công tác nhiều, di chuyển nhiều trên máy bay thì làm cách nào để hạn chế được việc lây nhiễm vi rút Covid 19 ạ. Em cám ơn bác sĩ nhiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gặp người góp phần đưa yoga đến TPHCM

0
(SGTT) - Bộ môn yoga được du nhập vào TPHCM từ năm 1991. Ngạc nhiên thay, người truyền bá yoga thời điểm đó không...

Chạy bộ đường dài, làm thế nào để giữ được cơ...

0
(SGTT) - Nếu mục đích tập chính của bạn là xây dựng cơ bắp nhưng vẫn thích chạy thì phương pháp tập như thế...

Chia sẻ từ cộng đồng chạy bộ: Tập tăng pace với...

0
(SGTT) - Sử dụng các bài tập biến tốc trong khoảng thời gian trước khi giải chạy diễn ra khoảng 2 tháng để đạt...

Hai động tác đơn giản giúp nữ giới bụng phẳng mông...

0
(SGTT) - Bụng phẳng và vòng 3 quyến rũ là mơ ước của nhiều phụ nữ. Chỉ với hai động tác đơn giản dưới...

Càng nặng ký càng có nguy cơ “nặng nề” với Covid-19

0
(SGTTO) - Không phải đến khi bị béo phì mới thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. Nghiên cứu mới đây cho thấy, cân...

Đừng bỏ quên sức khỏe tinh thần!

0
(SGTTO) – Trước và trong buổi giao lưu trực tuyến chủ đề “Cải thiện tinh thần, tập trung làm việc”, rất nhiều câu hỏi...

Kết nối