Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Mở cửa trở lại và tìm cách thu hút chuyên gia nước ngoài

(SGTT) – Sau mười tám tháng hầu như phải đóng cửa đất nước toàn diện vì đại dịch Covid- 19, dường như một thế giới ngày càng rộng mở hơn đang bắt đầu hình thành. Đâycơ hội cho những người muốn làm ăn xa và cả đi lại, mà đã quá lâu không mấy ai được tận hưởng.

Trong những tuần gần đây, một số nước cho biết đang dần mở cửa với phần còn lại của thế giới bởi đã đạt tỷ lệ tiêm chủng cho người dân ở mức cần thiết rồi và dành nhiều ưu đãi cho người  lưu trú dài ngày.

Dành nhiều ưu đãi

Chính phủ Thái Lan, chẳng hạn, sẽ dành ưu đãi về thuế cho chuyên gia nước ngoài trong một số lĩnh vực đất nước này đang thiếu hụt lao động. Theo báo Bangkok Post, thuế thu nhập đánh trên chuyên gia nước ngoài ở một số ngành nghề sẽ được giảm chỉ còn một nửa so với trước.

Thái Lan đang dần mở cửa, và không chỉ chú trọng đến khách đi du lịch bình thường mà cả những chuyên gia cần thiết cho sự phát triển của đất nước mình. Nguồn: Unsplash

Singapore cũng đang mở cửa trở lại, nhưng theo cách chọn lọc hơn. Đài truyền hình Mỹ CNBC cho biết, ngay từ thượng tuần tháng 10, khách từ hàng chục quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, đã có thể đến thành phố mà không bị cách ly. Và gần đây, Singapore đã từ bỏ chiến lược zero Covid, dựa trên tỷ lệ người dân được tiêm chủng khá cao. Mục tiêu của Chính phủ nước này là sống chung với virus, ít quan tâm hơn đến số ca nghi nhiễm Covid-19. Hiện giờ, tại đảo quốc này, cứ mỗi ngày lại thêm 3.500 trường hợp mới được phát hiện, cao  gấp ba lần so với đỉnh đại dịch hồi tháng 5-2020

Thận trọng hơn, Indonesia đang chuẩn bị đón những người nước ngoài đã được tiêm phòng trở lại đất nước mình, đặc biệt là đến Bali. Tuy nhiên, khách sẽ phải chịu cách ly “ít nhất tám ngày trong khách sạn, chi phí tự trả”, Bộ Hàng hải và Đầu tư Indonesia, được CNN dẫn lời, cho biết. Khách có thể bị từ chối nhập cảnh nếu đến từ một quốc gia nơi virus lưu hành quá nhiều.

The Hindu, một tờ báo Ấn Độ, cho biết Ấn Độ đã bắt đầu chào đón người nước ngoài quay trở trở lại trong tháng 10, sau khi số ca mới nghi nhiễm Covid-19 hàng ngày  đã giảm, từ hơn 400.000 ca vào tháng 5-2020 xuống còn 15.000 ca như vừa qua. Nước này mở cửa trở lại trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là thông qua các chuyến bay thuê đặc biệt, sau đó đến giai đoạn bay thương mại bình thường của bất kỳ hãng hàng không nào.

Rõ ràng Ấn Độ phải làm hồi sinh ngành du lịch; đây cũng là một đất nước phụ thuộc vào ngành này. Theo Simple Flying, trang mạng chuyên về hàng không, Chính phủ Ấn Độ sẽ cung cấp thị thực miễn phí đến 500.000 khách đầu tiên tới nước này, qua đó, khuyến khích thêm nhiều người, trong đó có các chuyên gia, đến đây ở lại dài ngày. Một kiểu bỏ con săn sắt bắt con tôm.

Bắc Mỹ cũng mở cửa

Nhìn qua bên kia bờ Đại Tây Dương có thể thấy Mỹ đã mở cửa biên giới cho người nước ngoài miễn là được tiêm phòng hai mũi hoặc xét nghiệm âm tính. Đảng Dân chủ cầm quyền thì đã đề nghị cấp thêm 400.000 thẻ xanh (thẻ thường trú nhân), từ đây cho đến cuối năm. Số lượng này này có thể sẽ bổ sung cho 140.000 giấy phép cư trú lâu dài, mà về nguyên tắc, sẽ được cấp vào năm 2022, tờ Wall Street Journal cho biết.

Singapore, một nơi hiện đại, đang mở cửa trở lại, từ bỏ chiến lược Zero Covid từ theo đuổi. Nguồn: Unsplash

Tại Canada, nước láng giềng của Mỹ, chính quyền bang Quebec đã lên kế hoạch tuyển dụng y tá nước ngoài. Hồi cuối tháng 9, chính quyền bang đã công bố các ưu đãi tài chính, tổng cộng 782 triệu đô la Mỹ, để tuyển dụng nhanh 4.300 y tá, và thuyết phục những người nước ngoài trong các nhà thương ở lại làm việc tiếp. Theo dự kiến, bang Quebec sẽ chào đón 52.500 người nước ngoài vào năm 2022, tờ báo Le Devoir của Canada cho biết.

Nhưng ngoài bang Quebec, bang Ontario của Canada cũng muốn thu hút người nhập cư có trình độ học vấn thông qua việc giúp họ nhận được giấy phép làm việc mà không cần phải xuất trình bằng, chứng về kinh nghiệm làm việc tại bang như trước. Việc này liên quan đến khoảng ba mươi nghề không thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc những nghề bắt buộc phải được công nhận chính thức, như kỹ sư, kiến ​​trúc sư, thợ ống nước, thợ điện, kế toán, thợ làm tóc và giáo viên.

Cuối cùng, một số nước lại “tấn công” vào lực lượng chuyên gia-du mục. Những người lao động tự do này chỉ cần có kết nối Internet chạy tốt và máy tính đủ để làm việc là được rồi. Mà họ thì không chỉ đem tiền vào để tiêu, mà còn cả công nghệ cần thiết cho sự phát triển nữa. Những nước này đang tạo điều kiện tối đa nhu cầu thị thực dễ dàng và dài ngày cho lực lượng lao động này. Đây là một số nước cùng lãnh thổ đang tìm mọi cách để thu hút họ: Ý, Tây Ban Nha, Croatia, Georgia, Barbados, Ecuador, Colombia, Panama và Costa Rica.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Liên Mỹ, đến năm 2050, số lượng chuyên gia-du mục có thể lên đến cả tỉ người.

Ngọc Trân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội, TPHCM có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao...

0
(SGTT) - Ở Hà Nội, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động mới đây có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng...

Trung Quốc xem xét buộc trả lương cho thời gian làm...

0
(SGTT) - Trung Quốc sẽ xem xét ban hành quy định pháp lý bảo vệ lợi ích của những nhân viên làm việc trên...

Trường dạy nghề gặp khó trong nỗ lực ‘theo kịp’ thị...

0
(SGTT) – Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình xây...

Đón Tết xa quê, hy vọng một năm mới lạc quan...

0
(SGTT) – Mất việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm sút… khiến nhiều lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM...

Nhật Bản đưa ra các loại visa mới để thu hút...

0
(SGTT) - Chính quyền Nhật Bản đang thực hiện thí điểm nhiều loại visa khác nhau nhằm thu hút lao động có tay nghề...

Quà tặng không bằng cách tặng

0
(SGTT) - Mới đây nhiều thông tin phản ảnh về việc, người lao động phải mở thẻ tín dụng của một công ty tài...

Kết nối