Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Máy tạo bọt rửa tay tự động

(SGTT) – Thao tác rửa tay trước, trong hoặc sau khi nấu nướng, dọn dẹp gian bếp bằng nước rửa tay đối với nhiều người nội trợ thường chưa được chú trọng. Nhiều người thường rửa tay sơ qua bằng nguồn nước từ vòi, tuy nhiên, đôi tay lúc đó chưa thật sự được sạch sẽ, dễ nhiễm khuẩn và bạn sẽ vô tình đưa vi khuẩn vào cơ thể lúc nào không hay. Hiện thị trường có bán loại máy tạo bọt rửa tay tự động để đơn giản hóa thao tác mở hay đóng nắp bình nước rửa tay, giúp đôi tay của người nội trợ luôn được sạch sẽ.

Máy tạo bọt Xiaoji có thiết kế nhỏ, gọn (100 x 66 x 205mm) và chỉ nặng 250g nên người dùng có thể linh hoạt đặt máy ở bất cứ không gian nào trong khu vực nhà bếp. Về cấu tạo, máy rửa tay tạo bọt tự động gồm một bình chứa dung dịch có thể linh hoạt tháo rời, thân máy trang bị động cơ bơm bọt và một ống xịt bọt nhỏ được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp thân thiện với người dùng và cho độ bền sử dụng sản phẩm lâu dài.

Phần động cơ của máy được trang bị mô tơ cho tốc độ quay đạt 7.000 lần/phút sẽ tạo ra lượng bọt nhanh chóng. Theo nhà sản xuất, tuổi thọ động cơ đạt 10.000 giờ sử dụng và âm thanh phát ra chỉ ở ngưỡng thấp (40db) nên cũng không gây ồn ào khi máy hoạt động.

Về công nghệ cảm biến, máy tạo bọt được ứng dụng công nghệ cảm biến hồng ngoại để có thể nhận diện được bàn tay người dùng ở khoảng cách gần (7cm) chỉ mất khoảng 0,25 giây là sẽ phun ra lượng bọt vừa đủ để làm sạch tay.

Đối với các dòng máy tạo bọt, thông thường tỷ lệ nén khí và chất lỏng sẽ ở mức 6:1, tuy nhiên, với máy tạo bọt rửa tay Xiaoji thì tỷ lệ này được nâng lên 12:1 nhằm giúp lượng bọt tạo ra tăng được tỷ lệ sát khuẩn cao hơn. Theo thông số kỹ thuật, chỉ cần 1,1g nước tạo bọt thì máy sẽ tạo ra lượng bọt lớn và nhiều hơn 30% so với các máy có cùng chức năng.

Một ưu điểm nữa ở máy tạo bọt này là việc cân đối được độ PH của nước tạo bọt ở mức 5,5-7,5 để tránh cho da tay không bị thô ráp và vẫn mịn màng sau khi sử dụng. Chuẩn chống nước IPX3 cũng giúp máy không bị hư hỏng nếu chẳng may bị nước vấy vào máy. Loại pin dùng cho máy là loại pin AAA thông dụng nên người dùng có thể mua pin mới cùng loại lắp vào nếu pin trong máy hết năng lượng. Sản phẩm được bán tại các trang thương mại điện tử với giá bán 400.000 đồng.

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Kết nối