Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Lớp học về bướm ở Đồng Nai, đưa thiên nhiên vào tư duy trẻ nhỏ

(SGTT) – Tại khóa học này, các em nhỏ vừa được vui chơi giải trí vừa có cơ hội khám phá thiên nhiên xung quanh mình. Với ban tổ chức, mong muốn lớn nhất là đưa tình yêu thiên nhiên vào lòng trẻ thơ.

Chương trình “Một ngày tìm hiểu những bí ẩn loài bướm” dành cho trẻ em diễn ra trong hai ngày 16 và 17-1-2021 tại khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai). Chương trình do nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam tổ chức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia nghiên cứu sinh vật rừng, ông Phùng Mỹ Trung và thạc sĩ ngành Côn trùng học, ông Tô Văn Quang.

“Mục tiêu lớn nhất của nhóm là mang đến cho các bé niềm say mê nghiên cứu khoa học về các loài bướm nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung. Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học Việt Nam”, ông Phùng Mỹ Trung, chuyên gia sinh vật rừng và đa dạng sinh học, người sáng lập ra nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam chia sẻ.

Anh Phùng Mỹ Trung đang say sưa giảng về vòng đời của bướm cho các bé. Ảnh: Phùng My

Tại đây, các em nhỏ được tìm hiểu các kiến thức về loài bướm như vòng đời, tập tính, sinh thái, thức ăn, phân biệt bướm ngày và bướm đêm… Đặc biệt, ban tổ chức còn đầu tư 15 chiếc kính hiển vi của Đức (model MBL 2000) và khoảng 60 kính lúp để các bé có thể quan sát cấu tạo các bộ phận của bướm như vảy, vòi hút… tổng chi phí đầu tư gần 250 triệu đồng.

Các em nhỏ quan sát cấu tạo của bướm dưới kính hiển vi. Ảnh: Phùng My
Ban đầu có vẻ hơi sợ sệt, nhưng theo ghi nhận, các em vẫn thích thú khi được chạm vào các loại sâu bướm. Ảnh: Phùng My

Mỗi em tham dự đều được tặng một hộp tiêu bản mẫu bướm được nhóm sưu tập từ khắp mọi miền trên đất nước. Cuối ngày, để củng cố thêm kiến thức đã học, các bé tham dự sẽ làm một bài kiểm tra do nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam chuẩn bị. Mười bé làm bài xuất sắc nhất sẽ được tặng một quyển sách “ Butterflies of Vietnam” của nhà khoa học người Nga, Alexander L Monastyrskii. Ngoài học tập, các bé còn được miễn phí tham gia các trò chơi tại khu du lịch Bửu Long như: tắm hồ bơi, bơi thuyền trên hồ, xe điện đụng, công viên khủng long…

Hầu hết các bé thiếu nhi đều thích việc học trong nhà nuôi bướm bán tự nhiên của nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam. Ảnh: Phùng My

Có mặt tại khóa học này cùng con, chị Lê Ngọc Hạnh chia sẻ: “Chương trình dạy rất kỹ và dễ hiểu. Bé của mình mới học lớp 2, có thể bé chưa hiểu hết những kiến thức được truyền đạt, nhưng thông qua chương trình, mình mong muốn bé sẽ hình thành cho mình tình yêu thiên nhiên, yêu động vật, đồng thời khơi gợi sự hứng thú, tò mò, khám phá trong bé ”

Lớp học “Một ngày tìm hiểu những bí ẩn loài bướm” lần này có sự góp mặt của gần 200 thành viên là các gia đình ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Cần Thơ… Đây là hoạt động phi lợi nhuận, nên mỗi gia đình tham dự lớp học lần này chỉ đóng 350.000 đồng/người, trong đó bao gồm các khoản phí xe cộ, ăn uống, vé vào cổng, mặt bằng, âm thanh…

Mỗi năm, nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 10 lớp học về bướm cho trẻ em, tùy thuộc vào từng thời điểm và điệu kiện khác nhau. Ngoài chương trình về bướm, nhóm còn tổ chức các lớp học về rùa biển, lưỡng cư, rắn, cá sấu, các loài cây độc… cho các em thiếu nhi.

Sau phần học lý thuyết, các em sẽ được đi thăm vườn nuôi bướm bán tự nhiên của nhóm để hiểu rõ hơn về vòng đời của bướm qua 4 giai đoạn: trứng, sâu non, nhộng, bướm. Ở đây hiện đang nuôi dưỡng các loài bướm đặc trưng gồm: bướm phượng thân hồng (Pachliopta aristolochiae), bướm cam đuôi dài (Papilio polytes), bướm báo hoa vàng (Cethosia cyane), bướm hình khiên (Parthenos sylvia), bướm hổ vằn (Danaus genutia), bướm hổ cam (Danaus chrysippus), bướm lông (Leptosia nina), bướm nhãn lồng đỏ (Acraea violae),  trong đó có hai loài nằm trong sách đỏ Việt Nam là bướm phượng cánh chim chấm trời (Troides aeacus) và bướm phượng cánh chim chấm liền (Troides helena).

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Mời đăng ký tham dự Giao lưu đầu bếp với chủ...

0
(SGTT) – Giao lưu đầu bếp là chương trình chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm món ăn theo các phong cách ẩm...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm nhà cổ trăm cột, trên...

0
(SGTT) – Nằm ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, "Nhà trăm cột" là di tích lịch sử hơn 120...

Kết nối