Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Lễ hội pháo hoa quốc tế quay trở lại, Đà Nẵng thu hút hàng ngàn du khách đầu Hè

Du lịchTin tứcLễ hội pháo hoa quốc tế quay trở lại, Đà Nẵng thu...
Tối 2-6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 khai mạc, đáng dấu sự trở lại sau 3 năm tạm hoãn vì dịch bệnh. Đêm khai mạc với chủ đề “Hoà bình cho nhân loại” cũng là sự kiện kích hoạt mùa du lịch hè tại thành phố Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.

Với sự tài trợ và đồng hành tổ chức của Tập đoàn Sun Group trong nhiều năm qua, DIFF năm nay khởi đầu là màn so tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Phần Lan. Trong khi Phần Lan lựa chọn nói về những cảm xúc và tình yêu trong cuộc sống bình thường mới với chủ đề “Khởi động trái tim”, đội nước chủ nhà kể chuyện hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề “Đà Nẵng – Âm sắc Hòa Bình”.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đầu tiên của DIFF 2023.

Người dân tập trung đông đúc tại các khu vực có thể nhìn ngắm những màn pháo hoa từ hai đội Việt Nam và Phần Lan. Ảnh: Quỳnh Như
Các quán nước ven đường cũng trở thành địa điểm lý tưởng cho người dân và du khách thưởng thức những màn bắn pháo hoa. Ảnh: Quỳnh Như
Những du khách đến từ Hà Nội hào hứng khi đi du lịch trúng dịp lễ hội pháo hoa quốc tế. Ảnh: Quỳnh Như
Khâu soát vé được ban tổ chức kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Quỳnh Như
Mở màn là đội trình diễn đến từ nước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Như
Khởi đầu màn trình diễn của đội Việt Nam là sự kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa, nhịp điệu nhẹ nhàng sau đó tiết tấu nhanh hơn khiếu khán giả thích thú. Ảnh: BTC cung cấp
Phần thi của đội đương kim vô địch Phần Lan không khiến khán giả thất vọng bởi màn trình diễn đầy kỹ thuật. Ảnh: BTC cung cấp

Không chỉ được chiêm ngưỡng bản giao hưởng ánh sáng trên bầu trời Đà Nẵng bên dòng sông Hàn, du khách và người dân còn có cơ hội thưởng thức chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc DIFF 2023.

Đêm diễn có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ đang được yêu mến như Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú, là bữa tiệc âm nhạc, vũ điệu đa sắc màu trên sân khấu được dàn dựng độc đáo và ấn tượng.

Bên cạnh màn pháo hoa đầy màu sắc là phần trình diễn âm nhạc. Ảnh: BTC cung cấp
Khán giả thích thú với màn thể hiện của hai đội thi đấu trong đêm khai mạc. Ảnh: Quỳnh Như
Quỳnh Như

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ 30-4

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh)… là những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mà du khách có thể trải nghiệm, khám phá trong...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu bông tulip và các loài hoa khác nở rộ. Cuối Thu tại ngôi làng 700 năm tuổi, chỉ đi lại bằng thuyền ở Hà Lan ...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ rước sắc phong và chánh tế Kỳ Yên, thu hút đông đảo người dân, du khách...