Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Những lễ hội du lịch đáng chú ý khởi động kỳ nghỉ hè

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố những lễ hội sôi động diễn ra trong tháng 6-2023 trên nhiều tỉnh, thành phố, hứa hẹn những kỳ nghỉ hấp dẫn với hàng loạt hoạt động phong phú sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19.

Lễ hội pháo hoa quốc tế quay lại Đà Nẵng sau 3 năm tạm ngưng là dịp để Đà Nẵng thu hút khách trở lại. Ảnh: Kim Liên.

Cổng thông tin Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố 4 lễ hội văn hóa du lịch lớn được tổ chức trong tháng 6-2023, gồm:

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023

Sự kiện được chờ đón nhất là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19. DIFF 2023 diễn ra từ 2-6 đến 8-7 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” mang thông điệp hãy xích lại gần nhau và tiếp tục sống cuộc sống mới.

Lễ hội DIFF 2023 có sự tham gia của các đội: Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam. Mỗi đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất: Tình yêu không khoảng cách, hòa bình cho thế giới, bình đẳng cho nhân loại, sáng tạo không giới hạn, phát triển du lịch bền vững.

Đêm khai mạc Lễ hội 2-6 là phần trình diễn của 2 đội Việt Nam và Phần Lan với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại”. Đêm tiếp theo 10-6 là phần thi của 2 đội Canada – Pháp với chủ đề “Tình yêu không biên giới”. Đêm thứ 3 ngày 17-6 là phần trình diễn của các đội Australia – Italy với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”. Đêm thứ 4 ngày 24-6 là phần thi của các đội Ba Lan – Anh với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên”. Đêm chung kết diễn ra 8-7 với chủ đề ”Thế giới không khoảng cách”.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023

Đây là năm thứ 10 Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”. Festival biển diễn ra từ ngày 3 đến 6-6 tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.

Chương trình chính được tổ chức hằng đêm tại Quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang gồm: Lễ khai mạc Festival biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng bừng sáng” vào 20h ngày 3-6; chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa – Kết nối yêu thương” vào 20h ngày 4-6); chương trình Đại nhạc hội Âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương” 20h ngày 5-6 và Lễ bế mạc với chủ đề “Khánh Hòa – Đoàn kết vươn tới tương lai” lúc 20h ngày 6-6.

Bên cạnh đó, Tuần lễ Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc khác: Lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; đại nhạc hội âm nhạc thế giới; lễ hội đường phố; diễu hành xe Vespa-xe cổ; lễ hội áo dài; Hội thi Bơi thúng – Lắc thúng, Hội thi câu cá, Hội thi cứu hộ trên biển…

Các hoạt động nghệ thuật truyền thống: Lễ hội Cầu Ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian “Hô hát bài chòi”, biểu diễn nghệ thuật cải lương, múa bóng dân gian; các hội thảo khoa học, triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, các hoạt động thể thao, liên hoan, sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế…

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023

Với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên”, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 11-6 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Festival năm nay có các hoạt động chính như: Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 16; tái hiện Di sản Văn hóa phi vật thể Lễ hội Đua ngựa Bắc Hà và Lễ hội đường phố Cao nguyên trắng; khai trương tuyến phố đi bộ Bắc Hà gắn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc; tham quan trải nghiệm các vườn mận tam hoa Bắc Hà, thung lũng hoa, thác Sông Lẫm…

Ngoài ra, lễ hội còn có chuỗi các hoạt động tại dinh thự cổ Hoàng A Tưởng; tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai; hội chợ triển lãm, thương mại cùng những trải nghiệm ẩm thực độc đáo riêng có tại vùng cao Bắc Hà.

Đua ngựa trong Lễ hội Cao nguyên trắng Bắc Hà – Ảnh: TTXVN

Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023

Đây là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm/lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh.

Với chủ đề “Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, từ ngày 13 đến 18-6, chuỗi hoạt động du lịch, trải nghiệm đặc sắc, mới lạ, mang tính đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận diễn ra gồm: Hội chợ thương mại khu vực miền Trung – Tây Nguyên 2023; Lễ hội Ẩm thực; chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; Hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bàu Trúc và hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa;

Năm nay, Ninh Thuận cũng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp cùng với đó là các hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần 2, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn khác…

T.H

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

Những điểm nhấn ở lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon...

0
Sau thành công của ba kỳ lễ hội (2022 - 2024), ban tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Hơn 400 món ăn ba miền ‘quy tụ’ tại lễ hội...

0
Chiều 28-3, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh,...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Kết nối