Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch

(SGTT) – Những ngày Sài Gòn oằn mình trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tôi đọc thấy thông báo tuyển sinh của chương trình Master’s Program of Global Communication and Innovation Technology (Tạm dịch: Thạc sĩ Truyền thông toàn cầu và công nghệ đổi mới), thuộc Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan (NCCU).

Chengchi (Chính Trị) là Đại học nghiên cứu quốc gia, được đánh giá là một trong những Đại học danh tiếng và lâu đời nhất ở Đài Loan. Đại học Chengchi chuyên đào tạo các chương trình nghệ thuật và nhân văn, truyền thông, ngôn ngữ học và văn học, khoa học xã hội, kinh tế quản lý, chính trị và các chương trình quốc tế.

Ảnh: Fanpage National Chengchi University (NCCU) 

Master’s Program of Global Communication and Innovation Technology (GCIT) là chương trình sau đại học liên ngành và quốc tế đầu tiên ở Đài Loan nhằm đào tạo các kỹ năng truyền thông toàn diện trong thời đại phát triển các công nghệ mới. Chương trình là sự kết hợp từ năm trường trực thuộc Đại học NCCU, gồm truyền thông, công nghệ thông tin, Luật, giáo dục khai phóng và đổi mới sáng tạo. Chính vì thế nội dung chương trình khá bao quát, từ các môn học nền tảng của ngành truyền thông, đến big data, AI, báo chí dữ liệu, lịch sử văn hóa, các chuyến đi thực địa về phát triển địa phương, cũng như trải nghiệm công nghệ truyền thông mới như Virtual Reality (VR) và VR tác động vào đời sống thế nào.

GCIT hợp tác với các nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng và các công ty công nghệ để thiết kế hệ thống “cố vấn kép”, nghĩa là mỗi sinh viên sẽ được một cố vấn học thuật và một chuyên gia hỗ trợ trong việc định hình kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp.

Toàn bộ chương trình khoảng hai năm. Năm đầu tiên học tại trường, sáu tháng kế tiếp dành cho thực tập, trong đó ít nhất hai tháng thực tập tại nước ngoài. Cuối cùng thực hiện luận văn hoặc một dự án thực tế để tốt nghiệp. Khoảng 2/3 số lượng sinh viên sẽ được cấp học bổng toàn phần (gồm học phí và sinh hoạt phí) và bán phần (chỉ miễn giảm học phí). Tất cả sinh viên đều được nhận khoảng trợ cấp sáu tháng thực tập.

Ảnh: National Chengchi University (NCCU)

Thông tin về chương trình khá thu hút, cộng với mong muốn được trải nghiệm ở một vùng đất mới, sau khi trao đổi với sếp nơi làm việc, tôi quyết định nộp hồ sơ. Bạn có thể tìm thấy thông tin yêu cầu các loại giấy tờ cần chuẩn bị trên website của chương trình, http://gcit.nccu.edu.tw. Vượt qua vòng hồ sơ đến vòng phỏng vấn online với hội đồng chương trình. 15 phút phỏng vấn là 15 phút “cân não” quyết định thành bại.

Làm sao thể hiện được khát khao học tập phát triển? Làm sao thể hiện được bản thân là sự chọn lựa phù hợp và có giá trị với chương trình? Làm sao cam kết tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng học hỏi văn hóa mới cũng như những điều mới mẻ? Thú thật, đối với tôi đây là thử thách lớn nhất trong hành trình này, vì nội dung phỏng vấn cũng như qui định nghiêm ngặt về thời gian. Đúng 15 phút thư ký hội đồng sẽ ra dấu hiệu và dừng kết nối.

Bên cạnh đó, việc dịch và hợp pháp hóa Lãnh sự cũng là một thử thách không nhỏ trong mùa Covid-19, khi mà các cơ quan còn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cảm giác hẹn giờ, đến nộp trực tiếp, mang theo bản chính để đối chiếu, rất khác so với hình thức gửi và nhận hồ sơ kèm bản chính qua đường bưu điện. Giấy tờ gốc dù gửi bảo đảm vẫn mang lại sự hồi hộp lo lắng cho đến khi nhận trở về. Rất may mắn là cuối cùng tôi cũng hoàn thành đúng hạn và nhận được tin vui vào ngày cuối cùng của năm. Nhưng đó chỉ mới là chặng đường đầu tiên.

Để xin visa, bạn có thể tìm hiểu thủ tục trên trang web của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thủ tục khám sức khỏe, các bạn ở khu vực phía Bắc có nhiều chọn lựa bệnh viện hơn. Riêng ở TPHCM thì chỉ được chọn bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Thống Nhất.

Giai đoạn tôi làm hồ sơ, vì lý do dịch bệnh, nên phần lớn du học sinh hay người đi xuất khẩu lao động đều đến Bệnh viện Thống Nhất. Dẫu đã xem các chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước, tôi vẫn chạy quanh khi đến bệnh viện. Đầu tiên là tìm chỗ gửi xe, sau đó là đi lạc đến khu vực khám dịch vụ đã được xây mới, đang trong quá trình hoàn thiện. Chỗ này dễ thấy nhất vì nằm ngay cổng đường Lý Thường Kiệt. Hỏi chú bảo vệ tới lui vài lần, mà mỗi lần tôi tiến tới, là bảo vệ ra hiệu tạo khoảng cách (có lẽ do dịch bệnh), thì tôi cũng tìm được nơi cần đến. Nộp giấy tờ, đóng tiền và tiếp tục hỏi đường, chạy quanh.

Để đến được chỗ xét nghiệm máu và phân phải đi qua khu vực đang sửa chữa, hơi âm u. Phòng chụp X Quang và phòng hành chính đóng dấu giấy tờ nằm trên lầu. Khu vực yêu cầu tiêm ngừa Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) ở bên trong con đường đi qua rất nhiều cục nóng máy lạnh, và sau đó phải quay lại chỗ xét nghiệm để chờ tiêm. Nếu bạn nào vừa tiêm ngừa Covid-19 thì cố gắng kiên nhẫn, bạn chỉ có thể thăm khám và làm xét nghiệm, hai tuần sau đó mới quay lại tiêm ngừa MMR, rồi thêm một lần đến bệnh viện để lấy giấy xác nhận nữa.

Ảnh: National Chengchi University (NCCU)

Có visa, có vé máy bay, Trường sẽ hỗ trợ xin Entry Permit, giấy phép bắt buộc để được nhập cảnh Đài Loan, đồng thời chuẩn bị khách sạn cách ly bắt buộc, và đưa bạn vào nhóm Line (ứng dụng trò chuyện) để hướng dẫn và quản lý hành trình của bạn bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất đến suốt quá trình cách ly tại Đài Loan. Ngày tôi đi, chính sách cách ly của Đài Loan là ngày bay đầu tiên và 14 ngày kế tiếp bắt buộc nghiêm ngặt, bảy ngày tiếp theo tự theo dõi sức khỏe. Tổng cộng 22 ngày, chuyển đổi hai khách sạn.

Chương trình Master’s Program of Global Communication and Innovation Technology hiện đang tuyển sinh cho kì mùa thu. Việc chuẩn bị giấy tờ cũng dễ dàng hơn khi các cơ quan đã hoạt động bình thường sau những tháng ngày “gồng mình” chống dịch. Việc khám sức khỏe ở Bệnh viện Thống Nhất có lẽ đã được chuyển vào khu dịch vụ khang trang hơn, không còn phải chạy quanh từng khoa nữa.

Riêng việc tiêm ngừa MMR, hầu như ai cũng đã trải qua khi còn bé xíu, tuy nhiên vì bé xíu nên ít ai giữ lại giấy chứng nhận đã tiêm ngừa. Trong khi Đài Loan yêu cầu bắt buộc tiêm ngừa mũi này. Hy vọng trong tương lai, sẽ có sự tác động ngoại giao giữa hai phía để thủ tục này được lược bớt. Đối với vấn đề cách ly, Chính phủ Đài Loan hiện đã giảm còn 10 ngày nghiêm ngặt và bảy ngày tự theo dõi sức khỏe.

Bảo Hướng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghĩ từ chuyện quê nhà lên báo

0
(SGTT) - “Thêm một bang ở Úc ngừng nhận học sinh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh” – một người bạn ở...

Sinh viên quốc tế đổ xô du học và tìm việc...

0
Nếu như trước đây, Mỹ, các nước châu Âu và các nước phát triển khác luôn là điểm đến truyền thống của sinh viên...

Trường đại học của New Zealand giới thiệu học bổng dành...

0
(SGTT) - Trường đại học Auckland (New Zealand) vừa công bố chương trình học bổng mới dành riêng cho sinh viên Đông Nam Á...

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch (kỳ 2):...

0
(SGTT) - Tiếp nối bài chia sẻ kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch, tôi xin gửi đến quý độc giả trải...

Triển lãm “Spraying Board Vietnam” – Khi trượt ván kết hợp...

0
(SGTT) - 40 chiếc ván trượt đã được bốn nghệ sĩ Việt Nam và sáu nghệ sỹ Pháp biến hóa thành các tác phẩm...

Tâm sự đầu năm của Tiktoker Tiêu Minh khi đón Tết...

0
(SGTT) - Mỗi khi Tết đến những người con làm việc xa xứ luôn mong muốn được trở về thăm gia đình và đón...

Kết nối