Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Khi phải chứng minh mình còn sống

Không chỉ có giới nghệ sĩ ở nước ngoài như Macaulay Culkin mới bị cư dân mạng đồn đại về cái chết đột ngột… mà giới showbiz ở Việt Nam cũng mắc phải những lời đồn tương tự trong thời gian qua và ngày càng nhiều hơn.

Vào dịp đầu năm 2014, đã xuất hiện lời đồn đại trên mạng, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã qua đời trong lúc đi lưu diễn ở nước ngoài. Tin đồn này lại xuất hiện trên một trang thông tin điện tử và sau đó lan truyền rất nhanh trên Facebook và một số diễn đàn.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã phải “đính chính” tin đồn này bằng cách chia sẻ trên trang Facebook cá nhân việc mình đang tham gia buổi sinh nhật cho con trai của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cẩn thận hơn ca sĩ này còn đăng tải hình ảnh trong buổi sinh nhật lên Facebook cá nhân cho các fan hâm mộ chứng kiến tận mắt.

Trường hợp tin đồn của Macaulay Culkin, diễn viên đóng series phim Ở nhà một mình cũng thế, ngày 9-11 trên mạng đã xuất hiện tin đồn diễn viên này bị chết ở căn hộ của mình tại Manhattan, New York (Mỹ). Tin đồn này đã lan truyền thật nhanh trên mạng với tốc độ tên lửa.

Nghệ sĩ Macaulay Culkin phải chứng minh “mình vẫn còn sống” với tấm ảnh cá nhân đăng trên trang web Instagram.
Nghệ sĩ Macaulay Culkin phải chứng minh “mình vẫn còn sống” với tấm ảnh cá nhân đăng trên trang web Instagram.

Trên thực tế, diễn viên này vẫn bình thường và trước đó đã tham gia buổi lưu diễn cùng ban nhạc rock Pizza Underground. Bản thân diễn viên Macaulay Culkin lập tức phải chứng minh “mình vẫn còn sống” với tấm ảnh cá nhân đăng trên trang web Instagram.

Thành viên Lekhanh_2014 trên Diễn đàn Webtretho cho rằng trên mạng đồn đại như vậy là không nên, “đồn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chết như vậy tôi không đồng tình”. Một số thành viên khác trên diễn đàn cũng ủng hộ việc phải phạt nặng các trang web đăng tải tin đồn vô căn cứ, nhưng tin đồn trên mạng xã hội Facebook thì khó có ai kiểm soát được.

Trước đó, cũng có một số nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz Việt như nữ ca sĩ Nhật Kim Anh hoặc ca sĩ Duy Mạnh cũng từng bị dính phải tin đồn thất thiệt. Tin đồn cái chết của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh được gửi bằng tin nhắn điện thoại cho giới nghệ sĩ và nhà báo. Còn tin đồn Duy Mạnh chết lại được đăng tải qua một tài khoản mạo danh trên Facebook.

Một số thành viên trên Facebook cho rằng những tin đồn ác ý trên mạng phần lớn xuất phát từ người trong giới nghệ sĩ hoặc fan hâm mộ của đối thủ. Những tin đồn này được thêu dệt y như thật, với một vài tình tiết có thật như nhân vật đó đang chữa bệnh ở nước ngoài thì bị đồn thổi lên rằng đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.

Do tin đồn về giới showbiz có nhiều trên mạng nên có những lúc cộng đồng mạng chẳng dám tin vào những lời truyền miệng, thêu dệt trên mạng xã hội và một số diễn đàn. Đã có nhiều lần, tin tức về cái chết của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz Việt khiến cho các fan hâm mộ hoang mang, lo lắng!

Thời gian gần đây, nhằm hạn chế các trang web mạo danh người nổi tiếng hay các trường hợp tung tin đồn, mạng xã hội Facebook đã có chính sách đóng dấu chứng nhận trang Facebook “chính chủ”. Đã có nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam được đóng dấu “chính chủ” trên Facebook như ca sĩ Đông Nhi, diễn viên Hoài Linh, Ngô Thanh Vân… Cách làm này cũng hạn chế phần nào tin đồn trên mạng.

Chí Bảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối